Học sinh xuất sắc toàn diện

Với kết quả, 12 năm học sinh giỏi; hai năm đoạt giải ba và giải khuyến khích kỳ thi học sinh giỏi môn tiếng Anh cấp quốc gia; giải nhất cấp tỉnh môn tiếng Anh năm học lớp 9, 11, 12; đoạt các huy chương trong các cuộc thi Violympic, IOE cấp quốc gia và giải ba chung kết Đường lên đỉnh Olympia năm 2022, là những thành tích xuất sắc của em Bùi Anh Đức, lớp 12 Anh, Trường THPT Chuyên Sơn La.

Em Bùi Anh Đức (đứng giữa) nhận giải Ba của Ban tổ chức Đường lên đỉnh Olympia lần thứ 22.              
Ảnh: PV

Sinh ra trên quê hương Chiềng Sung, huyện Mai Sơn, bố làm công nhân, mẹ là giáo viên. Ngay từ nhỏ, Bùi Anh Đức đã thích khám phá và ham học hỏi. Nhận thấy niềm đam mê đặc biệt của con, bố mẹ Đức đã gửi em ra ngoài nhà ông bà ngoại ở thị trấn Hát Lót cách nhà hơn 20 km để có điều kiện học tập.

Không may mắn, năm 2013, bố Đức phát hiện mắc bệnh thận đa nang và thường xuyên phải về bệnh viện ở Hà Nội để kiểm tra, điều trị và tiến hành phẫu thuật. Sau đó, mẹ Đức cũng phát hiện bị u tế bào không chữa khỏi được, nhưng vẫn phải phẫu thuật, định kỳ lại về bệnh viện ở Hà Nội khám, kiểm tra.

Thương bố mẹ, vượt qua những khó khăn, vất vả, Đức cố gắng học thật giỏi và thi đỗ vào lớp chuyên Anh, Trường THPT Chuyên Sơn La. Để tiết kiệm tiền ở trọ, suốt 3 năm học qua, đều đặn 5 giờ sáng hằng ngày, Đức bắt xe buýt đi học trên chặng đường hơn 20 km từ thị trấn Hát Lót tới trường ở Thành phố. Được học tập dưới ngôi trường chất lượng giáo dục hàng đầu của tỉnh, ngoài giờ học chính khóa, nhà trường còn tổ chức các hoạt động ngoại khóa, các buổi sinh hoạt tập thể, các cuộc thi tài năng để học sinh phát triển toàn diện, từ đó đã giúp Đức có cơ hội phát triển năng lực học tập, nhất là môn tiếng Anh mà em yêu thích.

Phương pháp tích lũy kiến thức tiếng Anh của Đức là xem các bộ phim nước ngoài có phụ đề; nghe nhạc tiếng Anh... gặp từ mới, em tra từ điển để làm giàu vốn từ vựng. Ngoài ra, Đức còn đam mê môn Lịch sử và luôn đạt điểm 10 ở môn học này. Trên con đường chinh phục đỉnh cao tri thức, thành tích đáng ghi nhận, Đức là học sinh đầu tiên mang cầu truyền hình trận chung kết cuộc thi Đường lên đỉnh Olympia lần thứ 22 về tỉnh nhà. Đức Chia sẻ: Em sẽ cố gắng học thật giỏi để bố, mẹ, ông, bà vui lòng và truyền cảm hứng đến thật nhiều các bạn học sinh để các bạn tự tin chinh phục con đường tri thức đầy khó khăn với lòng kiên trì và quyết tâm.

Nhà giáo ưu tú Trần La Giang, Hiệu trưởng Trường THPT chuyên Sơn La, cho biết: Bùi Anh Đức là học sinh xuất sắc toàn diện ở tất cả các môn học. Không chỉ vậy, vốn hiểu biết về cuộc sống của Đức cũng rất phong phú. Những kết quả Đức đạt được là động lực để các học sinh nhà trường tiếp tục phấn đấu đạt được nhiều thành tích cao hơn nữa.

Bùi Anh Đức tâm sự: Em sẽ theo đuổi ước mơ làm hướng dẫn viên du lịch để giới thiệu sự giàu đẹp của thiên nhiên, sự nồng ấm về tình người của nhân dân các dân tộc trên quê hương Sơn La.

Chia tay em, chúng tôi chúc những dự định của Anh Đức trở thành hiện thực, em là tấm gương của nghị lực với ý chí quyết tâm không ngừng học hỏi trau dồi kiến thức; là gương sáng truyền lửa học tập cho thế hệ học sinh trên quê hương Sơn La.

Nguyễn Thư
BÌNH LUẬN

Bạn còn 500/500 ký tự

Bạn vui lòng nhập từ 5 ký tự trở lên !!!

Tin mới