LỄ HỘI "TẾT TRUNG THU CHO EM" TẠI TỔNG CÔNG TY HÀ HƯỜNG

Tết Trung thu hay còn gọi là Tết Trông trăng, đây là một trong những lễ hội được tổ chức thường xuyên ở Việt Nam. Tương truyền rằng phong tục này xuất phát từ nước Trung Hoa, vào thời vua Đường Minh Hoàng. Nhà vua được đạo sĩ đưa lên tận cung trăng vào đúng rằm tháng tám, kể từ đó về sau, nhà vua ra lệnh sẽ tổ chức ăn mừng vào ngày này. Ở Việt Nam mỗi khi nhắc đến trung thu người ta hay nhắc đến chị Hằng, chú Cuội và cây đa. Đây cũng là những nhân vật được hóa trang nhiều nhất trong dịp Trung thu. Mặc dù không biết chính xác nguồn gốc nhưng nó là một thông lệ được diễn ra mỗi năm.

Vào những ngày này, người ta sẽ chuẩn bị rất nhiều đồ ăn, các loại bánh và trái cây, bánh nướng và bánh dẻo là hai thứ bánh không thể nào thiếu được trong dịp này. Mâm ngũ quả với nhiều loại trái cây khác nhau, có đủ chín và xanh đại diện cho âm dương. Còn trẻ em thì sẽ được ông bà, cha mẹ chuẩn bị cho những chiếc đèn ông sao, đèn lồng với nhiều màu sắc rực rỡ để được tham gia rước đèn vào đêm trăng rằm, cùng nhau đi khắp phố phường và cùng nhau ca hát. Có ba hoạt động chủ yếu vào dịp Tết Trung thu đó là rước đèn, múa lân và phá cỗ. Những chiếc đèn ông sao với nhiều hình dáng kích cỡ khác nhau được tạo ra bởi người nghệ nhân, ánh sáng rực rỡ tỏa ra từ những chiếc đèn xinh xinh hòa cùng với những âm thanh nói cười, những tiếng hát làm cho bầu không khí đêm trăng thật vui tươi và nhiều ấm áp.

           

Nhân dịp Tết Trung thu, thứ 7 ngày 10/9/2022, Tổng Công ty Hà Hường - Hyundai Sơn La tổ chức “Đêm Hội Trăng Rằm” cho cán bộ công nhân viên đã cùng gắn bó với Hyundai Sơn La trên chặng đường 3 năm xây dựng và phát triển. Ban Lãnh đạo đại lý tổ chức “Đêm Hội Trăng Rằm” với mong muốn đây sẽ là dịp để anh em bạn bè đồng nghiệp có thể cùng nhau chia sẻ khoảnh khắc ấm cúng, hạnh phúc bên người thân thương. Trong không khí của ngày đặc biệt này, Hyundai Sơn La xin được gửi lời tri ân đến bạn - người đã cùng đồng hành với công ty trong suốt chặng đường vừa qua.

Chúng tôi hy vọng bạn sẽ xem Hyundai Sơn La như ngôi nhà thứ hai của mình. Cảm nhận được sự chân tình và gắn kết giữa các đồng nghiệp với nhau. Hyundai Sơn La xin ghi nhận những nỗ lực của bạn và có nhiều đóng góp hơn nữa nhé!

           

Trung thu là tết đoàn viên là lúc gia đình được quây quần bên nhau, được cùng nhau trò chuyện tâm sự về cuộc sống, là dịp để tăng thêm sự gắn kết của gia đình. Tết Trung thu ngày nay có nhiều thay đổi, tuy nhiên những giá trị của Tết Trung thu chưa bao giờ mất đi, các thế hệ sau vẫn được thế hệ trước truyền tải lại những giá trị cốt lõi của ngày này, vẫn được kể về câu chuyện chị Hằng Nga, vẫn được nhắc nhở về truyền thống văn hóa gia đình. Trung thu không chỉ là dịp để vui chơi mà còn là dịp để ta báo hiếu với chính những người thân trong gia đình, với ông bà cha mẹ. Giá  trị của Tết Trung thu chắc hẳn sẽ mãi được lưu truyền từ đời này sang đời khác. 

           

Một lần nữa Ban Lãnh đạo Đại Lý Hyundai Sơn La xin kính chúc toàn thể đội ngũ cán bộ công nhân viên cùng khách hàng và các đối tác chiến lược có một mùa Trung thu vui vẻ và ấm áp bên gia đình, bạn bè. Chân thành cảm ơn!

           

HYUNDAI SƠN LA - ĐẠI LÝ ỦY QUYỀN CỦA HYUNDAI THÀNH CÔNG VIỆT NAM         

Địa chỉ: Km 10, Tổ 5, P. Chiềng Sinh, TP. Sơn La 

Bán hàng: 0888 970 900

Dịch vụ sửa chữa và cứu hộ 24/7: 0888 855 775

BÌNH LUẬN

Bạn còn 500/500 ký tự

Bạn vui lòng nhập từ 5 ký tự trở lên !!!

