Tiếp tục các hoạt động của “Lễ hội mùa vàng” xã Xím Vàng năm 2023, sáng ngày 7/10, đã diễn ra phần lễ và phần hội với nhiều hoạt động mang đậm bản sắc văn hóa các dân tộc.
Sơn La hiện có 12 dân tộc cùng sinh sống, mỗi dân tộc đều có những nét văn hóa riêng biệt. Bên cạnh việc bảo tồn các lễ hội truyền thống, việc gìn giữ và phát huy giá trị môn thể thao, trò chơi dân gian cũng được các ngành, địa phương trong tỉnh quan tâm, góp phần quảng bá nét đặc trưng văn hóa truyền thống của địa phương.
Năm 2023, huyện Mộc Châu được giao kế hoạch vốn đầu tư công trên 354 tỷ đồng để triển khai thực hiện các dự án. Trong đó, chuyển nguồn từ năm 2022 sang năm 2023 trên 31 tỷ đồng; vốn năm 2023 trên 304 tỷ đồng. Tính đến hết tháng 8, huyện đã phân bổ chi tiết trên 322 tỷ đồng. Kết quả giải ngân đạt trên 149 tỷ đồng, bằng 46% kế hoạch vốn giao chi tiết
Nhắc đến Đại tướng Võ Nguyên Giáp, nhân dân ta tôn vinh gọi Đại tướng là “Vị tướng của lòng dân”, “Vị tướng của nhân dân” hay một cái tên trìu mến “Người Anh cả của Quân đội Nhân dân Việt Nam Anh hùng”.
Trên mảnh đất Sơn La, có nhiều di tích khảo cổ đã được tìm thấy ven thềm sông Đà trước đây. Qua bước đầu khảo sát, khai quật các di tích, xác định niên đại những vi vật cổ đã phần nào chứng minh sự tồn tại và phát triển của cư dân cổ từ thời kỳ đồ đá cho đến các giai đoạn sau này. Khảo cổ học tại Sơn La hiện vẫn còn những bí ẩn về lịch sử thời xa xưa cần được nghiên cứu, tìm hiểu và làm sáng tỏ.
Ngày 30/7, Nhà hát Ca múa nhạc tỉnh đã tổ chức báo cáo tác phẩm sưu tầm, truyền vai, truyền khẩu, truyền tay dân ca, dân vũ, dân nhạc truyền thống dân gian năm 2023.
Giữa những ngày hè nóng nực, đến thác Chiềng Khoa, huyện Vân Hồ, tận hưởng một bầu không khí trong lành, khung cảnh còn nguyên vẻ hoang sơ. Dòng thác hùng vĩ ào ạt trắng xóa đổ xuống từ những triền núi, dưới chân thác là hồ nước xanh màu ngọc bích, đầy quyến rũ.
Thị trấn nông trường Mộc Châu, huyện Mộc Châu có 30 tiểu khu, trong đó tiểu khu Pa Khen và Pa Khen 3 chủ yếu là đồng bào dân tộc Mông lềnh (Mông hoa) và Mông đú (Mông đen) sinh sống. Những năm qua, bà con dân tộc Mông nơi đây luôn giữ gìn và phát huy bản sắc văn hóa của dân tộc, nổi bật là sử dụng trang phục truyền thống trong đời sống hàng ngày.
Vùng đất xã Chiềng Yên, huyện Vân Hồ được tạo hóa ban tặng cảnh quan thiên nhiên núi non hùng vỹ, còn giữ nét nguyên sơ.Ngoài các điểm suối nước nóng tại bản Phụ Mẫu, thác Tạt Nàng, suối cá bản Bướt, Chiềng Yên còn có điểm săn mây khá thú vị ở bản Nà Bai.
Kỷ niệm 10 năm Ngày thành lập huyện Vân Hồ (10/6/2013-10/6/2023), tại khu vực Trung tâm hành chính huyện đã diễn ra nhiều hoạt động văn hóa, thể thao chào mừng.
Tháng 5, các tuyến đường Tô Hiệu, Chu Văn Thịnh, Nguyễn Lương Bằng và sân các trường học đỏ rực hoa phượng vĩ, báo hiệu mùa hè đã về, cả khung trời xao xuyến thuở học trò.
Lễ hội cầu mùa, hay còn gọi là lễ “Xên bản, xên mường” của đồng bào dân tộc Thái ở xã Sốp Cộp, huyện Sốp Cộp được tổ chức hằng năm vào tháng 3 âm lịch, để tạ ơn những người lập nên bản mường từ buổi đầu, tạ ơn thành hoàng, tổ tiên đã phù hộ cho bản mường được bình yên, mưa thuận gió hòa, mùa màng bội thu.
Cây sơn tra còn được gọi là cây táo mèo, là loài cây có sức sống mãnh liệt, dù sống trong điều kiện vùng đồi núi cao, thời tiết khắc nghiệt nhưng vẫn vươn lên, đơm hoa kết trái.
Cùng với nhiều phần thi khác trong sáng nay 12/3, tại Quảng trường Tây Bắc, phần thi trình bày và thuyết trình ẩm thực đã tạo nên một sức hấp dẫn về văn hóa ẩm thực đặc trưng của các dân tộc đang sinh sống trên địa bàn Thành phố.
Ngày 6/3, xã Mường Sang, huyện Mộc Châu đã tổ chức Lễ hội cầu mưa. Đây là Lễ hội được tổ chức vào dịp rằm tháng 2 hằng năm, một hoạt động văn hóa tín ngưỡng độc độc đáo của dân tộc Thái trắng, xã Mường Sang.
Về xã biên giới Phiêng Khoài, huyện Yên Châu những ngày cuối tháng 2, hoa lê bung nở khắp các thung lũng và triền đồi, tạo cảnh sắc thơ mộng, rất riêng vùng cao.
Những ngày này, khắp các triền đồi của xã Chiềng Cọ, Chiềng Đen, thành phố Sơn La, phủ sắc trắng của hoa mận, thu hút đông đảo du khách, nhân dân đến tham quan, trải nghiệm.