Những “cột mốc” nơi biên cương

Những năm qua, nhân dân xã biên giới Chiềng Khương, huyện Sông Mã luôn bám sát chỉ đạo của cấp ủy, chính quyền, chung sức cùng lực lượng bộ đội Biên phòng tham gia xây dựng, quản lý bảo vệ đường biên, mốc giới quốc gia.

Cán bộ xã Chiềng Khương và Đồn Biên phòng cửa khẩu Chiềng Khương tuyên truyền về bảo vệ chủ quyền biên giới tới nhân dân. 

Chiềng Khương là xã biên giới của huyện Sông Mã, có 8 bản giáp biên, quản lý 13 mốc, với hơn 24,5 km đường biên giới tiếp giáp với 2 huyện Mường Ét và huyện Xiềng Khọ, tỉnh Hủa Phăn, nước CHDCND Lào. Xã có vị trí chiến lược quan trọng về kinh tế, chính trị, quốc phòng, an ninh, là trung tâm hành chính - chính trị, văn hóa và du lịch gắn với xây dựng khu vực cửa khẩu, thương mại, dịch vụ biên giới.

 Đảng ủy xã thường xuyên quan tâm lãnh đạo, chỉ đạo các tổ chức, đoàn thể của xã phối hợp chặt chẽ với Đồn Biên phòng cửa khẩu Chiềng Khương tuyên truyền các chủ trương, đường lối của Đảng, chính sách pháp luật của Nhà nước, nhất là Luật Biên giới quốc gia, Luật Biên phòng Việt Nam đến nhân dân các dân tộc. Phát huy vai trò, trách nhiệm của người có uy tín trong thực hiện phong trào toàn dân tham gia bảo vệ chủ quyền lãnh thổ, an ninh biên giới quốc gia. Các tổ an ninh tự quản, lực lượng công an, quân sự luôn nghiêm túc chấp hành kỷ luật và thực hiện tốt nhiệm vụ được giao. Qua đó, nhận thức của nhân dân đối với bảo vệ đường biên, mốc giới được nâng lên, ngày càng ý thức hơn về vai trò, trách nhiệm của mình trong tham gia quản lý, bảo vệ chủ quyền an ninh biên giới.

Với phương châm “mỗi người dân biên giới là một cột mốc sống”, đến nay, xã Chiềng Khương đã thành lập 8 tổ tự quản đường biên, cột mốc với hơn 100 thành viên và gần 782 hộ gia đình đăng ký tham gia bảo vệ đường biên, cột mốc, giữ gìn an ninh chính trị, trật tự, an toàn xã hội khu vực biên giới. Hàng tháng, Ban Chỉ huy Quân sự xã, Tổ tự quản an ninh trật tự các bản phối hợp với Đồn Biên phòng cửa khẩu Chiềng Khương phát quang đường tuần tra biên giới, tham gia tuần tra bảo vệ đường biên, mốc giới trên địa bàn. Trong năm 2022, đã tổ chức được 28 cuộc với gần 300 lượt dân quân, công an, phụ nữ tham gia.

Ông Tòng Văn May, bản Chiềng Khương, chia sẻ: Thành viên Tổ tự quản thường xuyên nhắc nhở mọi người dân trong bản luôn nêu cao tinh thần cảnh giác, phát hiện người lạ vào khu vực biên giới phải báo ngay với chính quyền địa phương và bộ đội biên phòng để kịp thời xử lý. Nhờ đó, khu vực biên giới được bảo vệ vững chắc, giúp bà con yên tâm lao động sản xuất, phát triển kinh tế.

Hoạt động hiệu quả của các tổ tự quản đã góp phần cùng cán bộ, chiến sỹ Đồn Biên phòng cửa khẩu Chiềng Khương thực hiện tốt công tác quản lý, bảo vệ chủ quyền, an ninh biên giới và trật tự an toàn xã hội trên địa bàn. Từ nguồn tin báo của các tổ tự quản và nhân dân, trong năm 2022, Ðồn đã bắt giữ 14 vụ/20 đối tượng, thu giữ 15 bánh hêrôin; trên 209 nghìn viên ma túy tổng hợp; hơn 2,6 kg nhựa thuốc phiện, 1kg ma túy đá, cùng nhiều tang vật khác...

Thượng tá Quàng Văn Xôm, Chính trị viên Ðồn Biên phòng cửa khẩu Chiềng Khương, đánh giá: Mô hình Tổ tự quản bảo vệ đường biên, cột mốc đã tạo được thế trận biên phòng toàn dân, nền biên phòng toàn dân, góp phần quan trọng trong việc bảo vệ vững chắc độc lập, chủ quyền toàn vẹn lãnh thổ biên giới quốc gia, xây dựng tuyến biên giới hòa bình, hữu nghị, phát triển. Bên cạnh đó, tăng cường đoàn kết các dân tộc, đoàn kết quân dân, giữ vững sự ổn định về an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội, phát triển kinh tế - xã hội khu vực biên giới, vùng đồng bào dân tộc thiểu số. Xã Chiềng Khương là xã biên giới đầu tiên của của huyện Sông Mã đạt chuẩn nông thôn mới từ năm 2017.

Với sự phối hợp chặt chẽ, hiệu quả giữa cấp ủy, chính quyền địa phương và Đồn Biên phòng cửa khẩu Chiềng Khương, phát huy hiệu quả mô hình các tổ tự quản bảo vệ đường biên, cột mốc đã xây dựng thế trận lòng dân vững chắc. Mỗi người dân ở xã Chiềng Khương, huyện Sông Mã nói riêng, các xã, bản trên tuyến biên giới của tỉnh nói chung đã và đang là những “cột mốc” nơi biên cương, cùng với lực lượng Bộ đội Biên phòng bảo vệ vững chắc chủ quyền, an ninh biên giới của Tổ quốc.

Việt Anh
BÌNH LUẬN

Bạn còn 500/500 ký tự

Bạn vui lòng nhập từ 5 ký tự trở lên !!!

Tin mới