Đoàn kết, đổi mới, xây dựng huyện ngày càng phát triển

Bảy mươi năm kể từ ngày giải phóng, Đảng bộ và nhân dân các dân tộc huyện Yên Châu luôn đoàn kết, chung sức đồng lòng vượt qua mọi khó khăn, giành được những chiến công vang dội trong chiến đấu chống kẻ thù xâm lược; thực hiện hiệu quả công cuộc đổi mới, xây dựng quê hương Yên Châu ngày càng giàu đẹp, văn minh.

Ngược dòng lịch sử, sau cách mạng tháng 8/1945 chưa được bao lâu, thực dân Pháp quay lại xâm lược nước ta một lần nữa. Hưởng ứng lời kêu gọi “Toàn quốc kháng chiến” của Chủ tịch Hồ Chí Minh, nhân dân các dân tộc Yên Châu bước vào cuộc kháng chiến chống thực dân Pháp, giải phóng quê hương. Trước yêu cầu của cách mạng, Tỉnh ủy Sơn La chỉ đạo phải đẩy mạnh công tác phát triển và xây dựng tổ chức đảng ở Yên Châu để trực tiếp lãnh đạo phong trào cách mạng. Ngày 11/6/1948, tại cây đa Nóng Luông, bản Lựm, nay là bản Na Băng, xã Mường Lựm, Chi bộ Yên Châu trực thuộc Tỉnh ủy được thành lập. Dưới sự lãnh đạo trực tiếp của chi bộ, phong trào cách mạng ở Yên Châu ngày càng lớn mạnh, công tác phát triển đảng viên được tăng cường. 

             

Thị trấn Yên Châu.

             

Tháng 9/1952, Bộ Chính trị quyết định mở chiến dịch Tây Bắc. Dưới sự chỉ đạo của Tỉnh ủy, Ban huyện ủy Yên Châu đã lãnh đạo cán bộ và nhân dân các dân tộc tích cực chuẩn bị mọi mặt phục vụ và tham gia chiến dịch. Ngày 20/11/1952, từ các hướng Tạ Khoa, Mường Lựm và trên đường 41, quân và dân Yên Châu đã truy kích, đánh chặn, buộc địch phải dồn co cụm ở Chiềng Đông. Ngay sau đó, các đội du kích ở Tú Nang, Chiềng Tương, Lóng Phiêng, Chiềng On phối hợp với lực lượng bộ đội tổ chức bao vây, tấn công đồn Pá Khôm, đồn bản Đán. Cứ điểm án ngữ của địch trên đường 41 ở Mộc Châu bị thất thủ, địch ở các đồn ven sông Đà từ Tạ Khoa, Sốp Bưn, Chiềng Pằn đến Yên lỵ cũng vội vàng tháo chạy về Nà Sản. Quân và dân Yên Châu truy kích, chặn đường rút lui của địch, bắt sống gần 200 tên, thu toàn bộ vũ khí. Đến chiều ngày 20/11/1952, Yên Châu được hoàn toàn giải phóng. 

             

Sau giải phóng, nhân dịp kỷ niệm 5 năm chiến thắng Điện Biên Phủ và 4 năm thành lập Khu tự trị Thái - Mèo, vinh dự lớn đối với Đảng bộ và nhân dân các dân tộc huyện Yên Châu được đón Bác Hồ về thăm. Những lời dặn dò, khen ngợi của Bác là cội nguồn sức mạnh, động viên cổ vũ lớn lao đối với cán bộ, đảng viên, nhân dân các dân tộc và chiến sỹ các lực lượng vũ trang Yên Châu vượt qua khó khăn thử thách, tiếp tục kháng chiến chống đế quốc Mỹ. 

             

Bà Quàng Thị Lĩnh, nguyên Tiểu đội trưởng tiểu đội nữ dân quân xã Sặp Vạt, Yên Châu, bồi hồi nhớ lại: Những năm kháng chiến chống Mỹ, cầu Tà Vài là một trong những trọng điểm đánh phá ác liệt của quân địch nhằm cắt đứt giao thông trên quốc lộ 6, chia cắt viện trợ giữa Trung ương với vùng Tây Bắc, chặt đứt nguồn chi viện cho chiến trường miền Nam của quân và dân ta. Theo tiếng gọi của Đảng, tôi cùng 9 chị em trong xã đã tham gia tiểu đội dân quân, ngày đêm bám trận địa. Ngày 2/9/1965, tiểu đội đã bắn rơi một chiếc máy bay F-105; đảm bảo huyết mạch giao thông thông suốt, góp phần đánh bại âm mưu mở rộng chiến tranh của đế quốc Mỹ.

