Quỳnh Nhai đưa chính sách, pháp luật vào cuộc sống

Với sự nỗ lực của cấp ủy, chính quyền địa phương, việc triển khai Luật Phổ biến, giáo dục pháp luật năm 2012 trên địa bàn huyện Quỳnh Nhai có nhiều chuyển biến rõ nét, góp phần xây dựng ý thức sống và làm việc theo Hiến pháp, pháp luật của cán bộ, công chức, viên chức, người lao động, cán bộ, chiến sỹ lực lượng vũ trang và nhân dân.

Công an xã Mường Giôn tuyên truyền pháp luật cho người dân bản Kéo Ca.

Bà Phạm Thùy Hương, Trưởng phòng Tư pháp, Phó Chủ tịch Hội đồng phối hợp PBGDPL huyện Quỳnh Nhai, cho biết: Triển khai thực hiện Luật phổ biến, giáo dục pháp luật năm 2012, Hội đồng phối hợp phổ biến giáo dục pháp luật (PBGDPL) huyện được củng cố, kiện toàn với 33 báo cáo viên pháp luật cấp huyện, 131 tuyên truyền viên cấp xã. Hằng năm, Hội đồng xây dựng kế hoạch, chương trình PBGDPL cụ thể, trên cơ sở đó, các thành viên và UBND các xã xây dựng kế hoạch PBGDPL phù hợp với từng đơn vị, từng thời điểm và nhóm đối tượng. Hình thức tuyên truyền PBGDPL đa dạng, thông qua hoạt động tiếp công dân, giải quyết khiếu nại, tố cáo; qua Bộ phận tiếp nhận và trả kết quả; lồng ghép tuyên truyền trong giải quyết các vụ việc hòa giải; các cuộc họp, hội nghị, giao ban; cập nhật và phổ biến kịp thời các văn bản pháp luật mới ban hành trên Cổng thông tin điện tử của huyện.

Từ năm 2013 đến nay, Hội đồng các cấp đã tổ chức 1.932 cuộc tuyên truyền, với 195.036 lượt người tham gia; cấp phát 7.445 văn bản, tờ gấp pháp luật để nhân dân tự tìm hiểu. Nội dung tuyên truyền tập trung nâng cao nhận thức người dân về các chính sách dân tộc, dân số, kiến thức pháp luật về hôn nhân và gia đình, bình đẳng giới; các văn bản pháp luật liên quan đến công tác phòng, chống dịch bệnh Covid-19.

Tại xã Mường Giôn, từ năm 2013 đến nay, UBND xã phối hợp tổ chức 127 hội nghị tuyên truyền, PBGDPL với 6.840 lượt người tham gia. Ông Hoàng Văn Học, Chủ tịch UBND xã, cho hay: Để tuyên truyền sâu rộng chính sách pháp luật của Đảng và Nhà nước, xã đa dạng hình thức tuyên truyền như: Hội nghị, giao ban, trong cuộc họp của bản với nội dung hỏi - đáp.  Đồng thời, triển khai thực hiện tư vấn và giải đáp trực tiếp tại bộ phận một cửa liên quan mật thiết đến đời sống nhân dân như: Bộ luật Dân sự, Bộ luật Lao động (sửa đổi), Luật Thực hành tiết kiệm, chống lãng phí, Luật Khiếu nại, Luật Tố cáo, Luật Tiếp công dân, Luật Hôn nhân và Gia đình, Luật Giao thông đường bộ, Luật Bảo vệ quyền lợi người tiêu dùng, các văn bản pháp luật về thuế, pháp luật về phòng, chống ma túy, mại dâm, HIV/AIDS... và các văn bản hướng dẫn thi hành. Qua đó, nâng cao ý thức chấp hành pháp luật trong các tầng lớp nhân dân.

