Sẵn sàng cho “Ngày hội tòng quân”

Những ngày này, huyện Sốp Cộp đang tích cực chuẩn bị chu đáo cho “Ngày hội tòng quân”, động viên những thanh niên ưu tú của huyện lên đường nhập ngũ làm nghĩa vụ thiêng liêng bảo vệ Tổ quốc.

Huyện đoàn Sốp Cộp thăm, tặng quà ĐVTN xã Dồm Cang trước khi lên đường nhập ngũ.

Năm nay, huyện Sốp Cộp được giao chỉ tiêu tuyển chọn và gọi 111 công dân nhập ngũ. Trong đó, 80 công dân thuộc diện tham gia nghĩa vụ quân sự và 31 công dân thuộc diện tham gia nghĩa vụ Công an nhân dân. Hội đồng nghĩa vụ Quân sự huyện chỉ đạo các xã rà soát số thanh niên trong độ tuổi thực hiện nghĩa vụ quân sự, tuyên truyền, vận động phát huy tinh thần xung kích, tham gia đăng ký sơ tuyển làm nhiệm vụ bảo vệ Tổ quốc. 

Thượng tá Lường Văn Tuyên, Chính trị viên Ban CHQS huyện Sốp Cộp, cho biết: Ban CHQS huyện đã phối hợp với các xã tuyên truyền cho nhân dân về vai trò, trách nhiệm của công dân tham gia nghĩa vụ quân sự; đồng thời, lựa chọn, khám tuyển theo đúng quy định. Đến nay, đã lựa chọn 111 công dân, đảm bảo 100% chỉ tiêu giao, đã nhận lệnh sẵn sàng lên đường nhập ngũ. Các công dân được lựa chọn có phẩm chất chính trị, đạo đức tốt, độ tuổi từ 19 đến 25 tuổi, trình độ văn hóa từ lớp 6 trở lên; trong đó 2 công dân đã tốt nghiệp trung cấp, cao đẳng và 2 đảng viên. Đảng ủy, Ban CHQS huyện phối hợp với các cơ quan, ban, ngành đảm bảo tổ chức lễ giao nhận quân trang nghiêm, đúng quy định; mọi công tác chuẩn bị cho Lễ giao nhận quân, từ trang trí khánh tiết, tổ chức đêm giao lưu văn nghệ đến các hồ sơ đều đã chuẩn bị chu đáo.

 Bên cạnh đó, các xã, tổ chức đoàn thể đến thăm hỏi, động viên và tặng quà thanh niên có hoàn cảnh khó khăn. Chị Tòng Thị Trang, Bí thư Huyện đoàn Sốp Cộp, cho biết: Huyện đoàn đã phối hợp tốt với các xã tuyên truyền, vận động đoàn viên thanh niên tình nguyện tham gia nghĩa vụ quân sự. Chỉ đạo đoàn thanh niên các xã thực hiện chuyển sinh hoạt Đoàn cho các tân binh đảm bảo đúng quy định; tổ chức khen thưởng những thanh niên tình nguyện viết đơn đăng ký xin nhập ngũ; thăm hỏi, tặng quà động viên thanh niên trước ngày lên đường nhập ngũ, nhất là các gia đình thanh niên có hoàn cảnh khó khăn.

Em Lò Văn Quyển, bản Huổi Dồm, xã Dồm Cang, cho biết: Em cảm thấy rất hào hứng, mong chờ đến ngày lên đường nhập ngũ,

Còn em Lò Văn Nghĩa, bản Mường Và, xã Mường Và, chia sẻ: Em cảm thấy rất vinh dự khi được tham gia nghĩa vụ quân sự. Em đã sẵn sàng cho ngày lên đường nhập ngũ, quyết tâm rèn luyện để hoàn thành tốt nhiệm vụ đơn vị giao.

Anh Lò Văn Minh, bản Mường Và, xã Mường Và, bố của tân binh Lò Văn Nghĩa, cho biết: Mặc dù gia đình neo người, nhưng  tôi rất vui mừng, phấn khởi khi có con được đi bộ đội, tham gia nghĩa vụ quân sự bảo vệ Tổ quốc theo đúng nguyện vọng, ước mơ. Trước ngày lên đường, gia đình động viên cháu phải tích cực học tập, rèn luyện để cống hiến và trưởng thành hơn.

Đến thời điểm này, công tác chuẩn bị buổi tiễn thanh niên lên đường làm nhiệm vụ bảo vệ Tổ quốc trên địa bàn huyện Sốp Cộp được cấp ủy, chính quyền địa phương và các tổ chức đoàn thể chuẩn bị chu đáo, tạo điều kiện tốt nhất cho các gia đình và thanh niên chuẩn bị lên đường nhập ngũ có “Ngày hội tòng quân” trang trọng, ý nghĩa, thiết thực. 100% tân binh cũng đã vững tin, sẵn sàng lên đường thực hiện nghĩa vụ công dân.

Quàng Hưởng
BÌNH LUẬN

Bạn còn 500/500 ký tự

Bạn vui lòng nhập từ 5 ký tự trở lên !!!

Tin mới