Tuổi trẻ Mường Lèo tham gia bảo vệ đường biên, mốc giới

Với hơn 45 km đường biên giới với 18 mốc quốc giới, tiếp giáp với tỉnh Luông Pha Bang (nước CHDCND Lào); phát huy vai trò xung kích của tuổi trẻ, Chi đoàn thanh niên Đồn Biên phòng Mường Lèo phối hợp với Đoàn thanh niên xã Mường Lèo, huyện Sốp Cộp chung sức bảo vệ đường biên, mốc giới, góp phần giữ vững chủ quyền quốc gia, củng cố và xây dựng khu vực biên giới hòa bình, hữu nghị và phát triển.

Cán bộ, chiến sĩ Đồn Biên phòng Mường Lèo và đoàn viên thanh niên xã tu sửa đường tuần tra.

Có dịp cùng đoàn viên thanh niên xã và cán bộ, chiến sĩ Đồn Biên phòng Mường Lèo tham gia phát quang, sửa chữa đường tuần tra và thực hiện tuần tra tuyến biên giới trên địa bàn. Đúng 6 giờ sáng, 10 đoàn viên thanh niên trong xã đã có mặt tại Đồn Biên phòng. Vượt gần 30km đèo, dốc theo đường tuần tra, chúng tôi mới đến con đường lên cột mốc 162, là đường mòn, rậm rạp cây cỏ và bị sạt lở do trời mưa. Ngay sau đó, đoàn viên thanh niên hai đơn vị tập trung thực hiện nhiệm vụ phát quang đường tuần tra, quét dọn và kiểm tra hiện trạng cột mốc.

Đoàn viên Tòng Văn Chiến chia sẻ: Tham gia tuần tra, kiểm soát biên giới, tôi thấy được những khó khăn vất vả của cán bộ, chiến sĩ Bộ đội Biên phòng trong thực hiện nhiệm vụ và nhận thấy trách nhiệm của bản thân đối với việc tham gia bảo vệ biên cương Tổ quốc. Tôi sẽ tích cực hơn và luôn sẵn sàng tham gia bảo vệ đường biên mốc giới cùng các lực lượng.

Trung úy Lò Văn Trang, Đội trưởng Đội tuần tra, Đồn Biên phòng Mường Lèo, cho biết: Nhờ có sự tham gia tích cực của đoàn viên thanh niên xã đã giúp lực lượng biên phòng hoàn thành tốt nhiệm vụ tuần tra, kiểm soát đường biên, mốc quốc giới, góp phần đảm bảo an ninh trật tự, xây dựng tuyến biên giới hòa bình, hữu nghị.

Hằng năm, Đoàn thanh niên xã Mường Lèo và Chi đoàn thanh niên Đồn biên phòng Mường Lèo đã xây dựng quy chế phối hợp, ít nhất mỗi tháng một lần cùng với các tổ chức Hội Phụ nữ, dân quân xã tổ chức phát quang đường tuần tra và tuần tra biên giới; tăng cường tuyên truyền, giáo dục về vai trò, trách nhiệm của mỗi cá nhân trong thực hiện nhiệm vụ giữ vững chủ quyền biên giới quốc gia đến đông đảo đoàn viên, thanh niên trên địa bàn xã. Phát huy vai trò xung kích của tuổi trẻ, từ đầu năm đến nay, đoàn viên thanh niên hai đơn vị đã tổ chức hàng chục cuộc phối hợp phát quang đường tuần tra biên giới.

Anh Lò Văn Hải, Bí thư Đoàn xã Mường Lèo, chia sẻ: Hằng tháng, một lần Đoàn xã chỉ đạo các chi đoàn các bản luân phiên bố trí các đoàn viên cùng tham gia tuần tra, kiểm soát dọc tuyến biên giới. Qua đó, nâng cao nhận thức và giáo dục cho tuổi trẻ xã hiểu được tầm quan trọng việc bảo vệ đường biên, mốc quốc giới.

Thiếu tá, Mai Thế Cảnh, Chính trị viên phó, Bí thư Chi đoàn Đồn Biên phòng Mường Lèo, cho biết: Các đoàn viên thanh niên của Đoàn xã với sức trẻ và tinh thần xung kích đều hăng hái tham gia hoạt động tuần tra, kiểm soát đường biên, cột mốc; đoàn viên cũng là lực lượng nòng cốt trong công tác tuyên truyền, vận động gia đình, người thân và nhân dân trên địa bàn đề cao tinh thần cảnh giác cách mạng; xây dựng nền quốc phòng toàn dân, thế trận quốc phòng toàn dân gắn với thế trận biên phòng toàn dân, góp phần đảm bảo tình hình an ninh - trật tự trên địa bàn biên giới.

Chị Tòng Thị Trang, Bí thư Huyện đoàn Sốp Cộp, cho biết: Đoàn xã Mường Lèo tích cực phối hợp với Đồn Biên phòng Mường Lèo là điển hình về thực hiện nhiệm vụ của đoàn viên, thanh niên tham gia bảo vệ đường biên, mốc giới. Thời gian tới, Huyện đoàn tiếp tục nhân rộng ra các xã biên giới, thể hiện trách nhiệm của đoàn viên thanh niên với công tác bảo vệ chủ quyền, an ninh biên giới, xây dựng thế trận biên phòng toàn dân vững mạnh trên tuyến biên giới.

Việc phát huy tuổi trẻ trong công tác phối hợp tham gia tuần tra, kiểm soát tuyến biên giới ở Mường Lèo đã góp phần ngăn chặn hiệu quả các loại tội phạm và tệ nạn xã hội, đảm bảo an ninh khu vực, giữ cuộc sống bình yên nơi biên giới.

Quàng Hưởng
BÌNH LUẬN

Bạn còn 500/500 ký tự

Bạn vui lòng nhập từ 5 ký tự trở lên !!!

Tin mới