Tuổi trẻ Bộ đội Biên phòng xung kích vì chủ quyền an ninh biên giới

Những năm qua, Đoàn Thanh niên Bộ Chỉ huy Bộ đội Biên phòng tỉnh đã phát huy truyền thống đoàn kết, xung kích, sáng tạo trong thực hiện nhiệm vụ chính trị của đơn vị, tích cực tham gia các hoạt động tình nguyện, góp phần bảo vệ chủ quyền lãnh thổ, an ninh biên giới quốc gia.

Đoàn viên, thanh niên Đồn Biên phòng Cửa khẩu Lóng Sập xung kích tuần tra bảo vệ biên giới.

Thượng tá Đỗ Văn Đông, Phó Chủ nhiệm Chính trị BĐBP tỉnh, cho biết: Chiếm hơn 40% quân số toàn lực lượng, đoàn viên, thanh niên của BĐBP tỉnh được quan tâm giáo dục, bồi dưỡng về lý luận chính trị, chuyên môn nghiệp vụ, có kiến thức toàn diện, bản lĩnh chính trị vững vàng. Nhiều đoàn viên, thanh niên đã tình nguyện đảm nhận những khâu yếu, việc khó của đơn vị; nhiều cán bộ trẻ được giao nhiệm vụ chủ chốt ở các đơn vị. Tuổi trẻ BĐBP luôn phát huy tinh thần xung kích, vượt qua mọi khó khăn, cùng toàn lực lượng thực hiện thắng lợi các nhiệm vụ được giao.

Dưới sự lãnh đạo của cấp ủy, chỉ huy đơn vị, Đoàn Thanh niên BĐBP tỉnh đã triển khai và thực hiện tốt các nhiệm vụ được giao, gắn với đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh và các phong trào thi đua: “Sáng mãi phẩm chất Bộ đội Cụ Hồ”, “Xung kích, tình nguyện phát triển kinh tế - xã hội và bảo vệ Tổ quốc”, “Tuổi trẻ BĐBP tiếp bước cha anh, xứng danh Bộ đội Cụ Hồ”... Các phong trào được triển khai sâu rộng bằng nhiều hình thức, thu hút 100% đoàn viên hăng hái tham gia.

Trên các lĩnh vực công tác, đoàn viên, thanh niên duy trì nghiêm các chế độ trực sẵn sàng chiến đấu, phối hợp các lực lượng đóng quân trên địa bàn tổ chức tuần tra, kịp thời phát hiện, đấu tranh với các hành vi vi phạm chủ quyền lãnh thổ. Đặc biệt, trong thời gian dịch Covid-19 diễn biến phức tạp, đoàn viên, thanh niên các đơn vị luôn tình nguyện đi đầu trong phòng, chống dịch; xung kích tham gia 54 tổ, chốt quản lý, bảo vệ biên giới, phòng, chống xuất nhập cảnh trái phép, kiểm soát dịch, tăng cường phòng, chống dịch cho các tỉnh phía Nam. Với phương châm “đi từng ngõ, gõ cửa từng nhà”, tại 286 bản biên giới, đoàn viên, thanh niên các đơn vị đến các hộ gia đình tuyên truyền, vận động người dân chung tay phòng, chống dịch, hướng dẫn người dân khai báo y tế, giữ gìn vệ sinh môi trường, phát khẩu trang miễn phí.

Trong đấu tranh với các loại tội phạm, đoàn viên, thanh niên đã phát huy vai trò là lực lượng xung kích, xung phong lên tuyến đầu, cùng toàn lực lượng đấu tranh quyết liệt, nhất là tội phạm về mua bán, vận chuyển ma túy có vũ khí. Trong 5 năm, đoàn viên thanh niên BĐBP tỉnh đã tham gia trực tiếp, phối hợp bắt, xử lý 569 vụ, 740 đối tượng, thu giữ 263 bánh, 20,5 kg hêrôin; 502.722 viên ma túy tổng hợp, 53,177 kg ma túy đá, 54,4 kg thuốc phiện, 30 khẩu súng và nhiều tang vật.

