Đào tạo cán bộ y tế cho các tỉnh Bắc Lào

Thực hiện nhiệm vụ chính trị trong việc hợp tác quốc tế đào tạo cán bộ y tế cho các tỉnh Bắc Lào (nước CHDCND Lào), những năm qua, Trường cao đẳng Y tế Sơn La đã đào tạo hàng nghìn lưu học sinh Lào có trình độ trung cấp, cao đẳng y tế tốt nghiệp ra trường trở về nước, đảm nhận công tác chăm sóc sức khỏe nhân dân các tỉnh Bắc Lào.

 

Hướng dẫn sử dụng dụng cụ y tế cho các lưu học sinh Lào tại phòng thực hành của Trường cao đẳng Y tế Sơn La.

Vừa hoàn thành kỳ thi tốt nghiệp lớp cao đẳng hộ sinh K7 (khóa 2019-2022), em Ta Văn Phết Sí Thon kể cho chúng tôi về quá trình học tập tại Trường cao đẳng Y tế Sơn La: Năm 2018, em từ huyện Sâu Bâu, tỉnh Hủa Phăn sang Trường cao đẳng Sơn La học tiếng Việt trong 9 tháng, sau đó về Trường cao đẳng Y tế Sơn La và theo học lớp cao đẳng hộ sinh. Trong suốt quá trình học, em đã được thầy, cô giáo tận tình truyền thụ kiến thức chuyên môn; luôn quan tâm, động viên em trong cuộc sống hàng ngày, từ việc ăn, ở, sinh hoạt văn hóa, văn nghệ. Thời gian đi thực tế ở Bệnh viện đa khoa tỉnh, đã giúp em áp dụng những kiến thức lý thuyết học trên lớp vào thực tế; được học hỏi kinh nghiệm của các thầy thuốc có tay nghề... 3 năm học, em đều đạt học sinh giỏi và tốt nghiệp loại giỏi. Em tin rằng sẽ áp dụng tốt những kiến thức đã học vào thực tế phục vụ chăm sóc sức khỏe cho nhân dân Lào.

Cũng học cao đẳng hộ sinh niên khóa 2019-2022, em Phụt Căn Nha Đuông Chăm Pa, quê ở huyện Phiềng, tỉnh Xay Nhạ Bu Ly, có 1 năm học đạt loại giỏi và 2 năm học đạt xuất sắc. Em tâm sự: Trong các ngày Lễ, tết của đất nước Lào, chúng em đều được nhà trường quan tâm tổ chức các hoạt động theo lễ nghi truyền thống của dân tộc Lào, động viên chúng em nỗ lực nhiều hơn trong học tập. Em thật may mắn được học tập tại Sơn La để trau dồi những kiến thức y học, trở về quê hương góp sức chăm sóc sức khỏe nhân dân đất nước em.

Từ năm 1971, Trường trung cấp Y tế Sơn La (nay là Trường cao đẳng Y tế Sơn La) tổ chức đào tạo khóa y sỹ đa khoa đầu tiên cho tỉnh Hủa Phăn (nước CHDCND Lào). Kể từ đó, hàng năm các tỉnh Bắc Lào đều gửi con em sang đào tạo các chuyên ngành: Cao đẳng điều dưỡng, cao đẳng dược, cao đẳng hộ sinh, y sỹ đa khoa... Trung bình 1 năm có khoảng 100 lưu học sinh Lào học tại trường.

Thạc sỹ, bác sỹ Hoàng Thị Thúy Hà, Hiệu trưởng Trường cao đẳng Y tế Sơn La, chia sẻ: Bên cạnh việc trang bị cho các em lưu học sinh Lào kiến thức, kỹ năng thực hành chuyên môn, nhà trường luôn quan tâm giúp các em rèn luyện phẩm chất đạo đức, tác phong nghề nghiệp và ý thức tổ chức kỷ luật. Qua đó, khi tốt nghiệp, các em đều đảm nhận được công việc theo yêu cầu thực tiễn. Nhiều lưu học sinh ra trường đã phát huy rất tốt, đảm nhiệm các chức vụ lãnh đạo trong bộ máy chính quyền cũng như ngành Y tế nước CHDCND Lào.

