Hội thảo khoa học “Tuyển chọn và xây dựng quy trình canh tác giống tre trúc lấy măng kết hợp tạo cảnh quan phát triển du lịch tại huyện Vân Hồ”

Ngày 18/2, Trường cao đẳng Sơn La phối hợp với Sở Khoa học và Công nghệ tổ chức Hội thảo khoa học cấp tỉnh "Tuyển chọn và xây dựng quy trình canh tác một số giống tre trúc lấy măng kết hợp tạo cảnh quan phát triển du lịch tại huyện Vân Hồ”.

Hội thảo khoa học cấp tỉnh "Tuyển chọn và xây dựng quy trình canh tác một số giống tre trúc lấy măng kết hợp tạo cảnh quan phát triển du lịch tại huyện Vân Hồ”. 

Đề tài được triển khai trong 3 năm (từ năm 2019-2022) do Tiến sỹ Hoàng Thị Hồng Nghiệp làm chủ nhiệm. Đề tài nghiên cứu 5 nội dung: Tuyển chọn giống tre trúc phù hợp cho măng và tạo cảnh quan môi trường tại huyện Vân Hồ; kỹ thuật nhân giống, trồng, canh tác tre trúc; xây dựng mô hình canh tác một số giống tre trúc lựa chọn lấy măng kết hợp tạo cảnh quan môi trường sinh thái tại bản Suối Lìn, xã Vân Hồ và bản Phụ Mẫu, xã Chiềng Yên; hướng dẫn kỹ thuật canh tác tre trúc và tổ chức lớp tập huấn, hội thảo công bố kết quả nghiên cứu đề tài. Qua đó, đã xác định 13 loài tre trúc tại Vân Hồ, Mộc Châu thuộc 8 chi và đã lựa chọn được 4 loài gồm Lành hanh, Măng đắng, Mạy hốc và Bương phấn, bố trí thí nghiệm để nghiên cứu.

Sau khi nghe chủ nhiệm đề tài và các thành viên nhóm nghiên cứu trình bày báo cáo sơ lược về quá trình thực hiện, kết quả đạt được, những thuận lợi, khó khăn trong triển khai đề tài, đa số các đại biểu đánh giá mô hình trồng thử nghiệm cây tre trúc đã góp phần cải thiện thu nhập cho người dân, nâng cao hiệu quả sản xuất nông nghiệp gắn với định hướng phát triển du lịch sinh thái; xây dựng quy trình canh tác giống tre trúc phù hợp với điều kiện huyện Vân Hồ.

Các đại biểu tham quan mô hình nhân giống tạo cảnh quan du lịch từ tre trúc tại bản Suối Lìn, xã Vân Hồ, huyện Vân Hồ.
Các đại biểu tham quan mô hình nhân giống tạo cảnh quan du lịch từ tre trúc tại bản Suối Lìn, xã Vân Hồ, huyện Vân Hồ.

Ngay sau hội thảo, các đại biểu đã tham quan, trải nghiệm không gian văn hoá dân tộc Dao gắn với mô hình nhân giống tạo cảnh quan du lịch từ tre trúc tại bản Suối Lìn, xã Vân Hồ.

Bích Đào (Sở Khoa học và Công nghệ)
BÌNH LUẬN

Bạn còn 500/500 ký tự

Bạn vui lòng nhập từ 5 ký tự trở lên !!!

Tin mới