Sôi nổi các hoạt động chào mừng kỷ niệm 70 năm Ngày giải phóng Sơn La

Những ngày qua, ở khắp các địa phương, đơn vị trong tỉnh đã diễn ra nhiều hoạt động, phong trào thi đua lập thành tích, chào mừng Kỷ niệm 70 năm Ngày giải phóng Sơn La.

Tổng duyệt Chương trình nghệ thuật tại Lễ kỷ niệm.

Tại Phù Yên, huyện đầu tiên của tỉnh được giải phóng. UBND huyện đã tổ chức cuộc thi tìm hiểu “Phù Yên - Tự hào 70 năm lịch sử và truyền thống cách mạng”; phối hợp với Hội Liên hiệp văn học nghệ thuật tỉnh tổ chức Trại sáng tác văn học - nghệ thuật “Phù Yên - 70 năm vùng đất, con người và truyền thống lịch sử”. Trong đợt này, huyện đã tổ chức gắn biển các công trình: Trụ sở làm việc của Huyện ủy; Trạm Y tế xã Tân Lang; nâng cấp một số tuyến đường tại thị trấn Phù Yên. MTTQ và các tổ chức chính trị - xã hội đã tập trung hỗ trợ 110 hộ nghèo xóa nhà tạm với tổng kinh phí hơn 2,3 tỷ đồng; triển khai hiệu quả “Ngày thứ 7 tình nguyện về cơ sở xây dựng nông thôn mới” với tổng số lực lượng huy động gần 28.000 lượt người tham gia giúp các xã thực hiện các tiêu chí xây dựng nông thôn mới...

Trên vùng đất cao nguyên Mộc Châu, đã tổ chức gắn biển các công trình tu bổ, tôn tạo di tích lịch sử quốc gia Đồn Mộc Lỵ; trụ sở Đảng ủy - HĐND - UBND thị trấn Mộc Châu và xã Nà Mường. Đồng thời, tổ chức Hội thảo “Dấu ấn phát triển thị xã Mộc Châu”, khẳng định tầm quan trọng giải phóng huyện trong tiến trình phát triển của tỉnh; cũng như thành tựu, niềm tự hào của Đảng bộ, chính quyền và nhân dân Mộc Châu. Đặc biệt là vinh dự nhận giải Điểm đến thiên nhiên hàng đầu Châu Á, hàng đầu thế giới năm 2022, đây là động lực để huyện Mộc Châu tiếp tục nỗ lực đưa du lịch ngày càng phát triển, khẳng định vị thế của Mộc Châu trên bản đồ du lịch thế giới.

Là nơi diễn ra các hoạt động chính Lễ Kỷ niệm 70 năm Ngày giải phóng Sơn La, tất cả các tuyến phố trên địa bàn thành phố Sơn La đã được chỉnh trang, trang hoàng cờ hoa rực rỡ. Ông Đỗ Văn Trụ, Chủ tịch UBND Thành phố, chia sẻ: Thành phố đã tập trung tuyên truyền, quảng bá nhằm giới thiệu những thành tựu, tiềm năng, thế mạnh, hình ảnh, văn hóa của Thành phố nói riêng và tỉnh Sơn La nói chung. Tổ chức một số hoạt động, như: Gắn biển công trình Trường tiểu học Tô Hiệu; phát động đợt thi đua đặc biệt chào mừng 70 năm Ngày giải phóng tỉnh trong cán bộ, công chức, viên chức, người lao động; thực hiện trang trí, treo các cụm pa nô, băng rôn, cờ tại các cụm dân cư, các tuyến đường chính ở trung tâm Thành phố. Nhiều hoạt động văn hóa văn nghệ, thể dục thể thao trên địa bàn được phát động rộng khắp, thu hút đông đảo các tầng lớp nhân dân tham gia.

Cán bộ, chiến sĩ Bộ đội Biên phòng tỉnh tham quan triển lãm ảnh "Sơn La - 70 năm một chặng đường vinh quang".

Bà Hoàng Ngân Hoàn, Giám đốc Sở VHTT và DL, cho biết: Tổ chức tuyên truyền bằng xe thông tin lưu động trên các trục đường chính của các huyện, thành phố; các đội chiếu bóng lưu động và thông tin lưu động tuyên truyền đến cơ sở. Ngành đã tham mưu cho Ban tổ chức lựa chọn đơn vị tổ chức sự kiện, đạo diễn xây dựng kịch bản và tổ chức thực hiện chương trình nghệ thuật chào mừng tại Lễ kỷ niệm...

Từ nhiều ngày qua, ở khắp các địa phương trong tỉnh, tuổi trẻ hăng hái tham gia đảm nhận các công trình, phần việc thanh niên tham gia xây dựng nông thôn mới, đô thị văn minh, hoạt động an sinh xã hội... Đến thời điểm này, đã tham gia sửa chữa 97,4 km và làm mới 17,5 km đường giao thông nông thôn; trồng mới gần 82.500 cây xanh; phối hợp tổ chức khám bệnh cho gần 2.000 người; xây mới 17 điểm sinh hoạt cho thiếu nhi và 17 nhà nhân ái, nhà khăn quàng đỏ, nhà tình nghĩa, nhà hạnh phúc; tư vấn hướng nghiệp và giới thiệu việc làm cho gần 10.000 lượt đoàn viên, thanh niên... với tổng kinh phí huy động trên 6,6 tỷ đồng.

MTTQ và các tổ chức chính trị - xã hội cũng đẩy mạnh thi đua với nhiều phong trào, phần việc ý nghĩa. Các lực lượng vũ trang trong tỉnh đã chủ động xây dựng kế hoạch, phân công lực lượng tăng cường tuần tra, kiểm soát, triển khai các biện pháp nghiệp vụ, đảm bảo tuyệt đối an ninh trật tự tại lễ kỷ niệm.

Nằm trong chuỗi các hoạt động tại Lễ kỷ niệm 70 năm Ngày giải phóng tỉnh diễn ra các hoạt động gồm: Hội thảo khoa học “70 năm giải phóng Sơn La - Thành tựu, thời cơ, thách thức và định hướng phát triển”; chương trình nghệ thuật với chủ đề “Sơn La bừng sáng tương lai”; triển lãm ảnh với chủ đề “Sơn La - 70 năm một chặng đường vinh quang”.

Kỷ niệm 70 năm Ngày giải phóng Sơn La là sự kiện chính trị có ý nghĩa hết sức quan trọng. Những công trình, phần việc ý nghĩa, thiết thực đã hoàn thành hoặc đang triển khai thực hiện góp phần tạo không khí thi đua, phát huy truyền thống yêu nước tự hào truyền thống cách mạng, tăng cường niềm tin vào sự nghiệp đổi mới của Đảng và Nhà nước; tự hào về truyền thống cách mạng của quê hương Sơn La và khơi dậy khát vọng vươn lên mạnh mẽ trong cán bộ, đảng viên và nhân dân, xây dựng và phát triển quê hương Sơn La ngày càng văn minh, giàu đẹp.

Thanh Huyền
BÌNH LUẬN

Bạn còn 500/500 ký tự

Bạn vui lòng nhập từ 5 ký tự trở lên !!!

Tin mới