Quản lý hiệu quả các khu rừng cộng đồng, gắn với bảo tồn các giá trị văn hóa phi vật thể dân tộc thiểu số tỉnh Sơn La

Ngày 27/4, Liên hiệp các Hội Khoa học và Kỹ thuật tỉnh phối hợp với Quỹ Bảo vệ và Phát triển rừng tỉnh, Văn phòng Điều phối dự án Quỹ Môi trường toàn cầu (GEF SGP) tổ chức Hội thảo tham vấn xây dựng dự án “Thúc đẩy quản lý hiệu quả các khu rừng cộng đồng, gắn với bảo tồn các giá trị văn hóa phi vật thể dân tộc thiểu số tỉnh Sơn La”.

                                 

Hội thảo tham vấn xây dựng dự án “Thúc đẩy quản lý hiệu quả các khu rừng cộng đồng, gắn với bảo tồn các giá trị văn hóa phi vật thể dân tộc thiểu số tỉnh Sơn La”.

           

Dự án “Thúc đẩy quản lý hiệu quả các khu rừng cộng đồng, gắn với bảo tồn các giá trị văn hóa phi vật thể dân tộc thiểu số tỉnh Sơn La” được đề xuất thực hiện tại 4 xã: Ngọc Chiến (huyện Mường La), Suối Bàng (huyện Vân Hồ), Long Hẹ (huyện Thuận Châu), Mường Sang (huyện Mộc Châu); nhằm mục đích nâng cao nhận thức của người dân và cộng đồng ở các xã vùng dự án về quản lý bảo vệ rừng, bảo vệ môi trường sinh thái và bảo tồn đa dạng sinh học; xây dựng bộ quy ước quản lý, sử dụng hiệu quả tiền dịch vụ môi trường rừng cho quản lý, bảo vệ rừng và nâng cao sinh kế cho người dân; thúc đẩy cộng đồng quản lý hiệu quả các khu rừng cộng đồng và lưu giữ bảo tồn các giá trị văn hóa phi vật thể của cộng đồng liên quan đến bảo vệ rừng và văn hóa dân tộc thiểu số...

           

Tại Hội thảo, các đại biểu đã thông tin về đặc điểm cơ bản, điều kiện tự nhiên - xã hội, thuận lợi, khó khăn và tiềm năng phát triển của các vùng dự án dự định triển khai. Đồng thời, đóng góp ý kiến bổ sung một số nội dung hoàn thiện dự án, như: Thời gian triển khai dự án, bổ sung khu vực bảo tồn thiên nhiên, bảo tồn, phát huy nghi lễ, phục dựng làng nghề gắn với phát triển du lịch, sưu tầm những tập tục, quy ước, hương ước của cộng đồng đối với rừng cộng đồng…

Trung Hiếu
BÌNH LUẬN

Bạn còn 500/500 ký tự

Bạn vui lòng nhập từ 5 ký tự trở lên !!!

Tin mới