Phong trào thi đua “dạy tốt - học tốt”

Tập trung đẩy mạnh phong trào thi đua “Dạy tốt - học tốt”, đưa việc “Dạy thực chất, học thực chất” ngày càng đi vào chiều sâu, đã góp phần nâng cao chất lượng giáo dục toàn diện của Trường THPT Sông Mã.

Một giờ học của thầy và trò Trường THPT Sông Mã.

Năm học 2022-2023, Trường THPT Sông Mã có 32 lớp với 1.421 học sinh; 76 cán bộ, giáo viên, người lao động. Thầy giáo Hoàng Văn Tùng, Hiệu trưởng nhà trường, cho biết: Quyết tâm xây dựng ngôi trường phát triển toàn diện, Trường THPT Sông Mã luôn đổi mới công tác dạy và học theo mục tiêu phát triển năng lực, phẩm chất cho học sinh. Hằng năm, nhà trường tổ chức các phong trào thi đua, cuộc vận động tạo động lực cho cán bộ, giáo viên, học sinh phấn đấu, như: Cuộc vận động “Mỗi thầy, cô giáo là một tấm gương đạo đức, tự học và sáng tạo”; cuộc vận động “Học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh; phong trào “Đổi mới sáng tạo trong dạy và học”; phong trào “Xây dựng trường học thân thiện, học sinh tích cực”... Hưởng ứng các phong trào thi đua, cán bộ, giáo viên đổi mới việc quản lý, giảng dạy, học sinh vươn lên trong học tập.

Đưa phong trào thi đua “Dạy tốt - học tốt” đi vào thực chất, Ban Giám hiệu Trường THPT Sông Mã thực hiện đồng bộ các giải pháp đảm bảo nền nếp dạy và học, soạn giảng, chấm trả bài đúng quy định; đổi mới kiểm tra đánh giá; quản lý học sinh chặt chẽ. Đội ngũ giáo viên nhà trường luôn đổi mới phương pháp giảng dạy, phát huy tính tự lực sáng tạo của học sinh, cải tiến sinh hoạt chuyên môn; chú ý bồi dưỡng học sinh giỏi song song với phụ đạo học sinh yếu; tích cực khai thác thí nghiệm thực hành, tăng giờ học tại các phòng bộ môn; tăng cường khai thác tài liệu thư viện, internet; tổ chức tốt các tiết học, hoạt động trải nghiệm, rèn luyện kỹ năng sống.

Là nhà giáo trẻ tiêu biểu cấp tỉnh năm 2022, cô giáo Nguyễn Thị Bích Diệp, giáo viên môn Hóa học của Trường THPT Sông Mã, chia sẻ: Tôi và các giáo viên trong trường áp dụng giáo án điện tử vào dạy học. Công việc này, đòi hỏi giáo viên đầu tư nhiều thời gian, chuẩn bị, nhưng bù lại giúp học sinh thích thú hơn trong học tập, vì mỗi giáo án điện tử sử dụng nhiều hình ảnh sinh động để minh họa, giúp học sinh dễ học, dễ nhớ. Ngoài việc đổi mới trong dạy học, chúng tôi soạn bài, câu hỏi gửi qua email, Zalo, Facebook... giúp học sinh học tập, nghiên cứu; đồng thời, xây dựng các chuyên đề ôn tập giúp học sinh khối 12 ôn thi tốt nghiệp THPT. Nhờ đó, học sinh thêm vững kiến thức, đạt kết quả cao trong các kỳ thi.

Hiện nay, 100% đội ngũ giáo viên có trình độ đạt chuẩn và trên chuẩn; 100% giáo viên sử dụng thành thạo máy vi tính và soạn giáo án điện tử. Trong các năm học, nhà trường đều thực hiện chuyên đề đổi mới phương pháp dạy học. Quá trình giảng dạy, giáo viên luôn chú ý các đối tượng học sinh để có cách thức tương tác trong hoạt động dạy học với mục tiêu nâng cao chất lượng giáo dục toàn diện của nhà trường.

Em Quàng Bảo Ngọc, học sinh lớp 12 K, tâm sự: Hai năm học liên tiếp (lớp 10 và 11) em được công nhận là học sinh giỏi toàn diện của trường. Năm học 2021 - 2022, em đoạt giải nhì môn Văn cấp tỉnh và được Huyện đoàn và Tỉnh đoàn tặng danh hiệu “Học sinh ba tốt”. Kết quả trên, là do em được các thầy, cô giáo bồi dưỡng, nâng cao kiến thức trong các tiết học, đồng thời, em chủ động tự học qua các kênh thông tin khác, như sách tham khảo, internet.

Bước vào năm học 2022-2023, nhà trường có 13 giáo viên dạy giỏi cấp trường, 2 giáo viên chủ nhiệm giỏi cấp tỉnh, 3 giáo viên đạt giải trong cuộc thi thiết kế bài giảng điện tử, 3 dự án tham dự cuộc thi Khoa học kỹ thuật cấp tỉnh và đoạt giải. Đội tuyển học sinh giỏi của nhà trường hiện có 66 em, đang ôn luyện ngay từ đầu năm học.

Phong trào thi đua “Dạy tốt - học tốt” tại Trường THPT Sông Mã ngày càng có sức lan tỏa, đi vào chiều sâu, ngày càng có nhiều đổi mới nội dung, phương pháp giảng dạy tích cực và hiệu quả, góp phần nâng cao chất lượng giáo dục của nhà trường.

Duy Tùng
BÌNH LUẬN

Bạn còn 500/500 ký tự

Bạn vui lòng nhập từ 5 ký tự trở lên !!!

Tin mới