Hiệu quả phong trào “Toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc”

Năm qua, phong trào “Toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc” trên địa bàn tỉnh đạt nhiều kết quả tích cực, góp phần xây dựng thế trận an ninh nhân dân vững chắc, giữ vững ổn định an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội ngay từ cơ sở.

Công an huyện Sông Mã tuyên truyền pháp luật cho nhân dân xã Chiềng Sơ.

Với vai trò là lực lượng nòng cốt trong bảo vệ an ninh trật tự, lực lượng công an tỉnh đã chủ động tham mưu với cấp ủy, chính quyền địa phương chỉ đạo các cấp, các ngành, các lực lượng tăng cường xây dựng, củng cố và nâng cao chất lượng, hiệu quả phong trào “Toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc”.

Đại tá Vì Quyền Chứ, Phó Giám đốc Công an tỉnh, cho biết: Công an tỉnh đã chủ động phối hợp chặt chẽ với các ban, ngành, đoàn thể, cấp ủy, chính quyền địa phương trong xây dựng, giữ vững và củng cố “thế trận lòng dân”; phát huy sức mạnh khối đại đoàn kết toàn dân trong sự nghiệp bảo đảm an ninh trật tự, phục vụ có hiệu quả nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội của địa phương. Tham mưu cho cấp ủy, chính quyền các cấp triển khai thực hiện hiệu quả các văn bản chỉ đạo của Đảng, Nhà nước, Bộ Công an về công tác xây dựng phong trào “Toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc”.

Đồng thời, Công an tỉnh đổi mới và đẩy mạnh công tác tuyên truyền, phổ biến giáo dục pháp luật, phòng chống tội phạm, tệ nạn xã hội và các hành vi vi phạm pháp luật; xây dựng, nhân rộng mô hình trong phong trào “Toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc” theo hướng “tự quản, tự phòng, tự bảo vệ, tự hòa giải”. Tích cực nắm bắt, kịp thời phản ánh dư luận trong quần chúng nhân dân, thực hiện công tác hòa giải ở cơ sở; vận động nhân dân tham gia phòng ngừa, phát hiện, tố giác tội phạm, giáo dục người lầm lỗi tại cộng đồng dân cư. Tổ chức 23 cuộc vận động toàn dân giao nộp vũ khí, vật liệu nổ, công cụ hỗ trợ thu gom, thu hồi 1.208 khẩu súng các loại, 1 quả bom, 3 kíp nổ, 211 viên đạn, 17 linh kiện vũ khí...

Thực hiện chủ trương điều động công an chính quy về cơ sở được coi là một bước phát triển mới trong công tác xây dựng phong trào “Toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc”, góp phần gắn kết, huy động các lực lượng trong công tác đảm bảo an ninh trật tự. Đến nay, toàn tỉnh đã hoàn thành điều động 1.080 đồng chí công an xã chính quy tại 197 xã, thị trấn. Công tác xây dựng mô hình, điển hình tiên tiến trong phong trào “Toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc” được các cấp, các ban, ngành, đoàn thể, địa phương quan tâm chỉ đạo xây dựng và nhân rộng. Toàn tỉnh hiện có 17.429 nhóm liên gia tự quản, 2.530 tổ an ninh nhân dân, 2.537 tổ hòa giải, 2.303 đội dân phòng... Thông qua các mô hình, quần chúng nhân dân đã cung cấp cho lực lượng công an tiếp nhận, xử lý 675 tin báo, tố giác về tội phạm có giá trị.

Công tác vận động, phát huy vai trò người có uy tín là đồng bào dân tộc thiểu số trong sự nghiệp xây dựng và bảo vệ Tổ quốc được triển khai hiệu quả, năm 2022, người có uy tín trên địa bàn tỉnh đã tham gia tuyên truyền, vận động được 2 hộ, 21 nhân khẩu bỏ tổ chức “Bà cô Dợ”, vận động nhân dân trên địa bàn không tham gia tổ chức “Bà cô Dợ”; tham gia tuyên truyền, giải quyết ổn định 43 vụ việc liên quan đến tội phạm hình sự, ma túy, kinh tế, 5 điểm tranh chấp đất đai trong vùng dân tộc thiểu số, 6 vụ khiếu kiện phức tạp về an ninh trật tự, 3 vụ mâu thuẫn trong nội bộ nhân dân. Tham gia tuyên truyền, vận động 13 hộ yên tâm lao động sản xuất tại địa phương, từ bỏ ý định di cư tự do; cung cấp hơn 100 tin liên quan an ninh trật tự, 20 tin liên quan đến hoạt động tuyên truyền lập “nhà nước Mông”; tham gia củng cố hệ thống chính trị ở cơ sở, chuyển hóa địa bàn phức tạp về an ninh trật tự; vận động nhân dân ổn định về tư tưởng, yên tâm lao động sản xuất, chấp hành tốt các chủ trương, đường lối của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước, không tin, không nghe theo luận điệu tuyên truyền của kẻ xấu.

Đại tá Vì Quyền Chứ, Phó Giám đốc Công an tỉnh, thông tin thêm: Công an tỉnh tiếp tục phối hợp đẩy mạnh công tác tuyên truyền, nâng cao chất lượng hiệu quả phong trào “Toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc”; thường xuyên lắng nghe ý kiến của nhân dân, nắm bắt, giải quyết kịp thời tâm tư, nguyện vọng chính đáng của nhân dân. Đồng thời, nhân rộng các mô hình hoạt động đã khẳng định được hiệu quả trong thực tiễn nhằm phát huy trách nhiệm, nghĩa vụ công dân, chủ động phòng ngừa, phát hiện, tố giác, đấu tranh với tội phạm, hành vi vi phạm pháp luật, tích cực tham gia thực hiện phong trào “Toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc”.

Phong trào “Toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc” trên địa bàn tỉnh đã và đang tạo sức lan tỏa mạnh mẽ, nâng cao hiệu quả trong công tác phòng ngừa, đấu tranh phòng chống tội phạm, xây dựng thế trận an ninh nhân dân vững chắc, phục vụ đắc lực sự nghiệp phát triển kinh tế - xã hội địa phương.

Duy Tùng
BÌNH LUẬN

Bạn còn 500/500 ký tự

Bạn vui lòng nhập từ 5 ký tự trở lên !!!

Tin mới