             

Ghi nhận những thành tích đạt được, Đảng, Nhà nước đã tặng thưởng danh hiệu Anh hùng lực lượng vũ trang nhân dân cho huyện Yên Châu cùng hai xã Tú Nang và Chiềng Hặc. Đồng chí Tòng Thế Anh, Bí thư Huyện ủy Yên Châu, cho biết: Ở mỗi một giai đoạn lịch sử, Đảng bộ huyện đã vận dụng linh hoạt và sáng tạo đường lối, chủ trương của Đảng vào tình hình cụ thể của địa phương, đề ra những nhiệm vụ, giải pháp và cách làm thích hợp, sát, đúng để lãnh đạo thực hiện hiệu quả. Phát huy truyền thống anh dũng, vẻ vang của quê hương, bước vào thời kỳ đổi mới, Đảng bộ và nhân dân Yên Châu đã năng động, sáng tạo, khai thác hiệu quả các tiềm năng, lợi thế; tạo sự chuyển biến mạnh mẽ trên tất cả các lĩnh vực.

             

Đến nay, nhiều mô hình kinh tế được đầu tư, phát triển hiệu quả, như: Mô hình trồng xoài ghép giống Đài Loan, Thái Lan và chuối cấy mô tại các xã Chiềng Pằn, Sặp Vạt; nhãn ghép chín muộn, mận hậu tại các xã Tú Nang, Lóng Phiêng, Phiêng Khoài; trồng rau hàng hóa ở các xã Chiềng Sàng, Chiềng Pằn; mía nguyên liệu tại các xã Yên Sơn, Chiềng Đông... Toàn huyện có trên 11.000 ha cây ăn quả, trong đó 787 ha đạt tiêu chuẩn VietGAP; 985 ha được cấp mã số vùng trồng; sản lượng quả tươi đạt hơn 48.600 tấn/năm; giá trị sản phẩm trên 485 tỷ đồng. Chương trình mục tiêu quốc gia xây dựng nông thôn mới đạt bình quân 13,2 tiêu chí/xã, có 4 xã đạt chuẩn nông thôn mới. Kết cấu hạ tầng nông thôn được đầu tư, đến nay, 100% xã có đường ô tô đi được 4 mùa đến trung tâm; 98% số hộ được sử dụng điện lưới quốc gia; thu nhập bình quân đạt 25 triệu đồng/người/năm; tỷ lệ hộ nghèo giảm bình quân 3%/năm.

             

Lĩnh vực văn hóa, xã hội được quan tâm, chất lượng giáo dục được nâng lên. Công tác xây dựng Đảng, củng cố hệ thống chính trị có nhiều chuyển biến tích cực. Tình hình an ninh chính trị được giữ vững, trật tự an toàn xã hội ổn định. Hoạt động đối ngoại với huyện Xiềng Khọ và Sốp Bâu, tỉnh Hủa Phăn, nước CHDCND Lào được tăng cường mở rộng, duy trì, củng cố.

             

Phấn khởi, tự hào là vùng đất được đón Bác Hồ về thăm, về truyền thống cách mạng và những thành tựu đạt được trong 70 năm qua, Đảng bộ, chính quyền và nhân dân các dân tộc huyện Yên Châu tiếp tục nêu cao tinh thần đoàn kết, ý chí tự lực tự cường, nắm vững thời cơ, vượt qua thách thức, quyết tâm xây dựng địa phương ngày càng giàu mạnh và phấn đấu trở thành huyện phát triển khá của tỉnh.

Thanh Huyền
BÌNH LUẬN

Bạn còn 500/500 ký tự

Bạn vui lòng nhập từ 5 ký tự trở lên !!!

