Phụ nữ Mộc Châu chung tay xây dựng nông thôn mới

Với hơn 16 nghìn hội viên, những năm qua, cán bộ, hội viên Hội Liên hiệp Phụ nữ huyện Mộc Châu tích cực hưởng ứng, chung tay tham gia xây dựng nông thôn mới bằng những phần việc cụ thể, thiết thực.

Hội viên phụ nữ xã Đông Sang tham gia xây dựng không gian văn hóa dân tộc Thái.

Thực hiện chương trình mục tiêu quốc gia xây dựng nông thôn mới, 100% cơ sở hội đã đăng ký các phong trào, hoạt động, phần việc cụ thể, như đảm nhận công tác vệ sinh môi trường, quét dọn, trồng đường hoa đảm bảo cảnh quan môi trường xanh - sạch - đẹp; vận động hội viên hiến đất, góp công, góp của xây dựng các các công trình công cộng; hỗ trợ hội viên phát triển kinh tế vươn lên thoát nghèo.

Bà Vì Thị Long Biên, Chủ tịch Hội LHPN huyện, cho biết: Hội đã chỉ đạo các cơ sở hội quán triệt các chủ trương, chính sách của Đảng về xây dựng nông thôn mới; các tiêu chí nông thôn mới, nông thôn mới kiểu mẫu, nông thôn mới nâng cao; vai trò của phụ nữ trong xây dựng nông thôn mới. Đồng thời, chỉ đạo các tổ chức cơ sở hội đăng ký với cấp ủy, chính quyền địa phương thực hiện ít nhất 1 công trình, phần việc tham gia xây dựng nông thôn mới; mỗi cơ sở giúp từ 3 hộ gia đình trở lên đạt 8 tiêu chí cuộc vận động “Xây dựng gia đình 5 không, 3 sạch”. Mỗi cơ sở hội cấp xã giúp từ 3 gia đình phụ nữ thoát nghèo và 1 phụ nữ khởi nghiệp trở lên…

Trong 5 năm qua, các cơ sở hội đã quản lý, ký nhận nguồn vốn ủy thác qua Ngân hàng CSXH, Ngân hàng NN&PTNT huyện, vốn sinh kế bền vững (Macdi), các nguồn vốn do Hội quản lý với tổng số tiền hơn 160 tỷ đồng cho trên 3.000 hội viên vay vốn phát triển sản xuất, chăn nuôi. Thành lập, duy trì 90 nhóm tín dụng tiết kiệm, 185 mô hình tiết kiệm, tổng số tiền tiết kiệm gần 10 tỷ đồng, hỗ trợ  trên 1.000 hộ vay vốn phát triển kinh tế.

Hội viên phụ nữ xã Nà Mường chăm sóc vườn cây ăn quả.

Thành lập 15 mô hình tổ liên kết sản xuất và tiêu thụ sản phẩm; hỗ trợ giúp đỡ 75 phụ nữ khởi nghiệp; tư vấn, giới thiệu việc làm cho 578 lao động nữ; phối hợp mở 35 lớp xóa mù chữ, giáo dục tiếp tục sau biết chữ cho 759 hội viên phụ nữ. Vận động, ủng hộ xây dựng sửa chữa 27 nhà mái ấm tình thương, tổng số tiền trên 656 triệu đồng, phối hợp với Ủy ban MTTQVN huyện hỗ trợ 644 nhà đại đoàn kết, với tổng số tiền trên 15 tỷ đồng cho hội viên phụ nữ nghèo có hoàn cảnh khó khăn. Thông qua các phong trào nhằm giúp đỡ hội viên có hoàn cảnh khó khăn được thoát nghèo, góp phần giảm tỷ lệ hộ nghèo toàn huyện xuống còn 3,71%.

Chị Lường Thị Ngoan, hội viên Chi hội phụ nữ bản Nà Bó 2, xã Mường Sang, chia sẻ: Tham gia Hội phụ nữ, tôi được vay 100 triệu đồng của Ngân hàng CSXH huyện, tham gia nhiều lớp tập huấn chăm sóc cây trồng, vật nuôi để áp dụng vào thực tế phát triển kinh tế gia đình. Hiện, nhà tôi có 1,2 ha cây ăn quả, trung bình mỗi năm cho thu nhập trên 150 triệu đồng. Bây giờ, gia đình không những trả được gần hết số tiền gốc và lãi vay ngân hàng, mà cuộc sống ngày càng ổn định hơn. Trong các buổi sinh hoạt chi hội, tôi cũng thường xuyên chia sẻ kinh nghiệm kỹ thuật chăm sóc cây ăn quả cho hội viên.

Môi trường là một trong những tiêu chí khó thực hiện trong quá trình xây dựng nông thôn mới, trong đó đòi hỏi phải thay đổi nhận thức của người dân cũng như kinh phí. Các tổ chức cơ sở hội đã vận động hội viên tham gia giữ gìn vệ sinh môi trường theo phương châm “Sạch nhà - sạch ngõ” gắn với cuộc vận động xây dựng gia đình “5 không, 3 sạch” bằng các việc làm, như: Vận động hội viên phụ nữ và nhân dân thường xuyên quét dọn vệ sinh đường ngõ xóm, phát quang bụi rậm, khơi thông cống rãnh. Đặc biệt, các hộ dân đã chủ động trồng hoa bên đường, chỉnh trang tường rào, cổng, ngõ... Đối với rác thải trong sản xuất nông nghiệp, vận động nhân dân thu gom bao bì, vỏ chai, lọ đựng thuốc bảo vệ thực vật vào đúng nơi quy định.

Hội viên phụ nữ xã Mường Sang vệ sinh đường ngõ xóm

Trong 5 năm qua, các cơ sở hội đã giúp đỡ 120 hộ gia đình đạt 8 tiêu chí cuộc vận động xây dựng gia đình “5 không, 3 sạch”; tổ chức 15 lớp tập huấn, 5 cuộc truyền thông, phát 386 cuốn tài liệu về thực hiện đảm bảo vệ sinh môi trường, vệ sinh an toàn thực phẩm, sức khỏe gia đình và cộng đồng với 2.400 lượt người. Duy trì 169 mô hình “Tuyến đường phụ nữ tự quản”; 101 tuyến đường hoa tại các xã, thị trấn, 25 mô hình “Nhà tôi xanh - sạch - đẹp", 2 câu lạc bộ “Phụ nữ hạn chế sử dụng túi ni lon”.

Với sự năng động, sáng tạo trong việc tổ chức các hoạt động, các mô hình thiết thực, phù hợp với từng địa bàn, thu hút đông đảo hội viên tham gia đã góp phần cùng với cấp ủy, chính quyền thực hiện hiệu quả chương trình mục tiêu quốc gia xây dựng nông thôn mới. Qua đó, khẳng định vị thế của tổ chức hội phụ nữ nói chung và của hội viên phụ nữ nói riêng trong công cuộc phát triển kinh tế, xã hội và các nhiệm vụ chính trị ở địa phương.

 

Huy Thành
BÌNH LUẬN

Bạn còn 500/500 ký tự

Bạn vui lòng nhập từ 5 ký tự trở lên !!!

Tin mới