Vườn cây thắm tình quân dân

Cùng với thực hiện tốt nhiệm vụ quản lý, bảo vệ chủ quyền lãnh thổ, an ninh biên giới quốc gia, những năm qua, cán bộ, chiến sỹ Đồn Biên phòng Chiềng Tương, huyện Yên Châu luôn quan tâm giúp đỡ người dân vùng cao biên giới thoát nghèo, xây dựng các mô hình phát triển kinh tế, trong đó phải kể đến mô hình trồng cây ăn quả trên đất dốc ở bản Pa Kha 1.

Cán bộ, chiến sỹ Đồn Biên phòng Chiềng Tương hướng dẫn người dân chăm sóc cây mận hậu. 

Thiếu tá Nguyễn Công Lưu, Chính trị viên Đồn Biên phòng Chiềng Tương, cho biết: Chiềng Tương là một trong 4 xã biên giới của huyện, địa hình, đường sá đi lại khó khăn, trình độ dân trí còn hạn chế. Nhiều năm trước, người dân ở xã vẫn giữ thói quen trồng ngô trên những mảnh đất cằn cỗi, năng suất thấp, nên nhiều hộ loay hoay mãi không thoát được nghèo. Trước thực trạng đó, cuối năm 2017, được sự đồng ý của Đảng ủy, Bộ Chỉ huy BĐBP tỉnh, đơn vị đã xây dựng mô hình “Giúp dân trồng cây ăn quả trên đất dốc”, đưa cây mận hậu vào trồng thử nghiệm, phối hợp với chính quyền địa phương lựa chọn các hộ nghèo để hướng dẫn làm thí điểm.

Ban đầu, khi đơn vị triển khai mô hình, nhiều người dân không tin, bởi nương rẫy hoang hóa khó có thể trồng được. Với sự quyết tâm của các chiến sĩ biên phòng, những nương ngô bạc màu giờ đã thành đồi mận xanh tốt. Đến nay, dọc tuyến đường vào trung tâm xã, những vườn mận được trồng theo hàng lối, trải dài các triền đồi đang trong thời kỳ ra hoa. Thiếu tá Nguyễn Công Lưu phấn khởi chia sẻ: Đây là thành quả của đơn vị sau nhiều năm miệt mài vun trồng. Tự tay các cán bộ, chiến sỹ lựa chọn cây giống, đầu tư phân bón, chăm sóc cho cây, làm mô hình thí điểm để bà con tận mắt thấy. Sau đó, toàn bộ diện tích 4,7 ha mận hậu được chia đều cho 5 hộ nghèo của bản Pa Kha 1 tiếp tục chăm sóc.

Để mô hình phát triển tốt, đem lại hiệu và nâng cao thu nhập cho người dân, cấp ủy, chỉ huy đơn vị đã phân công đảng viên phụ trách từng hộ gia đình, hướng dẫn từ kỹ thuật trồng đến tỉa cành, tạo tán, phòng trừ sâu bệnh... theo cách “cầm tay chỉ việc” và dần chuyển giao kiến thức khoa học cho bà con tự chăm sóc vườn cây của mình. Anh Tếnh Lao Thái, một trong những hộ nghèo của bản Pa Kha 1 được Đồn Biên phòng Chiềng Tương hỗ trợ cây giống, cho biết: Gia đình tôi được cán bộ Đồn Biên phòng trực tiếp xuống nhà vận động trồng cây mận hậu. Ban đầu, vợ chồng tôi còn ngập ngừng, trồng cây mận 3 năm mới được thu hoạch thì lâu quá. Nhưng các anh ở đồn biên phòng hướng dẫn, lo cho cây giống, phân bón, khi được thu hoạch, các anh bàn giao lại cho gia đình, nên tôi yên tâm trồng.

Còn anh Giàng Lao Cua hồ hởi khoe: Được cán bộ biên phòng tuyên truyền và tặng cây giống, gia đình tôi đã cải tạo nương đồi sau nhà để trồng mận. Trong thời gian đợi mận ra quả, gia đình tôi trồng thêm rau xanh, kết hợp chăn nuôi. Đến nay, vườn mận của gia đình đã ra quả, cho thu vụ thứ 2, năm nay thu hoạch 1,5 tấn quả, thu lãi trên 30 triệu đồng.

Trực tiếp nhìn thấy hiệu quả từ mô hình, không chỉ các hộ dân ở bản Pa Kha 1 mà nhiều hộ trên địa bàn xã Chiềng Tương đã học và làm theo, chuyển đổi nhiều diện tích sản xuất kém hiệu quả sang trồng mận hậu. Đến nay, toàn xã đã mở rộng diện tích mận hậu lên 80 ha. Hiện tại, Đồn Biên phòng Chiềng Tương đã nhân rộng mô hình này cho hơn 40 hộ dân trong xã. Nhờ đó, nhiều hộ gia đình đã thoát nghèo bền vững, có hộ thu nhập từ 40-60 triệu đồng/năm từ cây mận; góp phần giảm tỷ lệ hộ nghèo của xã xuống còn 24%.

Chung tay cùng chính quyền địa phương hỗ trợ nhân dân phát triển kinh tế, xóa đói, giảm nghèo không chỉ là trách nhiệm mà còn là tình cảm của cán bộ, chiến sỹ biên phòng. Sắp tới, Đồn Biên phòng Chiềng Tương sẽ tiếp tục khảo sát, triển khai thêm các mô hình trồng trọt mới và xây dựng mô hình chăn nuôi để giúp người dân tìm hướng phát triển kinh tế, cải thiện cuộc sống, góp phần tô thắm thêm tình cảm gắn bó giữa quân với dân nơi biên giới; củng cố, xây dựng thế trận biên phòng toàn dân ngày càng vững chắc.

Thanh Huyền
BÌNH LUẬN

Bạn còn 500/500 ký tự

Bạn vui lòng nhập từ 5 ký tự trở lên !!!

Tin mới