Thuận Châu tập trung chăm sóc cây ăn quả

Huyện Thuận Châu có trên 4.300 ha cây ăn quả, chủ yếu là xoài, chanh leo, bơ, nhãn, thanh long, sản lượng trên 21.450 tấn quả/năm. Thời điểm này, các nhà vườn, các thành viên HTX trên địa bàn huyện đang tập trung chăm bón, đảm bảo năng suất, chất lượng sản phẩm, đáp ứng nhu cầu người tiêu dùng và xuất khẩu.

Năm nay, thời tiết thuận lợi, xoài sai hoa, đậu nhiều quả. Tại xã Liệp Tè, có hơn 200 ha xoài tượng da xanh. Với sự chỉ đạo của chính quyền địa phương và hướng dẫn của các cơ quan chuyên môn, nhân dân trong xã đang tập trung chăm sóc xoài theo quy trình VietGAP để sản phẩm xoài đạt chất lượng, đáp ứng nhu cầu khách hàng.

Nhân dân xã Liệp Tè, huyện Thuận Châu chăm sóc xoài tượng da xanh

Anh Quàng Văn Thiên, HTX Dịch vụ tổng hợp cây ăn quả xã Liệp Tè, chia sẻ: Gia đình tôi có 5 ha xoài tượng da xanh, năm nay quả xoài đậu nhiều. Gia đình tôi đang vun gốc, bón phân đợt 2, cắt tỉa cành, phun thuốc chế phẩm sinh học phòng trừ bệnh thán thư ở cây xoài. Khoảng 10 ngày nữa, khi xoài qua giai đoạn rụng quả sinh lý, sẽ chọn những quả xoài đạt tiêu chuẩn để lại và tỉa bớt những quả không đạt chất lượng. Khoảng 20-25 ngày/lần, bón phân hữu cơ với phân chuồng để cây xoài khỏe mạnh, cung cấp dinh dưỡng cho quả.

Còn tại xã Mường Khiêng, ông Quàng Văn Hỏa, Chủ tịch UBND xã Mường Khiêng, cho biết: Xã đã chỉ đạo các đoàn thể phối hợp với cán bộ chuyên môn của huyện tuyên truyền, vận động bà con, các HTX tăng cường chăm sóc xoài đúng quy trình kỹ thuật theo hướng hữu cơ. Các HTX phối hợp với các cơ quan chuyên môn của huyện hướng dẫn kỹ thuật chăm sóc nâng cao năng suất, chất lượng; vận động các hộ, các HTX liên kết sản xuất và chủ động ký kết hợp đồng tiêu thụ sản phẩm. Năm 2023 phấn đấu xuất khẩu 70 tấn xoài sang thị trường Trung Quốc. 

Nông dân xã Mường Khiêng, huyện Thuận Châu phun chế phẩm sinh học phòng trừ sâu bệnh cho cây xoài

Huyện Thuận Châu còn có gần 60 ha thanh long, tập trung tại các xã: Chiềng Pha, Phổng Lái, Phổng Lăng. Ngay từ đầu năm nay, UBND huyện đã làm việc với HTX Nông nghiệp Ngọc Hoàng, huyện Mai Sơn xây dựng kế hoạch bao tiêu sản phẩm quả thanh long cho nhân dân trên địa bàn. Đồng thời, chỉ đạo các cơ quan chuyên môn hướng dẫn bà con chăm sóc; tăng cường kiểm tra, giám sát, không để nông dân sử dụng các loại thuốc bảo vệ thực vật bị cấm. Sản lượng thanh long của huyện hằng năm đạt khoảng 600 tấn quả/năm được tiêu thụ trong nước và xuất khẩu sang thị trường các nước Anh, Pháp, Trung Quốc. 

