Xây dựng biên giới hữu nghị, phát triển

Với 56 km đường biên giới, có 4 xã, 17 bản biên giới, giáp với huyện Xiềng Khọ và Sốp Bâu, tỉnh Hủa Phăn (nước CHDCND Lào), những năm qua, huyện Yên Châu luôn thực hiện tốt công tác biên giới, xây dựng khu vực biên giới hữu nghị, vững mạnh toàn diện.

Hội nghị giao ban giữa Ban CHQS huyện Yên Châu với Ban CHQS huyện Xiềng Khọ, tỉnh Hủa Phăn, nước CHDCND Lào. 

Ông Lù Văn Cường, Chủ tịch UBND huyện Yên Châu, cho biết: Thời gian qua, tình hình biên giới lãnh thổ, an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội của huyện cơ bản ổn định. Tuy nhiên, tình hình tội phạm, tệ nạn xã hội còn tiềm ẩn nhiều nguy cơ, nhất là tội phạm ma túy, việc xuất nhập cảnh trái phép còn diễn biến phức tạp. Trước tình hình đó, huyện chỉ đạo lực lượng quân sự, công an phối hợp với 2 đồn Biên phòng đứng chân trên địa bàn nắm chắc tình hình, kiểm soát chặt chẽ, đấu tranh ngăn chặn hoạt động phạm tội trên toàn tuyến biên giới. Tăng cường công tác tuần tra đơn phương, song phương bảo vệ đường biên, mốc quốc giới. Thực hiện tốt nhiệm vụ quốc phòng, quân sự địa phương, xây dựng thế trận phòng thủ vững chắc trên địa bàn huyện và các xã biên giới.

Huy động sức mạnh cả hệ thống chính trị tham gia quản lý, bảo vệ biên giới, cấp ủy, chính quyền các cấp trong huyện đã quán triệt, triển khai, thực hiện nghiêm túc các văn bản pháp luật về công tác quản lý, bảo vệ biên giới; nhất là thực hiện hiệu quả Đề án “Tăng cường phổ biến, giáo dục pháp luật cho cán bộ, nhân dân vùng biên giới, hải đảo, giai đoạn 2017-2021”. Tuyên truyền, vận động nhân dân tích cực tham gia phong trào tự chủ, tự quản đường biên, mốc giới; thực hiện tốt Hiệp định Quy chế biên giới Việt Nam - Lào; thông tin kết quả hợp tác, mối quan hệ hữu nghị đặc biệt giữa hai nước.

Cùng với đó, huyện đã chỉ đạo các lực lượng, tổ chức đoàn thể triển khai các chương trình hỗ trợ gia đình chính sách, phụ nữ, trẻ em nghèo ở khu vực biên giới. Duy trì thực hiện hiệu quả các chương trình, mô hình giúp dân phát triển kinh tế - xã hội. Trước Tết Nguyên đán Quý Mão 2023, đã phối hợp với Đồn Biên phòng Chiềng On tổ chức chương trình “Xuân Biên phòng ấm lòng dân bản” tại bản Nà Đít, với các hoạt động trao tặng quà cho các gia đình chính sách, hộ nghèo; hỗ trợ học bổng cho học sinh có hoàn cảnh khó khăn; tổ chức gian hàng miễn phí, tổng trị giá trên 950 triệu đồng...

Thiếu tá Nguyễn Công Lưu, Chính trị viên Đồn Biên phòng Chiềng Tương, chia sẻ: Đơn vị đã tổ chức 46 buổi tuyên truyền phổ biến giáo dục pháp luật về biên giới và thực hiện công tác tự quản đường biên, mốc giới cho nhân dân 2 xã Lóng Phiêng và Chiềng Tương. Giúp nhân dân các bản trồng gần 5 ha cây ăn quả; tiết kiệm 430 kg gạo theo chương trình “Hũ gạo tình thương”, giúp 10 hộ nghèo trên địa bàn. Tạo điều kiện cho nhân dân hai bên biên giới thăm thân, trao đổi hàng hóa; làm thủ tục xuất, nhập cảnh cho trên 2.000 lượt người và phương tiện. Phát hiện và bắt giữ 10 vụ, 11 đối tượng buôn bán trái phép chất ma túy; tham mưu giải quyết 3 vụ, 4 đối tượng liên quan đến an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội khu vực địa bàn đơn vị phụ trách. 

Giữ vững “phên dậu” của Tổ quốc, huyện Yên Châu tiếp tục đẩy mạnh công tác tuyên truyền, vận động các tầng lớp nhân dân chấp hành nghiêm các Hiệp định, quy chế về biên giới; tăng cường tuần tra, kiểm tra bảo vệ đường biên giới, mốc quốc giới, xử lý, giải quyết các vấn đề nảy sinh trên biên giới. Tiếp tục triển khai các dự án về quốc phòng, an ninh, các dự án phát triển kinh tế, văn hóa - xã hội, xóa đói, giảm nghèo, triển khai Đề án tuyên truyền, phổ biến, giáo dục pháp luật cho nhân dân biên giới... góp phần bảo đảm an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội, xây dựng biên giới hữu nghị, hòa bình, hợp tác và phát triển.

Thanh Huyền
BÌNH LUẬN

Bạn còn 500/500 ký tự

Bạn vui lòng nhập từ 5 ký tự trở lên !!!

Tin mới