Đổi thay Huổi Ná

Bây giờ, cuộc sống của 113 hộ dân bản tái định cư Huổi Ná, xã Chiềng Ơn, huyện Quỳnh Nhai đã ổn định. Với chính sách hỗ trợ của Nhà nước và sự chăm chỉ, nhạy bén trong lao động sản xuất, phát triển kinh tế, người dân nơi đây từng bước vươn lên làm giàu, góp phần xây dựng nông thôn mới tại địa phương.

Bản Huổi Ná hôm nay.

Về Huổi Ná hôm nay, trên những sườn đồi, bà con đang tập trung thu hoạch sắn, chăm sóc diện tích cây ăn quả. Bản có nhiều ngôi nhà khang trang được lợp mái ngói đỏ tươi, đường làng ngõ xóm được bê tông hóa phẳng phiu. Trong ngôi nhà sàn khang trang, bà Điêu Thị Hằng, Bí thư, Trưởng bản Huổi Ná, phấn khởi nói: Với sự quan tâm của Đảng, Nhà nước, hệ thống điện, nước sinh hoạt trong bản được đầu tư đồng bộ, giúp người dân yên tâm ổn định cuộc sống; các chính sách về hỗ trợ sản xuất, chuyển giao khoa học kỹ thuật được triển khai. Nhất là, khi có chủ trương về xây dựng nông thôn mới, đường giao thông nội bản được bê tông, thuận tiện cho việc đi lại, vận chuyển nông sản. Nhờ đó, đời sống của người dân ngày một ổn định, no ấm.

Nhân dân Huổi Ná đã khai thác lợi thế, lựa chọn mô hình kinh tế phù hợp. Hiện, bà con đang tập trung chăm sóc 85 ha cây ăn quả các loại và 17,8 ha dứa Queen; khai thác mặt nước nuôi 16 lồng cá; trồng hơn 7 ha cỏ voi đảm bảo nguồn thức ăn cho hơn 300 con gia súc. Riêng diện tích dứa trồng năm 2022 đã cho thu hoạch lứa đầu, năng suất đạt 30 tấn/ha. Toàn bộ diện tích dứa được Công ty cổ phần Thực phẩm xuất khẩu Đồng Giao thu mua, bao tiêu sản phẩm. Tạo liên kết trong sản xuất, bản đã vận động hộ dân tham gia thành lập HTX nông nghiệp Huổi Ná. Hiện nay, HTX đang phối hợp với Công ty cổ phần Thực phẩm xuất khẩu Đồng Giao xây dựng quy trình sản xuất theo tiêu chuẩn VietGAP cho diện tích cây ăn quả hiện có.

Người dân bản Huổi Ná, trồng dứa Queen.

Đến thăm nương dứa của gia đình anh Hoàng Văn Bun, đúng lúc gia đình đang tập trung chăm sóc diện tích dứa Queen. Anh Bun chia sẻ: Về nơi ở mới, chúng tôi được Nhà nước cấp đất ở, đất sản xuất; được tham gia học nghề, tập huấn chuyển giao tiến bộ khoa học kỹ thuật trong trồng trọt và chăn nuôi. Hiện, gia đình đã trồng 1,2 ha cây ăn quả xen lẫn trồng dứa, nuôi 3 con bò và hơn 2 ha ngô, sắn. Thu nhập hằng năm đạt trên 100 triệu đồng/năm.

Cách đó không xa, gia đình anh Hoàng Văn Hương cũng đang tích cực chăm sóc diện tích cây ăn quả của gia đình. Anh Hương chia sẻ: Năm 2021, gia đình đã trồng xen canh dứa trên đất trồng xoài để tăng thêm thu nhập trên đơn vị đất canh tác. Sau hơn 1 năm trồng, chăm sóc, vườn dứa đã cho thu hoạch vụ đầu tiên. Công ty cho xe vào thu mua tận bản, loại 1 có giá 4.300 đồng/kg, loại 2 có giá 2.860 đồng/kg. Với 5.000 m², vụ đầu thu hoạch 10 tấn quả, thu nhập gần 40 triệu đồng. Tăng thu nhập trên diện tích đất canh tác, năm nay, gia đình tiếp tục trồng xem canh 5.000m2 dứa Queen với diện tích cây ăn quả. Cùng với đó, gia đình tập trung thâm canh hơn 1 ha ngô, chăm sóc 3 con bò.

Người dân bản Huổi Ná, chăm sóc diện tích cây ăn quả.

Chuyển biến nhận thức trong phát triển kinh tế, ở bản Huổi Ná đã xuất hiện các mô hình kinh tế hiệu quả, như: Trồng cây ăn quả, dứa, nuôi gia súc của hộ ông Hoàng Văn Bun, Hoàng Văn Thường, Hoàng Văn Chương thu nhập trên 100 triệu; mô hình dịch vụ của ông Trần Xuân Luận, Hoàng Văn Thân, Lò Văn Chủ, cho thu nhập từ 150- 200 triệu đồng/năm...Thu nhập năm 2022 của người dân đạt bình quân trên 37 triệu đồng/người; cả bản chỉ còn 5 hộ nghèo.

Kinh tế phát triển, đời sống vật chất, tinh thần của người dân được nâng lên. Bản duy trì 1 đội văn nghệ, 1 đội bóng đá thường xuyên luyện tập, tham gia biểu diễn tại các hội diễn, chào mừng các ngày lễ, kỷ niệm. Hằng năm, Huổi Ná luôn được cấp ủy, chính quyền địa phương đánh giá là bản tiên phong, gương mẫu đi đầu trong thực hiện phong trào xây dựng đời sống văn hóa, xây dựng nông thôn mới của xã. Đến nay, 100% trẻ em trong độ tuổi được đến trường; trên 80% số hộ đạt danh hiệu gia đình văn hóa; 100% số hộ được sử dụng điện lưới quốc gia và được nghe, xem đài truyền hình, truyền thanh; 90% hộ được sử dụng nước hợp vệ sinh.

Ông Lò Văn Thiên, Chủ tịch UBND xã Chiềng Ơn, cho biết: Bản tái định cư Huổi Ná là một điểm sáng trong phát triển kinh tế của xã. Nâng cao đời sống và thu nhập cho người dân, thời gian tới, xã tiếp tục đẩy mạnh tuyên truyền nhân dân chuyển đổi cơ cấu cây trồng, vật nuôi; vận động các hộ liên kết trong sản xuất, tạo giá trị hàng hóa. Để làm được điều đó, ngoài sự nỗ lực của cấp ủy, chính quyền, người dân địa phương, rất mong nhận được sự hỗ trợ của cấp trên trong việc triển khai các chương trình dự án, góp phần tạo sinh kế bền vững cho người dân vùng tái định cư thủy điện Sơn La.

Với sự quan tâm của Đảng và Nhà nước, sự nỗ lực vươn lên của người dân, Huổi Ná sẽ ngày một đổi thay, trở thành điểm sáng trong phát triển kinh tế của xã Chiềng Ơn, huyện Quỳnh Nhai.

Trần Hiền
BÌNH LUẬN

Bạn còn 500/500 ký tự

Bạn vui lòng nhập từ 5 ký tự trở lên !!!

Tin mới