Được tuyên truyền về các chủ trương, đường lối của Đảng, chính sách pháp luật của Nhà nước, anh Giàng A Sàng, bản Kéo Ca, xã Mường Giôn, chia sẻ: Qua các buổi tuyên truyền trực tiếp của cán bộ tỉnh, huyện, xã về Luật Hôn nhân gia đình, Luật Giao thông đường bộ, tôi và các thành viên trong gia đình đã hiểu và luôn chấp hành đúng quy định pháp luật khi tham gia giao thông, mọi người trong gia đình sống hòa thuận, hướng dẫn con cháu không tảo hôn; cùng người dân trong bản đoàn kết, giúp đỡ nhau phát triển kinh tế, xây dựng đời sống văn hóa ở khu dân cư.

Cùng với việc tuyên truyền, huyện Quỳnh Nhai còn làm tốt công tác hòa giải cơ sở. Hiện nay, 100% các bản, xóm đã thành lập 109 tổ hòa giải. Từ năm 2013 đến nay, các tổ hòa giải đã tiếp nhận 311 vụ việc, trong đó hòa giải thành 293 vụ việc. Các vụ việc hòa giải chủ yếu liên quan đến tranh chấp đất đai, hôn nhân gia đình... Thông qua hoạt động của các tổ hòa giải cơ sở, nhóm liên gia tự quản giải quyết kịp thời những mâu thuẫn trong cộng đồng dân cư, góp phần củng cố tình đoàn kết trong cộng đồng và làm giảm tình trạng khiếu kiện ở cơ sở, khiếu kiện vượt cấp, giữ vững an ninh trật tự địa phương.

Anh Điêu Chính Ngoãn, Trưởng ban công tác Mặt trận, Tổ trưởng tổ hòa giải bản Púm, xã Pá Ma Pha Khinh, nói: Tổ có 9 thành viên, gồm Ban công tác Mặt trận, các tổ chức đoàn thể, công an viên và bản đội trưởng. Muốn làm tốt công tác tuyên truyền phổ biến pháp luật, các báo cáo viên, hòa giải viên phải thường xuyên tìm hiểu kiến thức pháp luật, nhất là những luật liên quan đến các sự việc thường gặp, như Luật Hôn nhân và gia đình, Luật Đất đai để tuyên truyền, giải thích cho người dân. Từ đó, ý thức chấp hành pháp luật của người dân được nâng cao, nhiều năm liền trong bản không xảy ra vụ việc mâu thuẫn, tranh chấp, không có tình trạng đơn thư, tố cáo, khiếu nại.

Đưa pháp luật vào cuộc sống, Quỳnh Nhai tiếp tục đa dạng hình thức tuyên truyền, giúp người dân tiếp cận với các nguồn thông tin về pháp luật, nâng cao nhận thức và ý thức tuân thủ pháp luật, góp phần giữ vững an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội, thực hiện thắng lợi mục tiêu phát triển kinh tế, xã hội của địa phương.

Trần Hiền
BÌNH LUẬN

Bạn còn 500/500 ký tự

Bạn vui lòng nhập từ 5 ký tự trở lên !!!

Tin mới

  • 'Bảo vệ biên giới từ sớm, từ xa: Bài 1. Bức tường thành vững chắc

    Bảo vệ biên giới từ sớm, từ xa: Bài 1. Bức tường thành vững chắc

    Phóng sự -
    Phát huy sức mạnh tổng hợp của cả hệ thống chính trị, vai trò nòng cốt, chuyên trách của lực lượng Bộ đội Biên phòng, cùng sự tham gia tích cực của nhân dân, những năm qua, khu vực biên giới của tỉnh ta luôn được giữ vững, ổn định, tạo nên bức tường thành vững chắc, bảo vệ và xây dựng tuyến biên giới Việt Nam - Lào hoà bình, hữu nghị, hợp tác và phát triển.
  • 'Thủ tướng Phạm Minh Chính gặp mặt đoàn đại biểu các già làng, trưởng bản, nghệ nhân, người có uy tín tiêu biểu