Tin mới

  • 'Đồng bộ các giải pháp thúc đẩy tiêu thụ nông sản

    Đồng bộ các giải pháp thúc đẩy tiêu thụ nông sản

    Audio -
    Là vùng cây ăn quả lớn của tỉnh, huyện Yên Châu có trên 11.600 ha cây ăn quả các loại, trong đó hơn 9.000 ha xoài, mận hậu, nhãn đang chuẩn bị vào vụ thu hoạch. Đảm bảo các điều kiện tiêu thụ, huyện tích cực triển khai các phương án kết nối, tìm kiếm thị trường; đẩy mạnh hoạt động xúc tiến thương mại, quảng bá sản phẩm.
  • 'Khen thưởng tổ chức đảng và đảng viên thực chất, hiệu quả

    Khen thưởng tổ chức đảng và đảng viên thực chất, hiệu quả

    Audio -
    Đảng bộ tỉnh có 17 đảng bộ trực thuộc, 829 tổ chức cơ sở đảng, 3.890 chi bộ trực thuộc đảng ủy cơ sở, với tổng số 92.460 đảng viên. Những năm qua, Ban Thường vụ Tỉnh ủy đã tăng cường lãnh đạo, chỉ đạo việc đánh giá, xếp loại và khen thưởng tổ chức đảng và đảng viên bảo đảm thực chất, hiệu quả, góp phần xây dựng tổ chức đảng trong sạch, vững mạnh.
  • 'Nơi đào tạo những tài năng thể thao

    Nơi đào tạo những tài năng thể thao

    Thể thao - Du lịch -
    Năm 2023, các VĐV của Sơn La đã góp mặt ở 34 giải đấu toàn quốc, khu vực và thế giới với giành 43 huy chương vàng, 28 huy chương bạc, 49 huy chương đồng. Con số này là những nỗ lực của tập thể Trung tâm Huấn luyện và Thi đấu TDTT - nơi đào tạo những tài năng trẻ thể thao của tỉnh.
  • 'Chuẩn bị tổ chức chương trình “Hành trình nhân đạo - Trao nhận yêu thương” năm 2024 tại tỉnh Sơn La

    Chuẩn bị tổ chức chương trình “Hành trình nhân đạo - Trao nhận yêu thương” năm 2024 tại tỉnh Sơn La

    Thời sự - Chính trị -
    Ngày 29/3, Đoàn công tác của Trung ương Hội Chữ thập đỏ Việt Nam, do đồng chí Nguyễn Hải Anh, Phó Chủ tịch kiêm Tổng Thư ký Trung ương Hội Chữ thập đỏ Việt Nam đã làm việc tại tỉnh Sơn La về phối hợp chỉ đạo, tổ chức chương trình “Hành trình nhân đạo - Trao nhận yêu thương” năm 2024.
  • 'Khát vọng và cống hiến

    Khát vọng và cống hiến

    QP - AN - ĐN -
    Những năm qua, các đoàn viên thanh niên, hội viên phụ nữ Công an Sơn La đã phát huy tinh thần xung kích, sáng tạo, tình nguyện, khắc phục mọi khó khăn, hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ được giao. Trên mỗi trận tuyến, ở mỗi lĩnh vực công tác, những đoàn viên, thanh niên và những nữ chiến sĩ Công an Sơn La luôn năng động, sáng tạo, góp phần bảo vệ bình yên cho cuộc sống của nhân dân.
  • 'Nhân dân Suối Thín mong sớm hoàn thành tuyến đường bê tông về bản

    Nhân dân Suối Thín mong sớm hoàn thành tuyến đường bê tông về bản

    Xã hội -
    Cách trung tâm xã Chiềng Sơn, huyện Mộc Châu khoảng 8 km, từ nhiều năm nay, tuyến đường về bản Suối Thín vẫn còn hơn nửa là đường đất. Mặt đường bụi bặm khi trời nắng, lầy lội khi trời mưa. Bà con nơi đây mong muốn có được tuyến đường bê tông để đi lại bớt khó khăn, nhọc nhằn và trao đổi hàng hóa thuận lợi.
  • 'Nỗ lực nâng cao chất lượng dạy và học ở Sam Kha

    Nỗ lực nâng cao chất lượng dạy và học ở Sam Kha

    Khoa Giáo -
    Từ trung tâm huyện vượt hơn 40 km đường đèo, dốc quanh co, chúng tôi đến Trường PTDT bán trú tiểu học và THCS Sam Kha, huyện Sốp Cộp. Những năm qua, thầy và trò nhà trường luôn khắc phục khó khăn, nỗ lực nâng cao chất lượng dạy và học.
  • 'Nhịp sống mới ở Chiềng Pha

    Nhịp sống mới ở Chiềng Pha

    Xã hội -
    Là xã vùng 3 của huyện Thuận Châu, Chiềng Pha có lợi thế nằm dọc quốc lộ 6, những năm qua, cùng với chuyển đổi cơ cấu cây trồng, vật nuôi, xã đã đẩy mạnh phát triển tiểu thủ công nghiệp và dịch vụ, tạo việc làm, nâng cao đời sống nhân dân.
  • 'Đồng bộ các giải pháp thúc đẩy tiêu thụ nông sản

    Đồng bộ các giải pháp thúc đẩy tiêu thụ nông sản

    Kinh tế -
    Là vùng cây ăn quả lớn của tỉnh, huyện Yên Châu có trên 11.600 ha cây ăn quả các loại, trong đó hơn 9.000 ha xoài, mận hậu, nhãn đang chuẩn bị vào vụ thu hoạch. Đảm bảo các điều kiện tiêu thụ, huyện tích cực triển khai các phương án kết nối, tìm kiếm thị trường; đẩy mạnh hoạt động xúc tiến thương mại, quảng bá sản phẩm.