Nâng cao kiến thức về chăm sóc sức khỏe bà mẹ và trẻ sơ sinh cộng đồng dân tộc thiểu số

Ngày 31/5, xã Chiềng Muôn, huyện Mường La đã tổ chức Hội thi tìm hiểu và tuyên truyền kiến thức về chăm sóc sức khỏe bà mẹ và trẻ sơ sinh cộng đồng dân tộc thiểu số năm 2023. 

Hội thi tìm hiểu, tuyên truyền kiến thức về chăm sóc sức khỏe bà mẹ và trẻ sơ sinh cộng đồng dân tộc thiểu số năm 2023.

Tham gia hội thi có 5 đội thi đến từ 5 bản của xã Chiềng Muôn, gồm: Pá Kìm, Cát Lình, Hua Đán, Nong Quài, Hua Kìm với hơn 30 thí sinh tham gia. Phần thi tìm hiểu kiến thức, các đội thể hiện những hiểu biết, kiến thức cơ bản của mình về chăm sóc sức khỏe sinh sản, thực hành nuôi con bằng sữa mẹ, dinh dưỡng cho bà mẹ và trẻ nhỏ, những dấu hiệu nguy hiểm khi mang thai; chăm sóc sức khỏe bà mẹ trước, trong và sau khi sinh; chăm sóc trẻ sơ sinh; lợi ích của việc nuôi con bằng sữa mẹ…

Phần thi chào hỏi của đội Hua Đán.

Hấp dẫn và sôi động nhất là phần thi tiểu phẩm, các đội đã tái hiện những câu chuyện thực tế trong đời sống thường ngày ở bản liên quan đến chăm sóc sức khỏe sinh sản; chăm sóc sức khỏe bà mẹ trước, trong và sau khi sinh; chăm sóc trẻ sơ sinh tạo không khí sôi động, hào hứng cho các cổ động viên.

Phần thi tiểu phẩm của đội bản Cát Lình.

Kết thúc Hội thi, Ban Tổ chức đã trao giải nhất cho đội thi bản Cát Lình, 1 giải nhì, 1 giải ba, 2 giải khuyến khích cho các đội đoạt giải.

Ban Tổ chức trao giải nhất cho đội thi bản Cát Lình.

Hội thi là dịp để nâng cao kiến thức, kỹ năng truyền thông thay đổi hành vi về chăm sóc sức khỏe bà mẹ trẻ sơ sinh trong đồng bào dân tộc thiểu số, đẩy lùi các phong tục tập quán lạc hậu, đồng thời, tạo cơ hội cho các đội, cán bộ y tế của các bản gặp gỡ, giao lưu trao đổi phương pháp tuyên truyền y tế sáng tạo và hiệu quả. Hội thi sẽ tiếp tục được tổ chức tại 4 xã, gồm: Chiềng Công, Chiềng Hoa, Chiềng Lao và Nậm Giôn, triển khai truyền thông tại 68 bản trên địa bàn huyện Mường La. 

Lam Giang
BÌNH LUẬN

Bạn còn 500/500 ký tự

Bạn vui lòng nhập từ 5 ký tự trở lên !!!

Tin mới