Tin mới

  • 'Bảo vệ biên giới từ sớm, từ xa: Bài 1. Bức tường thành vững chắc

    Bảo vệ biên giới từ sớm, từ xa: Bài 1. Bức tường thành vững chắc

    Phóng sự -
    Phát huy sức mạnh tổng hợp của cả hệ thống chính trị, vai trò nòng cốt, chuyên trách của lực lượng Bộ đội Biên phòng, cùng sự tham gia tích cực của nhân dân, những năm qua, khu vực biên giới của tỉnh ta luôn được giữ vững, ổn định, tạo nên bức tường thành vững chắc, bảo vệ và xây dựng tuyến biên giới Việt Nam - Lào hoà bình, hữu nghị, hợp tác và phát triển.
  • 'Thủ tướng Phạm Minh Chính gặp mặt đoàn đại biểu các già làng, trưởng bản, nghệ nhân, người có uy tín tiêu biểu

    Thủ tướng Phạm Minh Chính gặp mặt đoàn đại biểu các già làng, trưởng bản, nghệ nhân, người có uy tín tiêu biểu

    Thời sự - Chính trị -
    Hướng tới kỷ niệm 49 năm Giải phóng miền Nam, thống nhất đất nước (30-4-1975/30-4-2024), 70 năm Chiến thắng Điện Biên Phủ (7-5-1954/7-5-2024) và nhân Ngày Văn hóa các dân tộc Việt Nam, chiều 19-4, tại trụ sở Chính phủ, thay mặt lãnh đạo Đảng, Nhà nước, Thủ tướng Phạm Minh Chính gặp mặt đoàn đại biểu các già làng, trưởng bản, nghệ nhân, người có uy tín tiêu biểu.
  • 'Huấn luyện nghiệp vụ PCCC và CNCH tại BHXH tỉnh

    Huấn luyện nghiệp vụ PCCC và CNCH tại BHXH tỉnh

    Alo 114 -
    Ngày 19/4, BHXH tỉnh Sơn La và Công ty cổ phần kỹ thuật Seen đã phối hợp với Phòng Cảnh sát PCCC và CNCH, Công an tỉnh Sơn La, tổ chức huấn luyện nghiệp vụ PCCC và CNCH cho 35 thành viên Đội PCCC và CNCH cơ quan BHXH tỉnh Sơn La và công nhân Nhà máy xử lý nước thải thành phố Sơn La.
  • 'Báo Nhân Dân ra mắt MV Kenny G "Going Home" quảng bá du lịch Việt Nam

    Báo Nhân Dân ra mắt MV Kenny G "Going Home" quảng bá du lịch Việt Nam

    Văn hoá - Xã hội -
    Chiều 19/4, Báo Nhân Dân phối hợp IB Group Việt Nam tổ chức ra mắt MV “Going Home” - một sản phẩm âm nhạc đặc biệt quảng bá du lịch Việt Nam. Trong MV, nghệ sĩ Kenny G trình diễn ca khúc Going Home tại các địa danh nổi tiếng của Thủ đô Hà Nội như Hồ Gươm, Hoàng Thành Thăng Long, Văn Miếu - Quốc Tử Giám, cầu Long Biên.
  • 'Thăm, tặng quà các chiến sĩ Điện Biên, thanh niên xung phong trên địa bàn Thành phố

    Thăm, tặng quà các chiến sĩ Điện Biên, thanh niên xung phong trên địa bàn Thành phố

    Văn hoá - Xã hội -
    Hướng tới Kỷ niệm 70 năm chiến thắng Điện Biên Phủ (7/5/1954 - 7/5/2024), ngày 19/4, Ủy ban MTTQ Việt Nam tỉnh đã thăm và chuyển trao quà tặng của Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính; Ủy ban Trung ương MTTQ Việt Nam; Ủy ban MTTQ Việt Nam tỉnh Điện Biên và Tỉnh ủy, HĐND, UBND, Ủy ban MTTQ Việt Nam tỉnh Sơn La cho 11 chiến sĩ Điện Biên, thanh niên xung phong trực tiếp tham gia Chiến dịch Điên Biên Phủ, đang sinh sống trên địa bàn thành phố Sơn La.
  • 'Sông Mã tập trung phòng chống hạn cho cây trồng