Trong quá trình đào tạo, nhà trường thực hiện nghiêm túc quy chế của Bộ Giáo dục và Đào tạo. Nhà trường khảo sát lấy ý kiến của lưu học sinh Lào và của các cơ sở y tế Lào về chất lượng công việc của cán bộ y tế đã học tại trường để điều chỉnh chương trình đào tạo, phương pháp dạy học phù hợp, hiệu quả hơn. Các năm học, nhà trường đã tổ chức nhiều hoạt động để hỗ trợ các lưu học sinh Lào trong quá trình học tập, như: Ngoại khóa; hoạt động từ thiện, tình nguyện; văn hóa, văn nghệ, thể dục, thể thao... Đổi mới phương thức, nội dung hoạt động của các mô hình “Sinh viên tự quản”, “Bạn giúp bạn”, Câu lạc bộ Tiếng Việt”. Hàng năm, tổ chức mít tinh chào mừng Ngày Quốc khánh, Ngày tết Bun-Pi-May nước CHDCND Lào... Qua các hoạt động này, giúp các em mở rộng vốn Tiếng Việt, nâng cao kỹ năng giao tiếp để tiếp thu kiến thức chuyên môn tốt hơn, cũng như nâng cao nhận thức về tình đoàn kết hữu nghị đặc biệt Việt Nam - Lào. Nhà trường còn luôn quan tâm các điều kiện học tập và sinh hoạt của các lưu học sinh Lào, Các em được ở ký túc xá của trường; thực hiện nền nếp ăn, ở, sinh hoạt theo nội quy. Đồng thời, tham gia các hoạt động tự quản tại ký túc xá dưới sự quản lý trực tiếp của tổ quản lý ký túc xá. Trường đã hỗ trợ 3m³ nước và 15 Kw điện/lưu học sinh/tháng.

Nhìn chung, các lưu học sinh Lào đều tích cực học tập, trau dồi kiến thức chuyên môn trên giảng đường; tích lũy kinh nghiệm trong những lần đi thực tế tại Bệnh viện đa khoa tỉnh. Nhất là thời gian dịch bệnh Covid-19 diễn biến phức tạp, trong kỳ nghỉ hè, nhiều em không về nước mà ở lại tự học trên giảng đường và tại phòng thực hành của nhà trường. Theo đánh giá, chất lượng học tập của lưu học sinh, sinh viên Lào khá tốt. Riêng khóa học 2019-2022, có 128 lưu học sinh Lào tốt nghiệp, trong đó 105 em tốt nghiệp loại khá; 3 em loại giỏi và 1 em đạt xuất sắc.

Tạo điều kiện tốt nhất cho các em lưu học sinh Lào học tập, Trường cao đẳng Y tế Sơn La đã và đang nỗ lực phấn đấu đào tạo các lưu học sinh Lào giỏi lý thuyết, vững tay nghề, sáng ngời y đức, góp sức vào sự nghiệp chăm sóc, bảo vệ sức khỏe nhân dân Lào q

Bài, ảnh: Hồng Luận

Hồng Luận
BÌNH LUẬN

Bạn còn 500/500 ký tự

Bạn vui lòng nhập từ 5 ký tự trở lên !!!

Tin mới

  • 'Người dân vất vả mưu sinh dưới nắng nóng

    Người dân vất vả mưu sinh dưới nắng nóng

    Văn hóa - Xã hội -
    Những ngày qua, trên địa bàn tỉnh Sơn La xảy ra tình trạng nắng nóng cục bộ tại nhiều địa phương. Nhiệt độ ngoài trời có thời điểm lên đến hơn 40 độ C gây ảnh hưởng không nhỏ đến công việc mưu sinh và đời sống sinh hoạt của người dân, nhất là những người lao động.
  • 'Chiến dịch Điện Biên Phủ: Ngày 19-4-1954, quân ta bắn cháy xe tăng địch

    Chiến dịch Điện Biên Phủ: Ngày 19-4-1954, quân ta bắn cháy xe tăng địch

    Chiến dịch Điện Biên Phủ: Ngày 19-4-1954, mặc dù máy ngắm súng ĐKZ bị hỏng, nhưng đồng chí Trần Đình Hùng đã bình tĩnh lắp đạn, ngắm mục tiêu qua nòng súng và bắn cháy một chiếc xe tăng. Chiến công của anh đã kết thúc công việc lấp đường hào, buộc địch phải rút lui.
  • 'Từ ngày 19/4, nắng nóng bao phủ toàn miền Bắc

    Từ ngày 19/4, nắng nóng bao phủ toàn miền Bắc

    Bạn cần biết -
    Ngày mai (19/4), phía Tây Bắc Bộ và từ Thanh Hóa đến Phú Yên có nắng nóng và nắng nóng gay gắt, với nhiệt độ cao nhất có nơi trên 39 độ C. Sau đó, ngày 20/4 nắng nóng mở rộng ra toàn khu vực phía Đông Bắc Bộ với nhiệt độ cao nhất có nơi trên 36 độ C.
  • 'Bảo tồn, phát huy giá trị di sản văn hóa phi vật thể

    Bảo tồn, phát huy giá trị di sản văn hóa phi vật thể

    Văn hoá - Xã hội -
    Sơn La có 12 dân tộc anh em sinh sống, mỗi dân tộc có nền văn hóa lâu đời, phong phú và đặc sắc. Đó là những di sản văn hóa phi vật thể có giá trị được đồng bào lưu giữ từ thế hệ này sang thế hệ khác, mang ý nghĩa đặc biệt, đại diện cho tín ngưỡng, văn hóa truyền thống và nguồn cội dân tộc.
  • 'Giữ gìn bản sắc văn hóa dân tộc gắn với du lịch cộng đồng

