Sự thật về đạo “Bà cô Dợ”: Kỳ 2: Cần xử lý nghiêm các hoạt động tín ngưỡng, tôn giáo trái pháp luật

Không để các tổ chức tôn giáo bất hợp pháp như đạo “Bà cô Dợ” lợi dụng niềm tin, tín ngưỡng của người dân, gây chia rẽ mối đại đoàn kết dân tộc, phá hoại truyền thống văn hóa tốt đẹp của dân tộc, huyện Sốp Cộp đã huy động sự vào cuộc của cả hệ thống chính trị nhằm ngăn chặn, đẩy lùi, không để “mầm mống tà đạo” lây lan sang địa bàn khác, bảo vệ cuộc sống bình yên của nhân dân.

Nhiều giải pháp vận động, giác ngộ người dân

Trước sự xuất hiện của tổ chức đạo lạ “Bà cô Dợ”, Công an huyện Sốp Cộp đã phối hợp với các lực lượng chức năng, Bộ đội Biên phòng, Ban Dân vận Huyện ủy và xã Mường Lèo tăng cường các lực lượng bám nắm địa bàn trọng điểm, vừa đảm bảo an ninh, trật tự tại cơ sở, vừa giúp dân làm kinh tế, ổn định cuộc sống.

Các lực lượng chức năng tuyên truyền, vận động người dân bản Huổi Luông không theo đạo "Bà cô Dợ".

Thượng tá Lù Văn Lịch, Trưởng Công an huyện Sốp Cộp, cho biết: Công an huyện đã tham mưu cho Huyện ủy, UBND huyện Sốp Cộp thành lập tổ công tác làm công tác dân vận để nâng cao nhận thức cho nhân dân với phương châm “3 nắm, 4 cùng”. Vận động, tuyên truyền người dân hiểu được âm mưu, phương thức hoạt động của các đối tượng. Tranh thủ phát huy vai trò của những người có uy tín, chức sắc, chức việc trong tôn giáo tham gia tuyên truyền, vận động những dân bị ảnh hưởng của các tà đạo...

Công an huyện Sốp Cộp cũng triển khai các biện pháp phòng ngừa, ngăn chặn hoạt động liên lạc, tài trợ, chỉ đạo của số đối tượng cầm đầu, cốt cán ở trong nước và ngoài nước. Gặp gỡ, trao đổi thông tin, đề nghị các tổ chức tôn giáo hợp pháp tăng cường quản lý và vận động quần chúng tín đồ không tin theo lời lôi kéo của kẻ xấu; đồng thời, tiếp nhận số tín đồ đã từ bỏ tà đạo vào hệ thống của hệ phái mình.

Thiếu tá Vừ A Nếnh, Đội phó Đội An ninh, Công an huyện Sốp Cộp, cho biết: Chúng tôi phối hợp với Đồn Biên phòng Mường Lèo, Đảng ủy, UBND xã Mường Lèo tổ chức củng cố, kiện toàn lại hệ thống cấp ủy, Ban quản lý bản để tăng sức mạnh tuyên truyền, vận động nhân dân không nghe theo kẻ xấu lợi dụng.

Cán bộ, chiến sĩ Đồn Biên phòng Mường Lèo cũng thường xuyên bám nắm địa bàn, phối hợp với các lực lượng khác tuyên truyền, vận động nhân dân không tham gia tà đạo “Bà cô Dợ”. Thiếu tá Mai Thế Cảnh, Chính trị viên phó, Đồn Biên phòng Mường Lèo, cho biết: Với phương châm “mưa dầm thấm lâu”, chúng tôi thường xuyên đến các hộ dân nắm tâm tư, nguyện vọng của bà con, cùng ăn, cùng ở và cùng lên nương, làm rẫy giúp bà con; phối hợp với các già làng, người có uy tín tuyên truyền để bà con hiểu, nhận thức được những luận điệu hoang đường, không có thật của tà đạo “Bà cô Dợ” bằng các dẫn chứng thực tế trong cuộc sống hằng ngày để bà con tin, tự giác từ bỏ.

Cũng là người thường xuyên có mặt ở Huổi Luông để tuyên truyền, vận động người dân không theo đạo lạ, anh Thào A Sồng, Phó trưởng Ban Dân vận Huyện ủy Sốp Cộp, không có nhà dân nào ở đây mà anh không biết. Anh Sồng thông tin: Ban Dân dận Huyện ủy đã xây dựng kế hoạch, phối hợp với các tổ chức đoàn thể, chính trị - xã hội huyện, các đơn vị lực lượng vũ trang trên địa bàn huyện, cấp ủy, chính quyền xã Mường Lèo trực tiếp đến bản Huổi Luông cùng với Ban quản lý bản, trưởng 2 điểm nhóm Tin Lành để tuyên truyền, vận động các hộ theo “Bà cô Dợ”. Đặc biệt, chúng tôi tranh thủ vai trò người thân, họ hàng của các hộ đang theo đạo lạ để tuyên truyền, thuyết phục họ tỉnh ngộ.

