Đảm bảo an ninh, trật tự ở cơ sở

Ngày 23/11, Bộ Công an tổ chức Hội nghị tổng kết công tác tổ chức Ngày hội toàn dân Bảo vệ an ninh Tổ quốc năm 2022; triển khai kế hoạch thực hiện chương trình nâng cao chất lượng, hiệu quả thực hiện tiêu chí ANTT trong xây dựng nông thôn mới giai đoạn 2021-2025 và xây dựng thí điểm “Công an phường điển hình, kiểu mẫu về an ninh trật tự và văn minh đô thị” trên toàn quốc.

Đại biểu dự hội nghị tại điểm cầu tỉnh Sơn La

Hội nghị được tổ chức trực tuyến đến điểm cầu Công an 63 tỉnh, thành phố trong toàn quốc. Dự Hội nghị điểm cầu tỉnh Sơn La có đồng chí Lưu Minh Quân, Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Trưởng ban Dân vận Tỉnh ủy; lãnh đạo các sở, ban, ngành của tỉnh.

Năm 2022, lực lượng Công an toàn quốc đã chủ động phối hợp với các ban, ngành, đoàn thể tham mưu với cấp ủy, chính quyền, Ban Chỉ đạo phòng, chống tội phạm, tệ nạn xã hội và xây dựng phong trào toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc và tổ chức “Ngày hội toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc" đạt hiệu quả thiết thực. Nhiều đơn vị, địa phương tổ chức ngày hội với sự đổi mới về nội dung, hình thức phù hợp với tình hình, điều kiện của địa phương, thu hút sự tham gia của đông đảo nhân dân, góp phần tích cực thực hiện nhiệm vụ đảm bảo an ninh, trật tự ở cơ sở.

Qua 1 năm xây dựng thí điểm Công an phường điển hình, kiểu mẫu về an ninh, trật tự và văn minh đô thị tại 5 phường thuộc 5 thành phố trực thuộc Trung ương, tình hình an ninh, trật tự có chuyển biến tích cực, không để xảy ra đột xuất, bất ngờ; công tác trật tự đô thị, vệ sinh môi trường đi vào nề nếp; chất lượng các mặt công tác của công an phường được nâng lên; trụ sở làm việc của công an phường được xây dựng, sửa chữa; phương tiện phục vụ công tác được đầu tư mua mới, bổ sung, thay thế…

Tại tỉnh Sơn La, Công an tỉnh đã tham mưu với tỉnh chỉ đạo triển khai tổ chức Ngày hội toàn dân Bảo vệ an ninh Tổ quốc 3 điểm cấp tỉnh, 10 điểm cấp huyện; trên 260 điểm cấp xã, thu hút trên 30.000 lượt nhân dân tham gia. Ngày hội, đã triển khai nhiều hoạt động ý nghĩa, như: tặng quà, khen thưởng, biểu dương các điển hình tiên tiến; khám chữa bệnh, cấp căn cước công dân… 

Nhân dịp này, Bộ Công an tặng bằng khen 75 tập thể, 78 cá nhân trong phong trào toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc năm 2022.

Thủy Ngân
BÌNH LUẬN

Bạn còn 500/500 ký tự

Bạn vui lòng nhập từ 5 ký tự trở lên !!!

Tin mới