Đại sứ đặc mệnh toàn quyền nước CHDCND Lào và Đoàn đại biểu cấp cao các tỉnh Xay Sổm Bun, Xay Nha Bu Ly, Xiêng Khoảng chào xã giao lãnh đạo tỉnh Sơn La

Ngày 28/8, Đại sứ đặc mệnh toàn quyền nước CHDCND Lào tại Việt Nam Sẻng Phết - Hùng Bun Nhuông và các đồng chí: Phoi Khăm - Hùng Bun Nhuông, Bí thư Tỉnh ủy, Tỉnh trưởng tỉnh Xay Sổm Bun; Phênh Ni Lăn - Khăm Phăn Phênh, Phó Bí thư Tỉnh ủy, Trưởng Đoàn đại biểu Quốc hội khu vực 7, Chủ tịch HĐND tỉnh Xay Nha Bu Ly; Bun Hôm - Thệt Tha Ni, Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh Xiêng Khoảng (nước CHDCND Lào) đã chào xã giao các đồng chí lãnh đạo tỉnh Sơn La.

                                       

Đồng chí Nguyễn Hữu Đông, Bí thư Tỉnh ủy, Trưởng đoàn đại biểu Quốc hội tỉnh Sơn La phát biểu tại buổi chào xã giao.

Tiếp Đại sứ và Đoàn đại biểu cấp cao các tỉnh: Xay Sổm Bun, Xay Nha Bu Ly, Xiêng Khoảng, tỉnh Sơn La có các đồng chí: Nguyễn Hữu Đông, Ủy viên Ban Chấp hành Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy, Trưởng Đoàn đại biểu Quốc hội tỉnh; Lò Minh Hùng, Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy; Hoàng Quốc Khánh, Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh; các đồng chí Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy; Thường trực HĐND, UBND, Ủy ban MTTQ Việt Nam tỉnh; lãnh đạo các sở, ban, ngành của tỉnh.

Phát biểu tại buổi chào xã giao, đồng chí Nguyễn Hữu Đông bày tỏ vui mừng, chào đón đồng chí Đại sứ đặc mệnh toàn quyền nước CHDCND Lào tại Việt Nam, cùng lãnh đạo cấp cao 3 tỉnh nước bạn Lào đã đến thăm Sơn La và dự Lễ Kỷ niệm 60 năm Ngày thiết lập quan hệ ngoại giao Việt Nam - Lào, 45 năm ký Hiệp ước hữu nghị, hợp tác Việt Nam - Lào và đón Bằng xếp hạng Di tích Quốc gia đặc biệt Khu Di tích lịch sử cách mạng Việt Nam - Lào. Đây là dịp để ôn lại truyền thống cách mạng, tình đoàn kết hữu nghị truyền thống lâu đời, sự hợp tác toàn diện giữa hai nước Việt Nam - Lào; khẳng định quan điểm, đường lối, chủ trương nhất quán của Đảng, Nhà nước và nhân dân hai nước trong việc duy trì, củng cố và tăng cường mối quan hệ đặc biệt giữa hai Đảng, hai Nhà nước và nhân dân hai nước Việt Nam - Lào nói chung, tỉnh Sơn La và 9 tỉnh nước CHDCND Lào nói riêng. Đồng chí Bí thư Tỉnh ủy Sơn La đã thông tin tới đồng chí Đại sứ và lãnh đạo 3 tỉnh nước bạn Lào về tình hình kinh tế - xã hội, an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội, an ninh biên giới và kết quả hợp tác với các tỉnh nước CHDCND Lào.

             

Đồng chí Sẻng Phết - Hùng Bun Nhuông, Đại sứ đặc mệnh toàn quyền nước CHDCND Lào tại Việt Nam phát biểu tại buổi chào xã giao.

             

Chúc mừng những thành tựu của tỉnh Sơn La đạt được, đồng thời trân trọng mối quan hệ hợp tác của tỉnh Sơn La với các tỉnh nước CHDCND Lào, đồng chí Đại sứ Sẻng Phết - Hùng Bun Nhuông mong muốn thời gian tới, tỉnh Sơn La tiếp tục dành nhiều sự quan tâm hợp tác, hỗ trợ các tỉnh nước CHDCND Lào trên các lĩnh vực, góp phần đưa quan hệ hữu nghị, hợp tác Việt Nam - Lào ngày càng đi vào chiều sâu và đơm hoa, kết trái. Với vai trò Đại sứ của mình, đồng chí Sẻng Phết - Hùng Bun Nhuông sẽ làm cầu nối vun đắp tình hữu nghị hai nước Việt Nam - Lào và tỉnh Sơn La với 9 tỉnh nước CHDCND Lào.

             

Lãnh đạo tỉnh Sơn La tặng quà Đại sứ đặc mệnh toàn quyền nước CHDCND Lào và lãnh đạo cấp cao 3 tỉnh Bắc Lào.

             

Lãnh đạo 3 tỉnh: Xay Sổm Bun, Xay Nha Bu Ly, Xiêng Khoảng, nước CHDCND Lào cũng đánh giá cao sự hợp tác, giúp đỡ của tỉnh Sơn La trên các lĩnh vực trong thời gian qua; đồng thời mong muốn được tiếp tục tăng cường hợp tác toàn diện với tỉnh Sơn La trong thời gian tới.

Nhóm PV
BÌNH LUẬN

Bạn còn 500/500 ký tự

Bạn vui lòng nhập từ 5 ký tự trở lên !!!

Tin mới