Phối hợp bảo vệ vững chắc chủ quyền an ninh biên giới

Ngày 17/3, tại Sơn La, Bộ Chỉ huy Bộ đội biên phòng các tỉnh Sơn La, Thanh Hóa và Điện Biên, đã tổ chức Hội nghị hiệp đồng bảo vệ biên giới tiếp giáp năm 2023.

Năm 2022, chủ quyền lãnh thổ, an ninh chính trị - trật tự an toàn xã hội khu vực biên giới tiếp giáp 3 tỉnh cơ bản ổn định. Công tác quản lý, bảo vệ biên giới được duy trì thực hiện đúng Nghị định thư về đường biên giới và mốc quốc giới giữa nước Cộng hòa XHXN Việt Nam và nước CHDCND Lào, các quy chế, hiệp định khác mà hai nước đã ký. Quan hệ giữa 3 tỉnh Sơn La, Điện Biên, Thanh Hóa với tỉnh Hủa Phăn, Luông Pha Băng ngày càng phát triển. Lực lượng quản lý, bảo vệ biên giới hai bên thường xuyên phối hợp chặt chẽ. Công tác phối hợp, trao đổi thông tin liên quan đến công tác bảo vệ lãnh thổ, an ninh chính trị - trật tự an toàn xã hội và đấu tranh phòng, chống các loại tội phạm ở khu vực biên giới tiếp giáp được thực hiện thường xuyên.

Hội nghị hiệp đồng bảo vệ biên giới tiếp giáp năm 2023

Các đồn Biên phòng tiếp giáp đã tham mưu cho cấp uỷ, chính quyền địa phương, phối hợp chặt chẽ với các ban, ngành liên quan tổ chức 9 cuộc tuyên truyền Luật Quốc phòng, Luật Biên giới quốc gia, Luật Biên phòng Việt Nam cho gần 460 lượt người. Tổ chức tuần tra 9 lần, với 106 lượt cán bộ, chiến sĩ tham gia. BĐBP tỉnh Sơn La phối hợp với BĐBP tỉnh Điện Biên đấu tranh thành công 1 Chuyên án, bắt 4 đối tượng, thu giữ 3 bánh hê-rô-in.

Các đơn vị ký kết công tác hiệp đồng tiếp giáp năm 2023.

Thời gian tới, các đơn vị tập trung chỉ đạo lực lượng chức năng thường xuyên làm tốt công tác nắm tình hình; duy trì công tác trao đổi thông tin. phối hợp tuần tra bảo vệ biên giới khu vực tiếp giáp, kịp thời xử lý các tình huống phát sinh.  

Vì Hiện (Bộ đội Biên phòng Sơn La)
BÌNH LUẬN

Bạn còn 500/500 ký tự

Bạn vui lòng nhập từ 5 ký tự trở lên !!!

Tin mới