Đổi thay ở bản Tạ Búng

Những ngày cuối tháng 10, chúng tôi về thăm bản Tạ Búng, xã Tạ Bú, huyện Mường La. Dọc đường nhựa vào bản là những ngôi nhà xây kiên cố, nhà sàn mái ngói đỏ, cảm nhận về một vùng quê thanh bình, no ấm bên dòng sông Đà.

 

Một góc bản Tạ Búng hôm nay.

 

Tiếp chúng tôi trong căn nhà mới xây rộng rãi, anh Lò Văn Cường, Bí thư Chi bộ, Trưởng bản Tạ Búng, cho biết: Bản có 128 hộ thuộc 3 dân tộc Thái Mường, Kinh. Trước đây, chưa sáp nhập, bản được gọi là bản Búng. Năm 1983, do ảnh hưởng lòng hồ thủy điện Hòa Bình, nên bản di chuyển lên cao và sáp nhập thêm thôn Tạ Bú thành bản Tạ Búng. Năm 2015, được Nhà nước hỗ trợ xi măng, bà con trong bản góp vật liệu, ngày công làm 7 tuyến đường bê tông nội bản, với tổng chiều dài là 1,5 km. Ngoài ra, còn được đầu tư xây dựng tuyến đường nhựa dài 1 km, rộng 3,5 m từ đường bản Mòn, xã Tạ Bú - Tà Lành, xã Chiềng Hoa về bản, tạo thuận lợi cho người dân đi lại và thông thương hàng hóa. Công trình nhà văn hóa được xây dựng khang trang đáp ứng nhu cầu sinh hoạt cộng đồng; có hệ thống nước sinh hoạt hợp vệ sinh... đời sống người dân từng bước được nâng lên.

Trong phát triển kinh tế, Chi bộ, Ban quản lý bản đã chỉ đạo bà con chuyển đổi cơ cấu cây trồng, vật nuôi. Bản đóng góp 140 ha đất trồng cây cao su; 19 lao động được nhận vào làm việc tại Công ty cổ phần Cao su Sơn La, thu nhập ổn định 5 triệu đồng/người/tháng. Bà con còn trồng trên 70 ha ngô, sản lượng đạt 200 tấn; 65 ha cây ăn quả, chủ yếu là xoài, nhãn, sản lượng 60 tấn quả/năm. Trồng 6 ha cỏ voi làm thức ăn cho 136 con trâu, bò; nuôi 500 con lợn, dê và trên 3.000 con gia cầm các loại.

Năm 2021, bản được Trung tâm Dịch vụ nông nghiệp huyện đầu tư cải tạo phục tráng 5 ha giống xoài hôi địa phương của 14 hộ. Theo đó, các hộ được hướng dẫn kỹ thuật cắt tỉa cành; hỗ trợ phân bón, thuốc trừ sâu bệnh. Một số hộ phát triển kinh doanh dịch vụ, bán các mặt hàng thiết yếu cho người dân. Hiện nay, 50% số hộ có thu nhập 100 triệu đồng/năm; 10% thu nhập 300 triệu đồng/hộ.

Anh Lò Văn Đích, bản Tạ Búng, chia sẻ: Với lợi thế đất nương rộng 6 ha, gia đình tôi trồng giống ngô lai, đầu tư phân bón kết hợp phòng trừ sâu bệnh, cây ngô phát triển tốt. Vụ ngô năm nay, gia đình thu hoạch 25 tấn ngô hạt, trừ chi phí lãi 180 triệu đồng. Gia đình còn đầu tư xây dựng chuồng trại nuôi 6 con lợn nái và hơn 30 con lợn thương phẩm. Năm 2021, xuất bán 2,5 tấn lợn, trừ chi phí lãi 80 triệu đồng. Ngoài ra, còn nuôi 2 con trâu; trồng xoài, chuối, mỗi năm thu nhập thêm 50 triệu đồng. Qua nhiều năm tích lũy, gia đình đã xây dựng được ngôi nhà kiên cố trị giá gần 900 triệu đồng.

Còn gia đình ông Lò Văn Xô, bản Tạ Búng, có 2 ha xoài địa phương và 5.000 m² xoài Đài Loan. Năm nay thu hoạch 10 tấn xoài thu nhập 80 triệu đồng. Trồng 1 ha nhãn, sản lượng 6 tấn, thu nhập 200 triệu đồng/năm. Trồng 500 m² măng tây; đào 1.500 m² ao nuôi cá trắm, chép, trôi; nuôi 10 con bò nhốt chuồng, cho thu nhập thêm 120 triệu đồng/năm. Như vậy, tổng thu nhập của gia đình một năm đạt 300 triệu đồng/năm.

Hiện nay, bản Tạ Búng có 28 ngôi nhà xây kiên cố, còn lại là nhà sàn gỗ; 98% số hộ có ti vi; 100% số hộ được sử dụng điện lưới quốc gia và sử dụng nước sinh hoạt hợp vệ sinh; thu nhập bình quân đạt 27 triệu đồng/người/năm. Bản chỉ còn 11 hộ nghèo. An ninh trật tự được giữ vững, phong trào văn hóa, văn nghệ phát triển.

Lò Luận
BÌNH LUẬN

Bạn còn 500/500 ký tự

Bạn vui lòng nhập từ 5 ký tự trở lên !!!

Tin mới