Đào tạo kỹ năng khởi nghiệp, lập nghiệp cho sinh viên

Ngày 3/12, Trung tâm thúc đẩy khởi sự, khởi nghiệp kinh doanh và thu hút đầu tư vùng dân tộc thiểu số (Trường đại học Tây Bắc) tổ chức khóa đào tạo kỹ năng khởi nghiệp, lập nghiệp cho 120 sinh viên dân tộc thiểu số thuộc hộ nghèo, hộ cận nghèo, hộ mới thoát nghèo.

Khóa đào tạo kỹ năng khởi nghiệp, lập nghiệp cho sinh viên.

Các sinh viên được học tập, nghiên cứu về khởi nghiệp, lập nghiệp thuộc các lĩnh vực nông lâm, ngư nghiệp và các lĩnh vực kinh doanh, dịch vụ, với các chuyên đề về lựa chọn cách thức giải quyết, phát kiến lựa chọn giải pháp, phát triển sản phẩm, xây dựng lược đồ kinh doanh xã hội và kế hoạch hành động cho khởi nghiệp xã hội.

Các sinh viên thực hiện thảo luận nhóm.

Qua lớp đào tạo nhằm nâng cao năng lực cho sinh viên trở về địa phương giúp đỡ các hộ nghèo, cận nghèo và mới thoát nghèo các kỹ năng khởi nghiệp, lập nghiệp. Đồng thời, giúp sinh viên có tinh thần khởi nghiệp, lập nghiệp, có ý tưởng, giải pháp tìm kiếm việc làm hoặc tự tạo việc làm sau tốt nghiệp, có thu nhập cho bản thân và gia đình.

Mạnh Hùng
BÌNH LUẬN

Bạn còn 500/500 ký tự

Bạn vui lòng nhập từ 5 ký tự trở lên !!!

Tin mới