Tạo sức mạnh tổng hợp trong thế trận biên phòng toàn dân

Những ngày cuối tháng 3, sau cơn mưa khá lớn vào sáng sớm, chúng tôi vượt hơn 30 km đường dốc quanh co từ trung tâm huyện Sốp Cộp đến Đồn Biên phòng Mường Lạn. Cán bộ, chiến sỹ nơi đây luôn vững đôi chân, chắc tay súng tuần tra bảo vệ đường biên, cột mốc chủ quyền an ninh biên giới, không để bị động, bất ngờ trong mọi tình huống.

Cán bộ, chiến sỹ Đồn Biên phòng Mường Lạn chuẩn bị thực hiện nhiệm vụ tuần tra.

Đứng chân trên địa bàn xã Mường Lạn, Đồn Biên phòng Mường Lạn có nhiệm vụ quản lý 21 cột mốc, 1 cọc dấu, gần 55 km đường biên giới với nước bạn Lào. Trung tá Vì Văn Chương, Chính trị viên đơn vị, cho biết:  Đảng ủy, Ban Chỉ huy Đồn đã triển khai đồng bộ, toàn diện các biện pháp công tác biên phòng, xây dựng đơn vị vững mạnh toàn diện. Tập trung chỉ đạo các tổ, đội nghiệp vụ phối hợp với các lực lượng chức năng nắm chắc tình hình nội, ngoại biên, xây dựng kế hoạch, phương án tác chiến, nghiệp vụ phù hợp với từng địa bàn, kịp thời ngăn chặn các hoạt động xâm phạm an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội khu vực biên giới. Cán bộ, chiến sỹ nêu cao tinh thần trách nhiệm, giúp nhân dân phát triển kinh tế, xây dựng thế trận lòng dân vững chắc.

Cán bộ, chiến sỹ Đồn Biên phòng tuần tra đường biên giới.

Từ năm 2022 đến nay, đơn vị đã phối hợp tổ chức tuần tra song phương 4 lần, tuần tra đơn phương 15 lần, tuần tra kiểm soát địa bàn 38 lượt. Thông qua các lần tuần tra, đơn vị đã phối hợp với các lực lượng chức năng phát hiện, bắt giữ 3 vụ, 8 đối tượng buôn bán trái phép chất ma túy. Tham mưu, phối hợp giải quyết 12 vụ, 14 đối tượng liên quan đến an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội.

Cán bộ, chiến sỹ Đồn Biên phòng Mường Lạn giúp nhân dân thu hoạch sắn.

Bên cạnh đó, Đồn Biên phòng Mường Lạn còn tích cực vận động các tổ chức, doanh nghiệp, nhà hảo tâm ủng hộ kinh phí, tặng cây trồng, con giống cho nhân dân. Từ năm 2020 đến nay, đơn vị đã phối hợp tặng 10 con bò giống sinh sản cho 10 hội viên phụ nữ nghèo theo Chương trình “Đồng hành cùng phụ nữ biên cương”. Tổ chức giúp dân làm nương, thu hoạch nông sản 51 đợt, với 450 lượt cán bộ, chiến sỹ tham gia. Vận động các tổ chức, cá nhân tặng hàng trăm suất quà cho các gia đình chính sách, hộ nghèo, học sinh nghèo vượt khó trên địa bàn.

Chị Lò Thị Bình, bản Mường Lạn, xã Mường Lạn, chia sẻ: Năm 2017, gia đình tôi được nhận hỗ trợ 1 cặp bò trong Chương trình “Đồng hành cùng phụ nữ biên cương”. Các anh biên phòng đã hướng dẫn kỹ thuật chăm sóc, các biện pháp phòng, chống dịch bệnh, hỗ trợ làm chuồng nuôi hợp vệ sinh. Nhờ chăm sóc tốt, hiện nay đã phát triển lên 5 con bò, gia đình tôi đã thoát nghèo.

Cán bộ Đồn Biên phòng Mường Lạn hướng dẫn con nuôi học bài.

Đơn vị còn triển khai hiệu quả Chương trình “Nâng bước em tới trường", "Con nuôi Đồn Biên phòng”, góp phần giúp nhiều học sinh có điều kiện tiếp tục học tập. Trong đó, năm 2022, em Thào Tra Pó, con nuôi của đơn vị đã đỗ Trường đại học Tài nguyên và Môi trường Hà Nội. Hiện tại, đơn vị đang nhận nuôi 2 cháu học sinh; đỡ đầu 1 cháu học sinh nước bạn Lào và đang hoàn thiện hồ sơ để đỡ đầu 7 cháu có hoàn cảnh khó khăn theo Chương trình “Nâng bước em tới trường", "Con nuôi Đồn Biên phòng”.

Trước khi chia tay CBCS Đồn Biên phòng Mường Lạn, Trung tá Vì Văn Chương tâm sự: Xây dựng thế trận biên phòng toàn dân trước hết phải bắt đầu từ tấm lòng, trách nhiệm và cả sự hy sinh của người lính mang quân hàm xanh. Các anh em trong đơn vị đã thực hiện tốt “3 bám, 4 cùng” với đồng bào các dân tộc, phục vụ nhiệm vụ phát triển kinh tế, xã hội, giữ vững quốc phòng, an ninh trên địa bàn, phấn đấu hoàn thành xuất sắc mọi nhiệm vụ được giao.

Mạnh Hùng
BÌNH LUẬN

Bạn còn 500/500 ký tự

Bạn vui lòng nhập từ 5 ký tự trở lên !!!

Tin mới