Ông Phạm Quang Vinh, Giám đốc HTX nông nghiệp Ngọc Hoàng, cho biết: HTX đã phối hợp với các hộ dân, các HTX trên địa bàn huyện Thuận Châu hướng dẫn các thành viên và nhân dân áp dụng quy trình trồng thanh long theo tiêu chuẩn VietGAP. Hướng dẫn ghi chép nhật ký sản xuất, lưu trữ hồ sơ nguồn gốc thuốc bảo vệ thực vật và hóa chất. Thực hiện bao trái, đảm bảo an toàn sức khỏe cho người sản xuất và người tiêu dùng, tạo nguồn nguyên liệu ổn định, đảm bảo chất lượng cho xuất khẩu. HTX đã xây dựng phương án kế hoạch, kết nối với nhiều đơn vị để tìm đầu ra ổn định cho thanh long ruột đỏ.

Thành viên HTX nông nghiệp Quỳnh Thuận, xã Chiềng Pha chăm bón thanh long

Chị Lò Thị Dưng, thành viên HTX nông nghiệp Quỳnh Thuận, xã Chiềng Pha, cho biết: Gia đình có 1,7 ha thanh long ruột đỏ, sản lượng đạt hơn 20 tấn/năm. Trước đây, trồng thanh long chủ yếu theo hướng tự phát, giá bán không cao. Từ khi tham gia sản xuất thanh long VietGAP, được học tập, trao đổi kinh nghiệm, tiếp cận quy trình sản xuất thanh long sạch, thị trường bền vững. Hiện nay, gia đình tiếp tục áp dụng quy trình kỹ thuật trồng thanh long, quan tâm  chăm sóc bằng phân chuồng ủ hoai mục và thuốc trừ sâu sinh học. 

Vài năm trở lại đây, huyện Thuận Châu đã quy hoạch, đẩy mạnh phát triển vùng sản xuất cây ăn quả theo hướng hàng hóa. Khuyến khích nhân dân áp dụng các biện pháp thâm canh, sản xuất theo tiêu chuẩn VietGAP. Đưa các loại giống chất lượng cao, thời gian thu hoạch khác nhau để đáp ứng nhu cầu thị trường. Huyện duy trì và phát triển 25 chuỗi cung ứng nông sản an toàn; 107 ha cây trồng sản xuất theo hướng hữu cơ; 10 mã số vùng trồng các loại cây ăn quả. Đồng thời, đẩy mạnh các hoạt động quảng bá, giới thiệu sản phẩm, xúc tiến thương mại để mở rộng thị trường tiêu thụ sản phẩm. Chỉ đạo các cơ quan chuyên môn của huyện nghiên cứu xây dựng kế hoạch, phương án tiêu thụ, kết nối với các doanh nghiệp thu mua sản phẩm cây ăn quả, đảm bảo đầu ra cho nhân dân.

Ông Trần Việt Dũng, Giám đốc Trung tâm Dịch vụ nông nghiệp huyện Thuận Châu, cho hay: Đơn vị đã chỉ đạo cán bộ phối hợp với các xã hướng dẫn các HTX, hộ gia đình áp dụng kỹ thuật tiên tiến chăm bón trên 4.300 ha xoài, nhãn, thanh long, chanh leo, bưởi, mận. Thực hiện tốt quy trình sản xuất an toàn. Tăng cường theo dõi diễn biến thời tiết, tình hình sinh trưởng của cây và sử dụng đúng các loại phân bón, thuốc bảo vệ thực vật theo từng loại bệnh và nằm trong danh mục cho phép. Thời điểm này toàn bộ diện tích cây ăn quả của huyện Thuận Châu được chăm bón, phát triển tốt, tỷ lệ đậu quả cao, hứa hẹn những vụ mùa bội thu, đem lại thu nhập ổn định cho nông dân.

Vùng trồng xoài xã Mường Khiêng, huyện Thuận Châu
Nguyễn Thư
BÌNH LUẬN

Bạn còn 500/500 ký tự

Bạn vui lòng nhập từ 5 ký tự trở lên !!!