    Thủ tướng Phạm Minh Chính gặp mặt đoàn đại biểu các già làng, trưởng bản, nghệ nhân, người có uy tín tiêu biểu

    Thời sự - Chính trị -
    Hướng tới kỷ niệm 49 năm Giải phóng miền Nam, thống nhất đất nước (30-4-1975/30-4-2024), 70 năm Chiến thắng Điện Biên Phủ (7-5-1954/7-5-2024) và nhân Ngày Văn hóa các dân tộc Việt Nam, chiều 19-4, tại trụ sở Chính phủ, thay mặt lãnh đạo Đảng, Nhà nước, Thủ tướng Phạm Minh Chính gặp mặt đoàn đại biểu các già làng, trưởng bản, nghệ nhân, người có uy tín tiêu biểu.
  • 'Huấn luyện nghiệp vụ PCCC và CNCH tại BHXH tỉnh

    Huấn luyện nghiệp vụ PCCC và CNCH tại BHXH tỉnh

    Alo 114 -
    Ngày 19/4, BHXH tỉnh Sơn La và Công ty cổ phần kỹ thuật Seen đã phối hợp với Phòng Cảnh sát PCCC và CNCH, Công an tỉnh Sơn La, tổ chức huấn luyện nghiệp vụ PCCC và CNCH cho 35 thành viên Đội PCCC và CNCH cơ quan BHXH tỉnh Sơn La và công nhân Nhà máy xử lý nước thải thành phố Sơn La.
  • 'Báo Nhân Dân ra mắt MV Kenny G "Going Home" quảng bá du lịch Việt Nam

    Báo Nhân Dân ra mắt MV Kenny G "Going Home" quảng bá du lịch Việt Nam

    Văn hoá - Xã hội -
    Chiều 19/4, Báo Nhân Dân phối hợp IB Group Việt Nam tổ chức ra mắt MV “Going Home” - một sản phẩm âm nhạc đặc biệt quảng bá du lịch Việt Nam. Trong MV, nghệ sĩ Kenny G trình diễn ca khúc Going Home tại các địa danh nổi tiếng của Thủ đô Hà Nội như Hồ Gươm, Hoàng Thành Thăng Long, Văn Miếu - Quốc Tử Giám, cầu Long Biên.
  • 'Thăm, tặng quà các chiến sĩ Điện Biên, thanh niên xung phong trên địa bàn Thành phố

    Thăm, tặng quà các chiến sĩ Điện Biên, thanh niên xung phong trên địa bàn Thành phố

    Văn hoá - Xã hội -
    Hướng tới Kỷ niệm 70 năm chiến thắng Điện Biên Phủ (7/5/1954 - 7/5/2024), ngày 19/4, Ủy ban MTTQ Việt Nam tỉnh đã thăm và chuyển trao quà tặng của Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính; Ủy ban Trung ương MTTQ Việt Nam; Ủy ban MTTQ Việt Nam tỉnh Điện Biên và Tỉnh ủy, HĐND, UBND, Ủy ban MTTQ Việt Nam tỉnh Sơn La cho 11 chiến sĩ Điện Biên, thanh niên xung phong trực tiếp tham gia Chiến dịch Điên Biên Phủ, đang sinh sống trên địa bàn thành phố Sơn La.
  • 'Sông Mã tập trung phòng chống hạn cho cây trồng

    Sông Mã tập trung phòng chống hạn cho cây trồng

    Kinh tế -
    Thời gian qua, trên địa bàn huyện Sông Mã đã xảy ra nắng nóng kéo dài, ít mưa nên lượng nước tại các công trình hồ chứa, sông, suối, đập giảm mạnh. Qua thống kê, có hơn 88 ha lúa vụ xuân có khả năng bị hạn. UBND huyện đã chỉ đạo các xã, thị trấn, cơ quan, đơn vị tập trung triển khai các biện pháp phòng, chống hạn hán, thiếu nước trên địa bàn.
  • 'Thuận Châu phát triển cây ăn quả