Từ đầu năm đến nay, các cơ quan chức năng của huyện Sốp Cộp đã tổ chức gần 100 cuộc gặp gỡ, tiếp xúc, tuyên truyền đối với bà con bản Huổi Luông. Qua đó, đã vận động được 2 hộ, 13 nhân khẩu từ bỏ đạo “Bà cô Dợ”, chuyển sang các hệ phái Tin Lành hợp pháp. Tuy nhiên, hiện vẫn còn 3 hộ, 16 khẩu (1 hộ tách mới) vẫn chưa chịu từ bỏ hiện tượng tôn giáo lạ này.

Đảm bảo quyền tự do tín ngưỡng, tôn giáo

Những năm qua, huyện Sốp Cộp dành sự quan tâm đặc biệt tới công tác tín ngưỡng, tôn giáo và công tác bảo đảm quyền con người. Qua đó, các hoạt động tín ngưỡng, tôn giáo ngày càng đi vào nền nếp, hoạt động bình đẳng và tuân thủ đúng pháp luật. Hiện nay, trên địa bàn huyện Sốp Cộp có 575 hộ, 3.490 nhân khẩu sinh hoạt ở 3 tôn giáo được Nhà nước công nhận tư cách pháp nhân gồm Công giáo, Tin Lành và Cơ đốc phục lâm; chỉ còn 4 hộ, 28 khẩu sinh hoạt các đạo lạ chưa được Nhà nước công nhận.

Người dân bản Huổi Luông đã được sử dụng điện lưới quốc gia và được phủ sóng điện thoại di động.

Nói về việc thực hiện bảo đảm quyền con người, quyền tự do tín ngưỡng, tôn giáo, bà Lò Thúy Hà, Trưởng ban Dân vận Huyện ủy Sốp Cộp, cho biết: Huyện đã ban hành nhiều văn bản hướng dẫn chỉ đạo tăng cường công tác quản lý Nhà nước về hoạt động tôn giáo nhằm dần đưa tôn giáo hoạt động theo đúng quy định của pháp luật. Các ngành chức năng đã phối hợp với cấp ủy, chính quyền các cấp tuyên truyền, phổ biến cho người dân và tín đồ biết được âm mưu hoạt động lợi dụng vấn đề tôn giáo, chống phá cách mạng Việt Nam của các thế lực thù địch. Đặc biệt, huyện thường xuyên tổ chức gặp gỡ đối thoại với người có uy tín, trưởng nhóm đạo trên địa bàn về hoạt động tôn giáo để lắng nghe tâm tư, nguyện vọng của các tín đồ, chức sắc, chức nghiệp. Từ đó, trên cơ sở quy định của pháp luật đã có giải pháp giải quyết dứt điểm những tồn tại, hạn chế theo nguyện vọng chính đáng của tín đồ. 

Mục sư nhiệm chức, Trưởng Ban liên lạc nhóm Tin lành miền Bắc tỉnh Sơn La Mùa A Khá, Trưởng nhóm Tin lành miền Bắc bản Huổi Luông, khẳng định: Nhóm đạo Tin Lành ở đây có 78 hộ, đã đăng ký và được cấp phép hoạt động. Trong quá trình hoạt động, các giáo dân, tín đồ trong nhóm đều được chính quyền địa phương tạo điều kiện thuận lợi hoạt động theo quy định của pháp luật. Các tín đồ, giáo dân cũng luôn ý thức “sống tốt đời, đẹp đạo, kính Chúa, yêu nước, phụng sự quốc gia, dân tộc”, tuân thủ mọi chủ trương, đường lối của Đảng và chính sách, pháp luật của Nhà nước. Kiên quyết không nghe kẻ xấu truyền bá tư tưởng, giáo lý sai trái.

Quân và dân bản Sam Quảng, xã Mường Lèo, chung vui ngày hội Đại đoàn kết.

Công tác phát triển Đảng vùng đồng bào sinh hoạt đạo cũng được Huyện ủy Sốp Cộp quan tâm, qua đó, góp phần xóa trắng bản không có đảng viên người sở tại. Đồng chí Nguyễn Văn Mạnh, Trưởng ban Tổ chức Huyện ủy Sốp Cộp, cho biết: Từ năm 2015 đến nay, đã kết nạp 10 quần chúng ở vùng đồng bào theo đạo vào Đảng. Đây là lực lượng nòng cốt trong tuyên truyền bà con trong bản sống tốt đời, đẹp đạo.

Thay lời kết

Chiếc “mặt nạ” của “Bà cô Dợ” đã bị lột bỏ. Tổ chức đang núp dưới bóng “tà đạo” này đã lợi dụng niềm tin, tín ngưỡng của người dân để gây chia rẽ mối đại đoàn kết dân tộc, thực hiện hành vi chống phá Nhà nước Việt Nam, phá hoại truyền thống văn hóa tốt đẹp của dân tộc. Rất tiếc, vẫn còn một bộ phận người dân vẫn chưa tỉnh táo nhận ra bộ mặt thật của tổ chức này. Bên cạnh sự vào cuộc tích cực của hệ thống chính trị, các ngành chức năng, người dân cũng cần tỉnh táo trước mưu đồ đen tối của các thế lực thù địch, tránh xa loại tà đạo này, tự bảo vệ cuộc sống bình yên của chính mình.

Vũ Tuấn - Quàng Hưởng
BÌNH LUẬN

Bạn còn 500/500 ký tự

Bạn vui lòng nhập từ 5 ký tự trở lên !!!

Tin mới