Hưởng ứng Ngày Pháp Luật Việt Nam 9/11: Lan tỏa tinh thần thượng tôn pháp luật

Hưởng ứng Ngày Pháp luật nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam 9/11, tỉnh Sơn La đã triển khai nhiều hoạt động, thu hút đông đảo cán bộ, công chức, viên chức, lực lượng vũ trang, người lao động và nhân dân tham gia. Qua đó, nâng cao chất lượng, hiệu quả việc thực hiện các nhiệm vụ chính trị trên các lĩnh vực; tạo sự đồng thuận, niềm tin của nhân dân vào các chủ trương, đường lối của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước.

                                 

Lễ hưởng ứng Ngày Pháp luật Việt Nam năm 2022.

            Ông Quàng Văn Hùng, Phó Giám đốc Sở Tư pháp, cho biết: Ngày 20/6/2012, tại Kỳ họp thứ 3, Quốc hội khóa XIII, đã thông qua Luật Phổ biến, giáo dục pháp luật năm 2012. Tại Điều 8, Luật Phổ biến giáo dục pháp luật năm 2012 quy định ngày 9/11 hằng năm là Ngày pháp luật nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam (gọi tắt Ngày Pháp luật Việt Nam). Ngày Pháp luật Việt Nam được tổ chức nhằm tôn vinh, khẳng định vị trí, vai trò của Hiến pháp, pháp luật trong quản lý Nhà nước và đời sống xã hội, giáo dục ý thức tôn trọng, bảo vệ pháp luật và thượng tôn pháp luật của mọi công dân. Cụ thể hóa nội dung này, ngày 4/4/2013, Chính phủ ban hành Nghị định số 28/2013/NĐ-CP quy định chi tiết một số điều và biện pháp thi hành Luật PBGDPL, trong đó quy định cụ thể nội dung, hình thức, trách nhiệm của các cơ quan, tổ chức trong triển khai thực hiện Ngày Pháp luật Việt Nam.

           

Năm 2022 là năm thứ 10 cả nước tổ chức các hoạt động hưởng ứng Ngày Pháp luật Việt Nam theo Luật PBGDPL năm 2012. Đảm bảo việc triển khai thiết thực, hiệu quả, ngày 19/9/2022, UBND tỉnh đã ban hành Kế hoạch số 231/KH-UBND về tổ chức hưởng ứng Ngày Pháp luật Việt Nam 9/11 trên địa bàn tỉnh. Trên cơ sở văn bản chỉ đạo, hướng dẫn, các cơ quan, đơn vị, địa phương trong tỉnh đã căn cứ chức năng, nhiệm vụ và tình hình thực tế để lựa chọn hình thức và khẩu hiệu tuyên truyền, phổ biến về Ngày pháp luật Việt Nam, tập trung vào các nội dung: Quán triệt, phổ biến các luật, nghị quyết mới được Quốc hội khóa XIV thông qua hoặc có hiệu lực trong năm 2021, năm 2022; dự thảo các văn bản pháp luật có nội dung liên quan trực tiếp đến hoạt động sản xuất, kinh doanh, quyền và lợi ích hợp pháp của người dân, doanh nghiệp; những vẫn đề dư luận xã hội quan tâm hoặc cần định hướng dư luận xã hội, trọng tâm là các lĩnh vực: Cải cách hành chính; đầu tư; phòng, chống tham nhũng; khiếu nại, tố cáo; bảo vệ môi trường, đất đai…

           

Lực lượng ĐVTN thành phố ra quân tuyên truyền Luật Bình đẳng giới.

           

Ông Ngô Đình Huyển, Trưởng Phòng Tư pháp huyện Sông Mã, cho hay: Năm 2022, hưởng ứng Ngày Pháp luật Việt Nam 9/11, UBND huyện đã tổ chức “Phiên tòa giả định” cấp huyện tại Trường THPT Sông Mã. Đối với các đơn vị, cơ quan, UBND các xã, thị trấn căn cứ vào chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và tình hình thực tế lựa chọn hình thức tổ chức, khẩu hiệu tuyên truyền. Qua các hoạt động Ngày Pháp luật Việt Nam, nâng cao ý thức tự giác, tích cực tìm hiểu pháp luật và thói quen chấp hành pháp luật của cán bộ và nhân dân.

            Bà Lò Châu Thỏa, Hiệu trưởng Trường Trung cấp luật Tây Bắc, thông tin: Hưởng ứng Ngày Pháp luật Việt Nam 9/11 năm nay, nhà trường đã tổ chức các hoạt động, như: Thi tìm hiểu pháp luật, thi đấu giao lưu thể thao, văn nghệ... Qua các hoạt động, chứng minh những nhà giáo, học sinh, sinh viên nghề luật không những am hiểu pháp luật, còn luôn phát huy tinh thần đoàn kết, nâng cao thể lực dạy và học tốt hơn, đêm những kiến thức về luật, tư vấn, giúp người dân sống và làm việc theo pháp luật.

           

Hưởng ứng Ngày pháp luật Việt Nam tại Trường Trung cấp luật Tây Bắc.

           

Hưởng ứng Ngày Pháp luật Việt Nam theo Luật PBGDPL năm 2012, những năm qua, các sở, ban, ngành, đoàn thể tỉnh và UBND các huyện, thành phố có nhiều đổi mới, sáng tạo về hình thức, phương pháp tuyên truyền, PBGDPL như: Hội nghị, tọa đàm, hội thi; sinh hoạt ngoại khóa, thi tìm hiểu pháp luật trực tuyến; sinh hoạt chuyên môn, họp chi bộ, đọc báo đầu giờ… Trong 10 năm (2012-2022), các sở, ngành, địa phương đã tổ chức trên 74.700 hội nghị tuyên truyền, PBGDPL thu hút trên 3 triệu lượt người tham gia; 264 cuộc thi với trên 100 nghìn lượt người tham gia; biên soạn, phát hành gần 352 nghìn tài liệu tuyên truyền/năm và trên 6.000 tài liệu dịch ra tiếng dân tộc thiểu số, cấp phát cho người dân nghiên cứu, tìm hiểu. 

           

Cán bộ BHXH huyện Mộc Châu tuyên truyền chính sách BHXH, BHYT.

            Việc triển khai hưởng ứng Ngày Pháp luật với những hoạt động cụ thể, thiết thực đã tôn vinh Hiến pháp, pháp luật, lan tỏa ý thức thượng tôn pháp luật, góp phần xây dựng, củng cố vững chắc nền pháp quyền Việt Nam xã hội chủ nghĩa.

Trần Hiền
BÌNH LUẬN

Bạn còn 500/500 ký tự

Bạn vui lòng nhập từ 5 ký tự trở lên !!!

Tin mới