    Sông Mã tập trung phòng chống hạn cho cây trồng

    Kinh tế -
    Thời gian qua, trên địa bàn huyện Sông Mã đã xảy ra nắng nóng kéo dài, ít mưa nên lượng nước tại các công trình hồ chứa, sông, suối, đập giảm mạnh. Qua thống kê, có hơn 88 ha lúa vụ xuân có khả năng bị hạn. UBND huyện đã chỉ đạo các xã, thị trấn, cơ quan, đơn vị tập trung triển khai các biện pháp phòng, chống hạn hán, thiếu nước trên địa bàn.
  • 'Thuận Châu phát triển cây ăn quả

    Thuận Châu phát triển cây ăn quả

    Kinh tế -
    Thực hiện chủ trương của tỉnh về phát triển cây ăn quả trên đất dốc, huyện Thuận Châu đã tuyên truyền, vận động nhân dân đưa cây ăn quả vào trồng ở những diện tích cây nông nghiệp kém hiệu quả. Nhiều mô hình trồng cây ăn quả đã cho thu hoạch đạt hiệu quả cao và đang được nhân rộng, góp phần nâng cao đời sống nhân dân.
  • 'Vân Hồ diễn tập ứng phó cháy rừng và tìm kiếm cứu nạn năm 2024

    Vân Hồ diễn tập ứng phó cháy rừng và tìm kiếm cứu nạn năm 2024

    Thời sự - Chính trị -
    Ngày 19/4, huyện Vân Hồ đã tổ chức Diễn tập ứng phó cháy rừng và tìm kiếm cứu nạn năm 2024. Dự diễn tập có các đồng chí: Đại tá Tô Quang Hanh, Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Chỉ huy trưởng Bộ Chỉ huy quân sự tỉnh; Nguyễn Thành Công, Phó Chủ tịch UBND tỉnh; thành viên Ban chỉ đạo phòng, chống cháy rừng, tìm kiếm cứu nạn (PCCCR-TKCN); lãnh đạo một số ban, ngành, Hạt Kiểm lâm các huyện, thành phố của tỉnh.
  • 'Tập huấn bồi dưỡng nghiệp vụ cho cán bộ hội người cao tuổi cơ sở

    Tập huấn bồi dưỡng nghiệp vụ cho cán bộ hội người cao tuổi cơ sở

    Huyện Mộc Châu -
    Trong 6 ngày (từ 14 đến 19/4), Trung tâm Chính trị huyện Mộc Châu đã phối hợp với Thường trực Ban đại diện Hội Người cao tuổi huyện tổ chức 4 lớp tập huấn bồi dưỡng kiến thức, nghiệp vụ 242 cán bộ hội người cao tuổi xã, bản và chủ nhiệm, phó chủ nhiệm, thành viên câu lạc bộ liên thế hệ tự giúp nhau của 4 xã Tà Lại, Hua Păng, Quy Hướng, Nà Mường.
  • 'Bảo tàng Chiến thắng lịch sử Điện Biên Phủ - Địa chỉ đỏ giáo dục truyền thống

    Bảo tàng Chiến thắng lịch sử Điện Biên Phủ - Địa chỉ đỏ giáo dục truyền thống

    Emagazine -
    Bảo tàng Chiến thắng lịch sử Điện Biên Phủ, công trình văn hóa có kiến trúc độc đáo, không gian sống động, ghi dấu về chiến thắng "Lừng lẫy năm châu, chấn động địa cầu" năm xưa, với nhiều tư liệu, hiện vật, hình ảnh trưng bày phong phú. Càng gần đến Ngày kỷ niệm 70 năm Chiến thắng Điện Biên Phủ, lượng khách tham quan Bảo tàng ngày càng tăng.
  • 'Triển lãm, trưng bày, giới thiệu sách hưởng ứng Ngày sách và Văn hóa đọc Việt Nam năm 2024

    Triển lãm, trưng bày, giới thiệu sách hưởng ứng Ngày sách và Văn hóa đọc Việt Nam năm 2024

    Văn hoá - Xã hội -
    Hưởng ứng Ngày Sách và Văn hóa đọc Việt Nam năm 2024, Sở Thông tin và Truyền thông đã tổ chức triển lãm, trưng bày, giới thiệu sách với các nội dung, chủ đề, lĩnh vực phù hợp với mọi đối tượng, tầng lớp nhân dân, thu hút sự quan tâm, tham gia của nhiều đơn vị và bạn đọc.