Với 56 km đường biên giới, có 4 xã, 17 bản biên giới, giáp với huyện Xiềng Khọ và Sốp Bâu, tỉnh Hủa Phăn (nước CHDCND Lào), những năm qua, huyện Yên Châu luôn thực hiện tốt công tác biên giới, xây dựng khu vực biên giới hữu nghị, vững mạnh toàn diện.
Thực hiện chương trình phối hợp về công tác dân vận giữa Ban Dân vận Tỉnh ủy với lực lượng vũ trang tỉnh, những năm qua, nhiều hoạt động cụ thể, thiết thực được triển khai, góp phần đảm bảo quốc phòng - an ninh, tạo điều kiện thuận lợi thúc đẩy phát triển kinh tế - xã hội.
Sau hơn 10 năm thực hiện Nghị quyết số 84-NQ/ĐU ngày 7/3/2011 của Đảng ủy BĐBP Việt Nam về “Nâng cao chất lượng công tác cửa khẩu trong tình hình mới”, Đảng ủy, Bộ Chỉ huy Bộ đội Biên phòng tỉnh đã triển khai thực hiện hiệu quả, góp phần bảo vệ vững chắc chủ quyền an ninh biên giới.
Những ngày này, huyện Sốp Cộp đang tích cực chuẩn bị chu đáo cho “Ngày hội tòng quân”, động viên những thanh niên ưu tú của huyện lên đường nhập ngũ làm nghĩa vụ thiêng liêng bảo vệ Tổ quốc.
Theo kế hoạch năm 2023, huyện Mai Sơn được giao chỉ tiêu 127 công dân thực hiện nghĩa vụ quân sự và 41 công dân thực hiện nghĩa vụ Công an nhân dân. Công tác chuẩn bị đã sẵn sàng.
Ngày 3/2, Trung tâm Chính trị huyện Bắc Yên tổ chức bế giảng lớp Bồi dưỡng lý luận chính trị dành cho đối tượng kết nạp đảng là tân binh lên đường nhập ngũ năm 2023.
Ngày 1/2, tại tuyến đường 31m từ Quảng trường Tây Bắc - Trung tâm xã Hua La, thành phố Sơn La, công nhân thuộc đơn vị thi công gói thầu số 8 trong lúc thi công đã phát hiện 1 quả bom nằm sâu dưới lòng đất nên đã báo cáo ngay với chính quyền địa phương.
Năm 2023, Tiểu đoàn Huấn luyện - Cơ động, BĐBP tỉnh được giao chỉ tiêu huấn luyện 120 chiến sĩ mới thuộc địa bàn các huyện, thành phố trong tỉnh. Tiểu đoàn đã hoàn tất công tác chuẩn bị tiếp nhận và sẵn sàng huấn luyện chiến sĩ mới đạt chất lượng, hiệu quả.
Những ngày xuân ở vùng biên giới, các cán bộ, chiến sĩ bộ đội Biên phòng tỉnh vẫn vững đôi chân, chắc tay súng từng ngày, từng giờ tuần tra bảo vệ đường biên, cột mốc biên giới quốc gia, bảo vệ vững chắc từng tấc đất thiêng liêng của Tổ quốc, bảo vệ sự bình yên cho nhân dân vui xuân, đón tết.
Đón tết xa người thân, những chiến sĩ trẻ nhập ngũ năm 2022 của Tiểu đoàn Bộ binh 1, Trung đoàn 754, Bộ CHQS tỉnh luôn sẵn sàng nhận nhiệm vụ, góp phần mang lại sự bình yên của Tổ quốc, để người người, nhà nhà được vui xuân, đón tết.
Trong những ngày giáp Tết Nguyên đán Quý Mão, khi những cành hoa đào đã nở rộ, người người, nhà nhà sắm sửa đón tết thì các chiến sĩ quân hàm xanh nơi biên giới vẫn vững vàng nắm chắc tay súng trên đường tuần tra để bảo vệ đường biên, cột mốc, giữ cho bản mường mãi bình yên.
