Mỗi thầy cô giáo là một tấm gương đạo đức, tự học và sáng tạo

Những năm qua, phòng Giáo dục và Đào tạo huyện Quỳnh Nhai đã chọn khâu đột phá là chỉ đạo các trường học thực hiện hiệu quả cuộc vận động “Mỗi thầy cô giáo là một tấm gương đạo đức, tự học và sáng tạo”; các phong trào thi đua “Dạy tốt, học tốt”, “Xây dựng trường học thân thiện, học sinh tích cực”. Nhờ đó, đội ngũ cán bộ, giáo viên các đơn vị trường học luôn đề cao trách nhiệm, sáng tạo trong cách truyền đạt kiến thức, tạo môi trường thân thiện để học sinh được rèn luyện toàn diện, nâng cao chất lượng giáo dục thực chất.

Một giờ học của cô trò Trường tiểu học Kim Đồng, huyện Quỳnh Nhai.

3 năm liền được công nhận hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ,  bà Lương Thị Tám, Trưởng phòng GD&ĐT huyện Quỳnh Nhai, luôn nêu cao vai trò, trách nhiệm trong thực hiện nhiệm vụ. Bà Tám cho biết: Học và làm theo Bác, tôi cùng cán bộ, nhân viên xây dựng kế hoạch học tập làm theo gắn với nhiệm vụ chuyên môn và những việc làm cụ thể theo tháng, quý, năm. Đối với quản lý chuyên môn, Phòng chỉ đạo các nhà trường tăng cường đổi mới phương pháp giảng dạy; lồng ghép nội dung học tập làm theo Bác với sinh hoạt chuyên môn định kỳ hằng tháng và gắn với kế hoạch học tập của từng cán bộ, giáo viên. Coi đó là nhiệm vụ thường xuyên, là trách nhiệm quan trọng của mỗi cán bộ, đảng viên, giáo viên.

Phòng đã thành lập các tổ tư vấn chuyên môn theo khối và bộ môn quy tụ các cán bộ, giáo viên giỏi, giàu kinh nghiệm. Các tổ tư vấn có nhiệm vụ tổ chức sinh hoạt chuyên môn theo cụm trường (5 cụm trung học cơ sở, 7 cụm tiểu học, 4 cụm mầm non) bằng hình thức họp trao đổi chuyên môn, nghiệp vụ hoặc dự giờ. Mỗi cụm tổ chức sinh hoạt chuyên môn ít nhất 2 lần/năm học để thống nhất phương pháp dạy và học phù hợp với từng nhà trường ở các địa bàn xã khác nhau. Phối hợp tổ chức thi giáo viên dạy giỏi cấp huyện, thi cán bộ quản lý giỏi, thi tự làm đồ dùng dạy học. Khuyến khích cán bộ, giáo viên tích cực nghiên cứu khoa học, có sáng kiến kinh nghiệm thiết thực với công tác dạy và học, tổ chức thi kể chuyện về tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh...

Quỳnh Nhai có 38 đơn vị trường học, năm học 2022-2023 có hơn 1.200 cán bộ, giáo viên và nhân viên, hơn 19.000 học sinh ở các bậc học từ mầm non đến trung học phổ thông. Mặc dù còn những khó khăn, nhất là với các trường ở bản vùng sâu, vùng xa, song các thầy, cô giáo đã và đang nỗ lực vượt khó, vươn lên, phấn đấu noi gương Bác để hoàn thành tốt nhiệm vụ “trồng người”. Đến nay, 100% số cán bộ, giáo viên của huyện có trình độ chuyên môn chuẩn. Hằng năm, có hàng trăm lượt cán bộ, giáo viên được công nhận là chiến sĩ thi đua cấp tỉnh, cấp huyện.

Anh Hoàng Công Duẩn, Phó trưởng Phòng GD&ĐT huyện Quỳnh Nhai, cho biết thêm: Phòng GD&ĐT huyện động viên cán bộ, nhân viên phát huy khả năng chuyên môn, tích cực tham mưu các giải pháp thiết thực đối với phần việc được giao, giúp tập thể phòng hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ gắn với đánh giá quá trình thực hiện những việc đăng ký học tập làm theo của mỗi cá nhân; do vậy, phong trào thi đua thành nền nếp, tạo chuyển biến tích cực về nhận thức.

Những năm qua, Phòng GD&ĐT huyện đã làm tốt công tác tham mưu cho huyện về thực hiện chủ trương đầu tư xây dựng cơ sở vật chất, lớp học kiên cố, mua sắm trang thiết bị phục vụ tốt công tác dạy và học. Đến nay, toàn huyện đã có 31/38 trường học được công nhận đạt chuẩn quốc gia, trong đó có 4 trường đạt chuẩn quốc gia mức độ 2. Tỷ lệ trẻ mẫu giáo 5 tuổi ra lớp đạt 100%; tỷ lệ huy động học sinh tiểu học đi học đúng độ tuổi đạt 99,73%; duy trì sỹ số ở các cấp học luôn đạt từ 98,6%, số học sinh khá, giỏi tăng đều qua mỗi năm.

Tại Trường tiểu học Kim Đồng, thầy giáo Hà Thanh Bình, Hiệu trưởng nhà trường nói: Nhà trường nghiêm túc thực hiện nhiệm vụ theo chỉ đạo, hướng dẫn chuyên môn của Phòng GD&ĐT huyện. Chỉ đạo giáo viên bám sát nhiệm vụ năm học, tăng cường trao đổi chuyên môn, nghiệp vụ, tích cực tham gia các cuộc vận động, thi đua và các cuộc thi, hội thi do ngành Giáo dục và Phòng GD&ĐT huyện phát động. Đồng thời, gắn thực hiện nhiệm vụ chuyên môn với xây dựng kế hoạch học tập và làm theo Bác với những việc làm cụ thể, lấy đó làm một trong những tiêu chuẩn đánh giá giáo viên hằng năm.

Ghi nhận kết quả đạt được, Phòng GD&ĐT huyện Quỳnh Nhai được Chủ tịch UBND tỉnh tặng bằng khen về thành học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh năm 2022. Đó là động lực để Phòng GD&ĐT Quỳnh Nhai tập trung chỉ đạo, triển khai các giải pháp thực hiện mục tiêu nâng cao chất lượng giáo dục toàn diện.

Thanh Đào
BÌNH LUẬN

Bạn còn 500/500 ký tự

Bạn vui lòng nhập từ 5 ký tự trở lên !!!

Tin mới