    Giữ gìn bản sắc văn hóa dân tộc gắn với du lịch cộng đồng

    Văn hoá - Xã hội -
    Những năm qua, Hội LHPN xã Ngọc Chiến, huyện Mường La đã vận động hội viên tham gia giữ gìn vệ sinh môi trường theo phương châm “Sạch nhà - sạch ngõ”, gắn với Cuộc vận động “Xây dựng gia đình 5 không, 3 sạch”, “Toàn dân đoàn kết xây dựng nông thôn mới, đô thị văn minh”, góp phần giữ gìn và phát huy bản sắc văn hóa dân tộc, gắn với phát triển du lịch cộng đồng.
  • 'Nhớ mãi một thời hào hùng

    Nhớ mãi một thời hào hùng

    70 năm đã trôi qua, những ký ức về chiến dịch Điện Biên Phủ vẫn còn vẹn nguyên trong tâm trí của những chiến sĩ Điện Biên năm xưa, hiện đang ở huyện Sông Mã. Nay tuổi đều đã cao, nhưng nhắc tới chiến thắng lịch sử Điện Biên Phủ, trên gương mặt các cựu chiến binh vẫn ánh lên niềm tự hào.
  • 'Viettel Sơn La "Chung sức đồng lòng - Cộng hưởng giá trị - Kiến tạo tương lai"

    Viettel Sơn La "Chung sức đồng lòng - Cộng hưởng giá trị - Kiến tạo tương lai"

    Văn hoá - Xã hội -
    Trải qua 20 năm xây dựng và phát triển, Viettel Sơn La luôn nhận được sự quan tâm lãnh đạo trực tiếp của Đảng ủy, Ban lãnh đạo Tập đoàn Công nghiệp - Viễn thông Quân đội (Viettel), Tổng Công ty Viễn thông Viettel và sự quan tâm, tạo điều kiện của Tỉnh ủy, HĐND, UBND, Ủy ban MTTQ Việt Nam tỉnh, cùng các sở, ban, ngành của tỉnh Sơn La. Đội ngũ cán bộ, nhân viên Viettel Sơn La đã không ngừng nỗ lực, đổi mới, sáng tạo, mở rộng phủ sóng rộng khắp từ thành thị tới vùng sâu, vùng xa, vùng cao, biên giới, kết nối viễn thông tới mọi người, mọi nhà, mọi miền, đáp ứng nhu cầu thông tin liên lạc phục vụ phát triển kinh tế - xã hội, đảm bảo quốc phòng, an ninh địa phương và thúc đẩy chuyển đổi số.
  • 'Nâng cao chất lượng giáo dục chính trị cho cán bộ, chiến sĩ

    Nâng cao chất lượng giáo dục chính trị cho cán bộ, chiến sĩ

    Quốc Phòng - An Ninh -
    Giáo dục chính trị, tư tưởng có vai trò quan trọng trong công tác quân sự, quốc phòng địa phương. Vì vậy, Ban CHQS huyện Sốp Cộp đã thực hiện đồng bộ các giải pháp nâng cao chất lượng công tác giáo dục chính trị, tư tưởng, nâng cao bản lĩnh cho cán bộ, chiến sĩ, góp phần xây dựng đơn vị vững mạnh toàn diện,
  • 'Phát huy vai trò nêu gương của đảng viên

    Phát huy vai trò nêu gương của đảng viên

    Xây dựng Đảng -
    Thực hiện phương châm “Đảng viên đi trước, làng nước theo sau”, Đảng bộ xã Hang Chú, huyện Bắc Yên, đã phát huy vai trò nêu gương, tiên phong, gương mẫu của đội ngũ cán bộ, đảng viên trong thực hiện nhiệm vụ được giao, góp phần xây dựng sự đoàn kết, thống nhất, chung sức thực hiện hiệu quả nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội.
  • 'Các đồng chí lãnh đạo tỉnh dâng hương tại Khu di tích Chủ tịch Hồ Chí Minh tại Phủ Chủ tịch

    Các đồng chí lãnh đạo tỉnh dâng hương tại Khu di tích Chủ tịch Hồ Chí Minh tại Phủ Chủ tịch

    Thời sự - Chính trị -
    Hướng tới kỷ niệm 70 năm Chiến thắng Điện Biên Phủ (7/5/1954 - 7/5/2024); 65 năm Ngày Bác Hồ về thăm Tây Bắc tại Sơn La (7/5/1959 - 7/5/2024) và 134 năm Ngày sinh Chủ tịch Hồ Chí Minh (19/5/1890 – 19/5/2024), ngày 18/4, Đoàn công tác của tỉnh Sơn La, do đồng chí Nguyễn Hữu Đông, Ủy viên Ban Chấp hành Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy, Trưởng Đoàn đại biểu Quốc hội tỉnh làm Trưởng đoàn, đã đến dâng hương tưởng niệm Chủ tịch Hồ Chí Minh tại Khu di tích Chủ tịch Hồ Chí Minh tại Phủ Chủ tịch.