Cảnh báo về đợt dịch Covid-19 mới tại châu Á

Theo Bộ Y tế Indonesia, các biến thể phụ mới của Omicron, trong đó có BA.2.75, XBB và BQ.1, khiến số ca mắc Covid-19 gia tăng tại nhiều nước châu Á. Bộ Y tế Indonesia nhận định, làn sóng lây nhiễm mới tại nước này do các biến thể phụ của Omicron có thể đạt đỉnh vào tháng 12 tới hoặc đầu tháng 1/2023. Số ca bệnh tăng mạnh tại Indonesia, lên hơn 6.600 ca trong ngày 8/11.

Người dân đeo khẩu trang phòng dịch COVID-19 tại Tokyo, Nhật Bản, ngày 13/7/2022. (Ảnh: Kyodo/TTXVN)

Người dân đeo khẩu trang phòng dịch COVID-19 tại Tokyo, Nhật Bản, ngày 13/7/2022. (Ảnh: Kyodo/TTXVN)

Tại Nhật Bản, số ca mắc Covid-19 tăng nhanh trong những ngày qua, nhất là ở khu vực miền đông. Nhiều chuyên gia y tế cảnh báo đây có thể là dấu hiệu về làn sóng lây nhiễm mới tại Nhật Bản. Theo số liệu chính thức, trong tuần từ ngày 1 đến 7/11, Nhật Bản ghi nhận 400.877 ca mới, tăng khoảng 1,4 lần so với một tuần trước đó. Thủ tướng Nhật Bản Kishida Fumio kêu gọi đẩy nhanh tiến độ tiêm vắc-xin phòng các biến thể phụ của Omicron.

Theo Cơ quan kiểm soát và phòng ngừa dịch bệnh Hàn Quốc, nước này ghi nhận thêm 62.472 ca mắc Covid-19 trong ngày 9/11, mức nhiều nhất trong gần hai tháng qua. Thông báo dịch Covid-19 bùng phát trở lại, Ủy ban Phòng chống tai nạn và quản lý an toàn trung ương Hàn Quốc dự đoán, làn sóng lây nhiễm mới có thể đạt đỉnh vào tháng 12 tới, số ca mắc mỗi ngày có thể tới 200.000 người.

Ủy ban Y tế quốc gia Trung Quốc thông báo, đã ghi nhận 8.335 ca mắc Covid-19 trong ngày 8/11, so với 7.691 ca mắc một ngày trước đó. Thành phố Quảng Châu ghi nhận 2.637 ca, chiếm gần một phần ba tổng số ca nhiễm mới tại Trung Quốc. Thành phố Quảng Châu xét nghiệm Covid-19 cho gần 19 triệu người dân, đồng thời tăng cường các biện pháp phòng dịch.

Theo Báo Nhân Dân
BÌNH LUẬN

Bạn còn 500/500 ký tự

Bạn vui lòng nhập từ 5 ký tự trở lên !!!

Tin mới