Ngày đầu năm, trên bản Phiêng Cài là màu trắng tinh khôi của hoa mận, màu xanh bạt ngàn của cây chè, chanh leo trải khắp sườn đồi, xen lẫn là những nếp nhà của đồng bào dân tộc Mông bình yên. Với sự quan tâm đầu tư, hỗ trợ của Đảng, Nhà nước, diện mạo nông thôn cũng như đời sống của người dân Phiêng Cài đã và đang từng ngày có những đổi thay tích cực.
Với phương châm “gần dân, sát cơ sở”, luôn lắng nghe để giúp dân bằng những việc làm cụ thể, thiết thực, đó là cách dân vận khéo mà cán bộ, chiến sỹ Bộ đội Biên phòng tỉnh đã và đang thực hiện. Mỗi một mô hình được xây dựng đều xuất phát từ tình cảm, trách nhiệm, sự thấu hiểu, sẻ chia với cuộc sống còn nhiều khó khăn của nhân dân khu vực biên giới.
Thực thi nhiệm vụ biên phòng, gìn giữ chủ quyền, an ninh biên giới quốc gia là một nhiệm vụ đặc biệt của mỗi quốc gia, dân tộc. Trải qua hàng ngàn năm dựng nước và giữ nước, bằng kinh nghiệm xương máu, cha ông ta đã đúc kết thành hệ thống kế sách, phương lược về biên phòng, đó là một bộ phận của nghệ thuật quân sự, nghệ thuật giữ gìn an ninh quốc gia Việt Nam. Nét độc đáo của kế sách và phương lược biên phòng của chúng ta là ở giải pháp xây dựng “nền biên phòng toàn dân” và triển khai sẵn, triển khai từ sớm, thực hiện ngay trong thời bình. Có như vậy, “phên giậu” của quốc gia mới vững chắc như “phiên giáp”, “tường thành”...
Ngày 03/01/1963, Bộ Tư lệnh Công an nhân dân vũ trang đã quyết định thành lập Ban Chỉ huy Công an nhân dân vũ trang tỉnh Sơn La (BĐBP tỉnh Sơn La ngày nay). Hơn 60 năm qua, dưới sự lãnh đạo, chỉ đạo của Đảng ủy Bộ Tư lệnh Bộ đội Biên phòng, Tỉnh ủy, HĐND, UBND tỉnh và sự giúp đỡ, thương yêu đùm bọc của đồng bào các dân tộc; các thế hệ cán bộ, chiến sĩ Bộ đội Biên phòng tỉnh Sơn La đã không quản ngại hy sinh, gian khổ, vượt qua muôn vàn khó khăn, thử thách để hoàn thành tốt nhiệm vụ được giao.
Những năm qua, nhân dân xã biên giới Chiềng Khương, huyện Sông Mã luôn bám sát chỉ đạo của cấp ủy, chính quyền, chung sức cùng lực lượng bộ đội Biên phòng tham gia xây dựng, quản lý bảo vệ đường biên, mốc giới quốc gia.
Những năm qua, Đoàn Thanh niên Bộ Chỉ huy Bộ đội Biên phòng tỉnh đã phát huy truyền thống đoàn kết, xung kích, sáng tạo trong thực hiện nhiệm vụ chính trị của đơn vị, tích cực tham gia các hoạt động tình nguyện, góp phần bảo vệ chủ quyền lãnh thổ, an ninh biên giới quốc gia.
Ngày 28/12, Quân khu 2 đã tổ chức Hội nghị tổng kết công tác quân sự, quốc phòng năm 2022. Hội nghị được tổ chức trực tuyến đến điểm cầu Bộ CHQS 9 tỉnh và các đơn vị trực thuộc Quân khu. Thiếu tướng Phạm Hồng Chương, Tư lệnh Quân khu chủ trì Hội nghị.