Tích cực tham gia xây dựng nông thôn mới

Ông Lường Văn Luân ở bản Bay, xã Tông Cọ, huyện Thuận Châu là tấm gương năng động trong phát triển kinh tế, tích cực góp công, góp của cùng nhân dân trong bản làm đường giao thông nông thôn, xây dựng đời sống văn hóa.

Với ý chí và nghị lực của bản thân, trên diện tích đất nương của gia đình trồng ngô, sắn, ông Luân đã chuyển sang trồng cây ăn quả và phát triển các mô hình chăn nuôi. Sau nhiều năm chăm sóc, vun trồng, hiện nay, gia đình ông có hơn 1 ha cà phê; 1,5 ha cây xoài Đài Loan, nhãn, mận; 0,5 ha ao nuôi cá, chăn nuôi 20 con dê, 5 con bò sinh sản. Năm 2022, gia đình thu hoạch 15 tấn cà phê, 13 tấn quả các loại, thu nhập gần 1 tỷ đồng và là hộ sản xuất kinh doanh giỏi tiêu biểu của xã, huyện. Từ kinh nghiệm phát triển kinh tế của bản thân, ông đã chia sẻ, động viên, giúp đỡ 2 hộ trong bản vươn lên thoát nghèo.

Ông Lường Văn Luân (đứng giữa) hiến 1.300 m² đất làm đường giao thông nông thôn.

Bên cạnh đó, ông Luân còn tích cực tham gia các hoạt động xây dựng nông thôn mới tại địa phương. Gia đình ông đã góp hơn 20 triệu đồng và ngày công cùng dân bản xây dựng cổng chào, lắp đặt hệ thống điện chiếu sáng các tuyến đường ngõ, tu sửa nhà văn hóa của bản; nhường lại hơn 1.300 m² đất, trị giá hơn 300 triệu đồng để làm đường giao thông liên xã Tông Cọ và Chiềng Đen, thành phố Sơn La. Để thuận lợi cho công tác giải phóng mặt bằng tuyến đường, ông Luân cùng Ban quản lý bản tích cực tuyên truyền, vận động 87 hộ gia đình hiến gần 8.000 m² đất, tài sản, cây cối, hoa màu, công sức lao động, tổng trị giá 1,5 tỷ đồng để xây dựng tuyến đường dài 4,5 km, mặt đường rộng 6m.

Ông Luân chia sẻ: Quyết định hiến đất là điều không dễ đối với bất cứ gia đình hay cá nhân nào, vườn cây, ruộng nương là tài sản quý giá. Tôi nghĩ, khi mở rộng tuyến đường này sẽ tạo thuận lợi cho nhân dân đi lại, không còn phải chịu nắng bụi, mưa lầy và góp phần thay đổi diện mạo nông thôn mới.

Trong cuộc sống hàng ngày, ông Luân còn tích cực tuyên truyền, vận động nhân dân trong bản chấp hành nghiêm các quy định của pháp luật, hương ước của địa phương; vận động nhân dân xóa bỏ các hủ tục lạc hậu, xây dựng đời sống văn hóa mới... Gia đình ông nhiều năm liền đạt gia đình văn hóa, con cháu chăm ngoan học giỏi, tích cực tham gia phát triển sản xuất và sống chan hòa với nhân dân trong bản.

Thu Thảo
BÌNH LUẬN

Bạn còn 500/500 ký tự

Bạn vui lòng nhập từ 5 ký tự trở lên !!!

Tin mới