Tin mới

  • 'Bảo vệ biên giới từ sớm, từ xa: Bài 1. Bức tường thành vững chắc

    Bảo vệ biên giới từ sớm, từ xa: Bài 1. Bức tường thành vững chắc

    Phóng sự -
    Phát huy sức mạnh tổng hợp của cả hệ thống chính trị, vai trò nòng cốt, chuyên trách của lực lượng Bộ đội Biên phòng, cùng sự tham gia tích cực của nhân dân, những năm qua, khu vực biên giới của tỉnh ta luôn được giữ vững, ổn định, tạo nên bức tường thành vững chắc, bảo vệ và xây dựng tuyến biên giới Việt Nam - Lào hoà bình, hữu nghị, hợp tác và phát triển.
  • 'Thủ tướng Phạm Minh Chính gặp mặt đoàn đại biểu các già làng, trưởng bản, nghệ nhân, người có uy tín tiêu biểu

    Thủ tướng Phạm Minh Chính gặp mặt đoàn đại biểu các già làng, trưởng bản, nghệ nhân, người có uy tín tiêu biểu

    Thời sự - Chính trị -
    Hướng tới kỷ niệm 49 năm Giải phóng miền Nam, thống nhất đất nước (30-4-1975/30-4-2024), 70 năm Chiến thắng Điện Biên Phủ (7-5-1954/7-5-2024) và nhân Ngày Văn hóa các dân tộc Việt Nam, chiều 19-4, tại trụ sở Chính phủ, thay mặt lãnh đạo Đảng, Nhà nước, Thủ tướng Phạm Minh Chính gặp mặt đoàn đại biểu các già làng, trưởng bản, nghệ nhân, người có uy tín tiêu biểu.
  • 'Huấn luyện nghiệp vụ PCCC và CNCH tại BHXH tỉnh

    Huấn luyện nghiệp vụ PCCC và CNCH tại BHXH tỉnh

    Alo 114 -
    Ngày 19/4, BHXH tỉnh Sơn La và Công ty cổ phần kỹ thuật Seen đã phối hợp với Phòng Cảnh sát PCCC và CNCH, Công an tỉnh Sơn La, tổ chức huấn luyện nghiệp vụ PCCC và CNCH cho 35 thành viên Đội PCCC và CNCH cơ quan BHXH tỉnh Sơn La và công nhân Nhà máy xử lý nước thải thành phố Sơn La.
  • 'Báo Nhân Dân ra mắt MV Kenny G "Going Home" quảng bá du lịch Việt Nam

    Báo Nhân Dân ra mắt MV Kenny G "Going Home" quảng bá du lịch Việt Nam

    Văn hoá - Xã hội -
    Chiều 19/4, Báo Nhân Dân phối hợp IB Group Việt Nam tổ chức ra mắt MV “Going Home” - một sản phẩm âm nhạc đặc biệt quảng bá du lịch Việt Nam. Trong MV, nghệ sĩ Kenny G trình diễn ca khúc Going Home tại các địa danh nổi tiếng của Thủ đô Hà Nội như Hồ Gươm, Hoàng Thành Thăng Long, Văn Miếu - Quốc Tử Giám, cầu Long Biên.
  • 'Thăm, tặng quà các chiến sĩ Điện Biên, thanh niên xung phong trên địa bàn Thành phố

    Thăm, tặng quà các chiến sĩ Điện Biên, thanh niên xung phong trên địa bàn Thành phố

    Văn hoá - Xã hội -
    Hướng tới Kỷ niệm 70 năm chiến thắng Điện Biên Phủ (7/5/1954 - 7/5/2024), ngày 19/4, Ủy ban MTTQ Việt Nam tỉnh đã thăm và chuyển trao quà tặng của Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính; Ủy ban Trung ương MTTQ Việt Nam; Ủy ban MTTQ Việt Nam tỉnh Điện Biên và Tỉnh ủy, HĐND, UBND, Ủy ban MTTQ Việt Nam tỉnh Sơn La cho 11 chiến sĩ Điện Biên, thanh niên xung phong trực tiếp tham gia Chiến dịch Điên Biên Phủ, đang sinh sống trên địa bàn thành phố Sơn La.
  • 'Sông Mã tập trung phòng chống hạn cho cây trồng

    Sông Mã tập trung phòng chống hạn cho cây trồng

    Kinh tế -
    Thời gian qua, trên địa bàn huyện Sông Mã đã xảy ra nắng nóng kéo dài, ít mưa nên lượng nước tại các công trình hồ chứa, sông, suối, đập giảm mạnh. Qua thống kê, có hơn 88 ha lúa vụ xuân có khả năng bị hạn. UBND huyện đã chỉ đạo các xã, thị trấn, cơ quan, đơn vị tập trung triển khai các biện pháp phòng, chống hạn hán, thiếu nước trên địa bàn.
  • 'Thuận Châu phát triển cây ăn quả

