Vui tết không quên nhiệm vụ

Gác lại hạnh phúc riêng, cán bộ, chiến sĩ công tác ở các  đơn vị: Đại đội Trinh sát và Đại đội Thiết giáp, thuộc Phòng Tham mưu,  Bộ CHQS tỉnh đã ở lại đơn vị thực hiện nhiệm vụ trực tết. Trong dịp năm mới Quý Mão 2023, Ban Chỉ huy hai đơn vị đã xây dựng kế hoạch, phương án đảm bảo hoàn thành tốt nhiệm vụ trực, sẵn sàng chiến đấu, không để xảy ra các tình huống bị động, bất ngờ.

Đại đội Trinh sát luyện tập các phương án bảo vệ.

Sáng ngày 30 tết, không khí năm mới đã về với các gia đình, nhưng với các chiến sĩ vẫn hăng say luyện tập các tình huống chuyển trạng thái sẵn sàng chiến đấu hay phương án phòng chống bạo loạn. Theo đó, hai đơn vị đều chú trọng việc luyện tập phương án cơ động, bảo vệ các mục tiêu quan trọng của tỉnh được Bộ CHQS tỉnh giao. Trong quá trình luyện tập, việc tính toán đảm bảo thời gian theo yêu cầu nhiệm vụ được đặt lên hàng đầu. Vì vậy, công tác huấn luyện kỹ thuật, chiến thuật khi luyện tập và điều chỉnh tác phong cho chiến sĩ được chỉ huy đơn vị thực hiện nghiêm túc.

Chỉ huy Đại đội Trinh sát hướng dẫn động tác cho các chiến sĩ.

Thượng úy Lê Tiến Hoàn, Đại đội trưởng Đại đội Trinh sát, chia sẻ: Thực hiện nhiệm vụ sẵn sàng chiến đấu được cấp trên giao, Ban Chỉ huy đơn vị đã quán triệt tới toàn thể cán bộ, chiến sĩ tinh thần “Vui Tết không quên nhiệm vụ”. Các bài huấn luyện phòng chống bạo động, phòng không trong tình huống có địch tấn công đường không, hay các bài huấn luyện thể lực vẫn được duy trì. 100% cán bộ, chiến sĩ nâng cao tinh thần sẵn sàng chiến đấu trong mọi tình huống, sẵn sàng hoàn thành tốt mọi nhiệm vụ được giao.

Quán triệt, triển khai nhiệm vụ trực tết, sẵn sàng chiến đấu cho các kíp xe tại Đại đội Thiết giáp.

Quân số thực hiện nhiệm vụ trực tết, sẵn sàng chiến đấu tại hai đơn vị là 100%. Theo quy định, Đại đội Trinh sát đã bố trí 1 phân đội thực hiện nhiệm vụ công tác trinh sát; Đại đội Thiết giáp tổ chức, phân công nhiệm vụ sẵn sàng chiến đấu trong trạng thái sẵn sàng cho 3 kíp xe thiết giáp. Ngoài các công việc hàng ngày và chuẩn bị cho năm mới, cán bộ, chiến sĩ luôn duy trì hăng say luyện tập các tình huống giả định có địch tấn công bất ngờ. Các thao tác lắp đặt vũ khí, trang thiết bị phục vụ thực hiện nhiệm vụ chiến đấu được các chiến sĩ thực hiện thành thạo, đảm bảo thời gian ngắn nhất cho các tình huống.

Chiến sĩ Đại đội Thiết giáp kiểm tra kỹ thuật phương tiện sẵn sàng phục vụ chiến đấu.

Đại úy Nguyễn Mạnh Tuấn, Đại đội trưởng Đại đội Thiết giáp, cho hay: Thực hiện nhiệm vụ cấp trên giao, Ban Chỉ huy Đại đội đã chỉ đạo các kíp xe triển khai việc kiểm tra kỹ thuật, mức nhiên liệu và phối hợp với Đại đội Trinh sát luyện tập các phương án cơ động, sẵn sàng chiến đấu. Đơn vị đã tổ chức các cuộc họp động viên tinh thần các chiến sĩ hoàn thành tốt nhiệm vụ được giao trong thời gian trực tết.

Các chiến sĩ Đại đội Trinh sát và Đại đội Thiết giáp luyện tập phương án cơ động chiến đấu.

Bên cạnh tập luyện, các đơn vị cũng chú trọng đến không khí đón xuân của các chiến sĩ. Phòng sinh hoạt chung của Đại đội Trinh sát được trang trí cành đào, mâm ngũ quả và các loại mứt. Đơn vị cũng tổ chức gói bánh chưng để tạo không khí phấn khởi cho các chiến sĩ sau giờ luyện tập. Các chiến sĩ trong đơn vị luôn nhận được sự quan tâm của  chỉ huy đơn vị. Đồng thời, luôn động viên nhau gác lại niềm vui riêng cá nhân, phấn đấu hoàn thành tốt nhiệm vụ.

Các chiến sĩ trang trí cành đào tết tại phòng sinh hoạt chung Đại đội Trinh sát.

Binh nhất Sồng A Su, Phân đội 1, Đại đội Trinh sát, tâm sự: Đây là năm đầu tiên tôi ăn tết xa nhà, nhưng tôi và những chiến sĩ năm thứ nhất luôn nhận được sự quan tâm của chỉ huy đơn vị. Trước tết, tôi và gia đình đã nhận được những món quà tết của chỉ huy. Tôi sẽ cố gắng phấn đấu hoàn thành tốt nhiệm vụ được giao trong thời gian công tác tại đơn vị.

Cùng với nhiệm vụ sẵn sàng chiến đấu, Ban Chỉ huy Đại đội Trinh sát và Đại đội Thiết giáp còn xây dựng kế hoạch, lịch công tác đảm bảo cho bộ đội đón tết. Đồng thời, tổ chức các hoạt động giao lưu văn hóa, văn nghệ, thi đấu thể thao phù hợp và tuân thủ nghiêm hướng dẫn của cấp trên, tạo không khí sôi động, phấn khởi, giúp cán bộ, chiến sĩ thực hiện nhiệm vụ trực tết tại đơn vị vơi đi nỗi nhớ nhà.

Các chiến sĩ tham gia gói bánh chưng.

Thiếu úy Nguyễn Hải Thanh, Kíp xe 3, Đại đội Thiết giáp, chia sẻ: Đã 3 năm tôi đón tết ở đơn vị. Tôi luôn nhận thức được rằng, việc trực tết trong quân đội là trách nhiệm, nghĩa vụ và góp sức giữ bình yên để nhân dân được vui xuân, đón tết vui tươi, bình yên. Đón năm mới xa gia đình, nhưng chúng tôi có đồng chí, đồng đội luôn sát cánh cùng nhau trong luyện tập, trong tham gia các hoạt động văn nghệ, thể thao.

Các chiến sĩ tham gia gói bánh chưng.

Chia tay cán bộ, chiến sĩ hai đại đội, chúng tôi càng thêm cảm phục và yêu quý thêm về các anh - những "người lính Cụ Hồ", luôn sẵn sàng chiến đấu, hy sinh vì đất nước, vì cuộc sống bình yên của nhân dân.

Khải Hoàn
BÌNH LUẬN

Bạn còn 500/500 ký tự

Bạn vui lòng nhập từ 5 ký tự trở lên !!!

Tin mới