    Thuận Châu phát triển cây ăn quả

    Kinh tế -
    Thực hiện chủ trương của tỉnh về phát triển cây ăn quả trên đất dốc, huyện Thuận Châu đã tuyên truyền, vận động nhân dân đưa cây ăn quả vào trồng ở những diện tích cây nông nghiệp kém hiệu quả. Nhiều mô hình trồng cây ăn quả đã cho thu hoạch đạt hiệu quả cao và đang được nhân rộng, góp phần nâng cao đời sống nhân dân.
  • 'Vân Hồ diễn tập ứng phó cháy rừng và tìm kiếm cứu nạn năm 2024

    Vân Hồ diễn tập ứng phó cháy rừng và tìm kiếm cứu nạn năm 2024

    Thời sự - Chính trị -
    Ngày 19/4, huyện Vân Hồ đã tổ chức Diễn tập ứng phó cháy rừng và tìm kiếm cứu nạn năm 2024. Dự diễn tập có các đồng chí: Đại tá Tô Quang Hanh, Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Chỉ huy trưởng Bộ Chỉ huy quân sự tỉnh; Nguyễn Thành Công, Phó Chủ tịch UBND tỉnh; thành viên Ban chỉ đạo phòng, chống cháy rừng, tìm kiếm cứu nạn (PCCCR-TKCN); lãnh đạo một số ban, ngành, Hạt Kiểm lâm các huyện, thành phố của tỉnh.
  • 'Tập huấn bồi dưỡng nghiệp vụ cho cán bộ hội người cao tuổi cơ sở

    Tập huấn bồi dưỡng nghiệp vụ cho cán bộ hội người cao tuổi cơ sở

    Huyện Mộc Châu -
    Trong 6 ngày (từ 14 đến 19/4), Trung tâm Chính trị huyện Mộc Châu đã phối hợp với Thường trực Ban đại diện Hội Người cao tuổi huyện tổ chức 4 lớp tập huấn bồi dưỡng kiến thức, nghiệp vụ 242 cán bộ hội người cao tuổi xã, bản và chủ nhiệm, phó chủ nhiệm, thành viên câu lạc bộ liên thế hệ tự giúp nhau của 4 xã Tà Lại, Hua Păng, Quy Hướng, Nà Mường.
  • 'Bảo tàng Chiến thắng lịch sử Điện Biên Phủ - Địa chỉ đỏ giáo dục truyền thống

    Bảo tàng Chiến thắng lịch sử Điện Biên Phủ - Địa chỉ đỏ giáo dục truyền thống

    Emagazine -
    Bảo tàng Chiến thắng lịch sử Điện Biên Phủ, công trình văn hóa có kiến trúc độc đáo, không gian sống động, ghi dấu về chiến thắng "Lừng lẫy năm châu, chấn động địa cầu" năm xưa, với nhiều tư liệu, hiện vật, hình ảnh trưng bày phong phú. Càng gần đến Ngày kỷ niệm 70 năm Chiến thắng Điện Biên Phủ, lượng khách tham quan Bảo tàng ngày càng tăng.
  • 'Triển lãm, trưng bày, giới thiệu sách hưởng ứng Ngày sách và Văn hóa đọc Việt Nam năm 2024

    Triển lãm, trưng bày, giới thiệu sách hưởng ứng Ngày sách và Văn hóa đọc Việt Nam năm 2024

    Văn hoá - Xã hội -
    Hưởng ứng Ngày Sách và Văn hóa đọc Việt Nam năm 2024, Sở Thông tin và Truyền thông đã tổ chức triển lãm, trưng bày, giới thiệu sách với các nội dung, chủ đề, lĩnh vực phù hợp với mọi đối tượng, tầng lớp nhân dân, thu hút sự quan tâm, tham gia của nhiều đơn vị và bạn đọc.