    Thuận Châu phát triển cây ăn quả

    Kinh tế -
    Thực hiện chủ trương của tỉnh về phát triển cây ăn quả trên đất dốc, huyện Thuận Châu đã tuyên truyền, vận động nhân dân đưa cây ăn quả vào trồng ở những diện tích cây nông nghiệp kém hiệu quả. Nhiều mô hình trồng cây ăn quả đã cho thu hoạch đạt hiệu quả cao và đang được nhân rộng, góp phần nâng cao đời sống nhân dân.
  • 'Vân Hồ diễn tập ứng phó cháy rừng và tìm kiếm cứu nạn năm 2024

    Vân Hồ diễn tập ứng phó cháy rừng và tìm kiếm cứu nạn năm 2024

    Thời sự - Chính trị -
    Ngày 19/4, huyện Vân Hồ đã tổ chức Diễn tập ứng phó cháy rừng và tìm kiếm cứu nạn năm 2024. Dự diễn tập có các đồng chí: Đại tá Tô Quang Hanh, Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Chỉ huy trưởng Bộ Chỉ huy quân sự tỉnh; Nguyễn Thành Công, Phó Chủ tịch UBND tỉnh; thành viên Ban chỉ đạo phòng, chống cháy rừng, tìm kiếm cứu nạn (PCCCR-TKCN); lãnh đạo một số ban, ngành, Hạt Kiểm lâm các huyện, thành phố của tỉnh.
  • 'Tập huấn bồi dưỡng nghiệp vụ cho cán bộ hội người cao tuổi cơ sở

    Tập huấn bồi dưỡng nghiệp vụ cho cán bộ hội người cao tuổi cơ sở

    Huyện Mộc Châu -
    Trong 6 ngày (từ 14 đến 19/4), Trung tâm Chính trị huyện Mộc Châu đã phối hợp với Thường trực Ban đại diện Hội Người cao tuổi huyện tổ chức 4 lớp tập huấn bồi dưỡng kiến thức, nghiệp vụ 242 cán bộ hội người cao tuổi xã, bản và chủ nhiệm, phó chủ nhiệm, thành viên câu lạc bộ liên thế hệ tự giúp nhau của 4 xã Tà Lại, Hua Păng, Quy Hướng, Nà Mường.
  • 'Bảo tàng Chiến thắng lịch sử Điện Biên Phủ - Địa chỉ đỏ giáo dục truyền thống

    Bảo tàng Chiến thắng lịch sử Điện Biên Phủ - Địa chỉ đỏ giáo dục truyền thống

    Emagazine -
    Bảo tàng Chiến thắng lịch sử Điện Biên Phủ, công trình văn hóa có kiến trúc độc đáo, không gian sống động, ghi dấu về chiến thắng "Lừng lẫy năm châu, chấn động địa cầu" năm xưa, với nhiều tư liệu, hiện vật, hình ảnh trưng bày phong phú. Càng gần đến Ngày kỷ niệm 70 năm Chiến thắng Điện Biên Phủ, lượng khách tham quan Bảo tàng ngày càng tăng.
  • 'Triển lãm, trưng bày, giới thiệu sách hưởng ứng Ngày sách và Văn hóa đọc Việt Nam năm 2024

    Triển lãm, trưng bày, giới thiệu sách hưởng ứng Ngày sách và Văn hóa đọc Việt Nam năm 2024

    Văn hoá - Xã hội -
    Hưởng ứng Ngày Sách và Văn hóa đọc Việt Nam năm 2024, Sở Thông tin và Truyền thông đã tổ chức triển lãm, trưng bày, giới thiệu sách với các nội dung, chủ đề, lĩnh vực phù hợp với mọi đối tượng, tầng lớp nhân dân, thu hút sự quan tâm, tham gia của nhiều đơn vị và bạn đọc.