Ấm áp mái trường nơi vùng cao Phiêng Pằn

Những năm qua, thầy và trò Trường Phổ thông dân tộc bán trú tiểu học - THCS Phiêng Pằn, huyện Mai Sơn luôn nỗ lực thi đua “Dạy tốt, học tốt”, từng bước nâng cao chất lượng dạy và học.

Cơ sở vật chất Trường PTDTBT tiểu học - THCS Phiêng Pằn được xây dựng kiên cố, khang trang.

Đến Trường Phổ thông dân tộc bán trú (PTDTBT) tiểu học - THCS Phiêng Pằn, chúng tôi ấn tượng trước khuôn viên sáng - xanh - sạch - đẹp của ngôi trường ở xã vùng III còn nhiều khó khăn. Trường lớp được xây dựng kiên cố, khang trang, những khóm hoa, cây cảnh cắt tỉa gọn gàng, đẹp mắt. Khu vực nhà bán trú của học sinh được bố trí gọn gàng, ngăn nắp.

Dẫn chúng tôi đi tham quan trường, thầy giáo Đào Hồng Quân, Hiệu trưởng Nhà trường, cho biết: Những năm trước, trường còn nhiều phòng học và các điểm trường lẻ xuống cấp, đến năm 2020, Bộ Công an và các tổ chức thiện nguyện đã hỗ trợ 5 tỷ đồng xây dựng nhà bán trú 4 tầng tại điểm trường trung tâm, hỗ trợ các trang thiết bị phục vụ học tập tặng thầy cô giáo và học sinh. Nhờ đó, đến nay, toàn trường có hơn 40 phòng học kiên cố tại điểm trung tâm và các điểm lẻ; có đầy đủ các phòng chức năng đáp ứng yêu cầu đổi mới giáo dục phổ thông mới, nhờ đó cơ sở vật chất được đảm bảo hơn, tạo điều kiện cho học sinh được học tập trong môi trường tốt nhất.

Năm học 2022-2023, Nhà trường có 1 điểm trường chính và 5 điểm trường lẻ; 36 lớp với 1.058 học sinh, trong đó có 523 học sinh bán trú. Với đặc thù 100% học sinh là người dân tộc thiểu số, đa số học sinh ở các bản xa trường, đường xá đi lại khó khăn. Trong công tác giảng dạy, nhà trường đã cải tiến phương pháp dạy học phù hợp với đối tượng học sinh dân tộc thiểu số; xây dựng phong trào học sinh tự học có hiệu quả; hướng dẫn giáo viên soạn giáo án bám sát chuẩn kiến thức, giảm tải, tích hợp nội dung lồng ghép trong các bài soạn trước ngày giảng; sử dụng đồ dùng dạy học, công nghệ thông tin trong các tiết dạy. Xây dựng quy chế, kế hoạch phối hợp giữa cơ sở giáo dục với chính quyền địa phương trong việc thực hiện nâng cao chất lượng giáo dục, tăng cường giáo dục đạo đức, lối sống cho học sinh.

Gắn bó với trường gần 10 năm nay, cô giáo Kim Thị Lập, Hiệu phó nhà trường chia sẻ: Là trường bán trú, 100% các em là người dân tộc thiểu số, nhiệm vụ và các hoạt động của nhà trường phải quản lý học sinh từ học tập đến sinh hoạt, nghỉ ngơi. Trường không chỉ là nơi để các em học tập, trau dồi kiến thức, mà còn là mái ấm gia đình, nơi các em cùng gắn bó, sinh hoạt và dần làm quen với cuộc sống tự lập. Do đó, ngoài việc thực hiện tốt công tác giảng dạy, nhà trường còn thực hiện tốt chế độ bán trú cho học sinh; tổ chức nấu ăn đảm bảo dinh dưỡng, vệ sinh an toàn thực phẩm. Phân công giáo viên trực, đảm bảo an ninh, trật tự khu bán trú.

Ấm áp mái trường ở nơi vùng cao đặc biệt khó khăn này, ngoài thời gian lên lớp, trường còn thực hiện ôn tập, bổ trợ kiến thức, phụ đạo cho học sinh yếu kém, bồi dưỡng học sinh có năng khiếu; kịp thời tuyên dương, khen thưởng học sinh nghèo vượt khó, học sinh có thành tích tốt trong học tập để khích lệ, động viên các em phấn đấu, thi đua học tập. Ngoài ra, còn tổ chức cho học sinh tham gia hoạt động giao lưu văn nghệ, trò chơi dân gian, trải nghiệm, các cuộc thi sáng tạo để học sinh phát triển toàn diện.

Thăm nhà bán trú của trường, các phòng ở đều sạch sẽ, ngăn nắp, chăn gối được xếp đặt gọn gàng. Em Giàng Thị Lan, lớp 6B, chia sẻ: Nhà em cách trường khoảng 14 km. Học ở đây, chúng em được các thầy giáo, cô giáo tận tình chăm sóc, lo cho từng bữa ăn, giấc ngủ, chúng em sẽ cố gắng học tập thật tốt.

Không phụ lòng các thầy cô miệt mài dạy học, rèn rũa, các em học sinh trong trường cũng nỗ lực, thi đua rèn luyện và học tập. Ngoài giờ học trên lớp, các em thường trao đổi, kèm cặp nhau ôn bài, nhờ đó chất lượng học tập được nâng lên; năm học vừa qua, 100% học sinh hoàn thành chương trình tiểu học; 100% tốt nghiệp THCS; tỷ lệ duy trì sĩ số đạt 98,5%.

Với quyết tâm, nỗ lực  cao, Trường PTDT bán trú tiểu học - THCS Phiêng Pằn tiếp tục nâng cao chất lượng giảng dạy và học tập, tạo nguồn lực góp phần xây dựng bản mường ngày càng giàu đẹp.

 

Nguyễn Yến
BÌNH LUẬN

Bạn còn 500/500 ký tự

Bạn vui lòng nhập từ 5 ký tự trở lên !!!

Tin mới