Cùng với đó, các hoạt động tham gia phát triển kinh tế - xã hội, tình nguyện vì cuộc sống cộng đồng ở khu vực biên giới của tuổi trẻ BĐBP được cấp ủy, chính quyền và người dân ghi nhận, đánh giá cao, như: Chiến dịch “Thanh niên tình nguyện hè”, chương trình “Đông ấm tình nguyện”, “Tháng ba biên giới”, “Xuân biên phòng ấm lòng dân bản”; phong trào “Tuổi trẻ BĐBP chung sức xây dựng nông thôn mới”... Từ năm 2017 đến nay, các cơ sở đoàn BĐBP tỉnh đã tham gia tu sửa được 118,5 km đường giao thông nông thôn, tặng 3.125 kg gạo từ “Hũ gạo tình thương”, hỗ trợ vốn sản xuất cho 376 gia đình có hoàn cảnh khó khăn; khám chữa bệnh, cấp phát thuốc miễn phí cho trên 14.870 lượt người, trị giá gần 106 triệu đồng. Vận động các cơ quan, đơn vị hỗ trợ xây dựng 12 “Nhà đại đoàn kết” và 2 “Nhà đồng đội”, tổng trị giá 400 triệu đồng. Ngoài ra, các đoàn viên, thanh niên trực tiếp tham mưu  cho cấp ủy, chỉ huy đơn vị giúp đỡ 82 em học sinh trong Chương trình “Nâng bước em tới trường” và “Con nuôi đồn biên phòng”, hỗ trợ 500 nghìn đồng/em/tháng cho đến khi các em học xong chương trình THPT, trong đó có 10 em học sinh nước bạn Lào; vận động các cơ quan, đơn vị hỗ trợ xây dựng mới 14 điểm trường tiểu học, mầm non trên các địa bàn khu vực biên giới với tổng trị giá trên 3,3 tỷ đồng; phối hợp với Phòng Giáo dục và Đào tạo các huyện biên giới mở 31 lớp xóa mù chữ với 652 học viên hoàn thành nội dung chương trình.

Những việc làm của đoàn viên, thanh niên BĐBP là tình thương và trách nhiệm. Nhiều đoàn viên, thanh niên BĐBP đã trở thành những tấm gương tiêu biểu trong toàn lực lượng. Là một trong 6 “Gương mặt trẻ tiêu biểu” của lực lượng BĐBP tỉnh năm 2021, Trung úy Vì Văn Liêm, Đồn Biên phòng Mường Lạn đã tham mưu cho cấp ủy, chỉ huy đơn vị phối hợp với chính quyền địa phương, Phòng Giáo dục và Đào tạo huyện Sốp Cộp khảo sát và trực tiếp giảng dạy 2 lớp học xóa mù chữ với 51 học viên tại 2 bản Huổi Pá và Huổi Men, xã Mường Lạn. Trung úy Liêm chia sẻ: Lớp học giúp cho người dân nơi biên cương có kiến thức, biết đọc, biết viết. Từ đó, tự tin hơn trong ứng xử, giao tiếp, không sợ bị đối tượng xấu lừa gạt. Biết được chữ sẽ giúp bà con dễ tìm hiểu về khoa học kỹ thuật, biết áp dụng kỹ thuật vào lao động, sản xuất. Đồng thời, tạo điều kiện thuận lợi để chúng tôi vận động, tuyên truyền cho bà con thực hiện tốt các đường lối, chủ trương của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước.

Với tinh thần tuổi trẻ đoàn kết, xung kích, sáng tạo, bảo vệ vững chắc chủ quyền lãnh thổ, an ninh biên giới quốc gia, lực lượng đoàn viên, thanh niên BĐBP tỉnh đã thể hiện ý chí quyết tâm phấn đấu, rèn luyện, phát huy truyền thống, cống hiến tài năng, góp phần cùng toàn lực lượng hoàn thành thắng lợi nhiệm vụ, xây dựng khu vực biên giới ổn định và phát triển.

Thanh Huyền
BÌNH LUẬN

Bạn còn 500/500 ký tự

Bạn vui lòng nhập từ 5 ký tự trở lên !!!

Tin mới