Cựu chiến binh Mộc Châu trên mặt trận phát triển kinh tế

Những năm qua, hội viên Hội Cựu chiến binh huyện Mộc Châu luôn phát huy phẩm chất Bộ đội Cụ Hồ, gương mẫu, tự lực tự cường, tích cực lao động, sản xuất, vươn lên xóa đói, giảm nghèo, làm giàu cho gia đình và xây dựng quê hương giàu mạnh.

 

Mô hình trồng cây ăn quả của hội viên CCB xã Đông Sang, huyện Mộc Châu.

Hội CCB huyện Mộc Châu có 18 cơ sở hội, với hơn 4.400 hội viên. Ông Bùi Văn Nhự, Chủ tịch Hội CCB huyện Mộc Châu cho biết: Thực hiện mục tiêu giảm nghèo nhanh, bền vững và xóa nhà tạm cho hội viên, Hội đã phân công những hội viên có khả năng, kinh nghiệm giúp vốn và hướng dẫn các hội viên cách làm ăn. Đồng thời, để tạo điều kiện cho hội viên vay vốn phát triển kinh tế, xóa đói, giảm nghèo, Hội đã nhận ủy thác với Ngân hàng Chính sách xã hội cho 2.268 hộ vay với dư nợ 86 tỷ đồng. Đến nay, toàn huyện chỉ còn 60 hộ CCB nghèo, phấn đấu mỗi năm giảm được ít nhất 5 hộ hội viên nghèo.

Chúng tôi đến thăm cựu chiến binh Nguyễn Văn Dũng, sinh năm 1960, ở xã Đông Sang. Những năm qua, ông luôn tích cực phát triển kinh tế, vươn lên trở thành hộ giàu có tại địa phương và là hội viên CCB tiêu biểu trong tỉnh. Ông Dũng tham gia làm nhiệm vụ quốc tế tại Campuchia từ năm 1978, đến năm 1981, ông xuất ngũ trở về địa phương, cuộc sống gia đình gặp nhiều khó khăn. Nhưng quyết tâm vượt lên đói nghèo, ông luôn động viên mọi người trong gia đình chăm chỉ lao động. Sau nhiều năm tích cóp, gia đình ông tiết kiệm được một số tiền đầu tư mở rộng diện tích đất sản xuất. Ông Dũng chia sẻ: Thực hiện chủ trương của tỉnh, năm 2014, tôi bắt đầu trồng cây ăn quả trên 3 ha đất của gia đình. Với phương châm "lấy ngắn nuôi dài", ban đầu tôi mua 160 cây bưởi Diễn đã cho thu quả về trồng. Sau những kinh nghiệm tích lũy được trong các chuyến tham quan học tập, tôi tiếp tục đầu tư trồng bưởi da xanh, nhãn, bơ, quýt chum, cam Vinh. Đến nay, gia đình có 4 ha cây ăn quả, mỗi năm thu 600 triệu đồng.

Còn CCB Lường Xuân Thượng, bản Nà Bó, xã Hua Păng, nhập ngũ năm 1981, đến năm 1996, ông phục viên trở về địa phương, hoàn cảnh gia đình lúc đó còn nhiều khó khăn. Ông Thượng cho biết: Phát huy phẩm chất Bộ đội cụ Hồ, không cam chịu đói, nghèo, tôi đã đầu tư vào sản xuất nông nghiệp theo mô hình “vườn, ao, chuồng, ruộng”. Tận dụng nguồn nước chảy từ khe núi cạnh nhà, tôi quy hoạch toàn bộ diện tích đất trên 3.000 m² đào ao thả cá, làm chuồng trại nuôi lợn, gia cầm. Vừa làm vừa rút kinh nghiệm, tôi còn tham gia các lớp tập huấn kỹ thuật do xã, các cấp hội CCB tổ chức; học hỏi các mô hình kinh tế hiệu quả trong và ngoài địa bàn. Bên cạnh đó, năm 2017, tôi được Hội CCB xã tạo điều kiện cho vay 40 triệu đồng từ Ngân hàng CSXH để tiếp tục đầu tư nuôi trên 2.000 con gia cầm, trong đó duy trì đàn vịt đẻ trứng hơn 1.600 con, mua lò ấp trứng với công suất 27.000 quả/tháng; kết hợp nuôi cá và làm dịch vụ bán hàng hóa phục vụ bà con trong vùng. Tổng thu nhập của gia đình sau khi trừ chi phí đạt trên 350 triệu đồng/năm.

Trên địa bàn huyện Mộc Châu hiện có 163 hộ gia đình CCB có mô hình kinh tế hộ gia đình trang trại, gia trại tiêu biểu sản xuất kinh doanh giỏi; trong đó, cấp xã có 88 hộ, cấp huyện 45 hộ, cấp tỉnh 37 hộ và cấp Trung ương 4 hộ. Từ năm 2017 đến nay, Hội CCB huyện đã thành lập 8 doanh nghiệp, 6 HTX kiểu mới do CCB làm chủ, tạo việc làm cho khoảng 1.500 lao động. Tiêu biểu có các hội viên: Lại Thanh Phương, Giám đốc Công ty TNHH một thành viên Thuốc bảo vệ thực vật; Đặng Minh Sót, Nguyễn Văn Viện, Phan Doãn Hiệp, chủ trang trại chăn nuôi bò sữa, thị trấn Nông trường Mộc Châu; Nguyễn Thị Thái, chủ gia trại chăn nuôi gia súc, gia cầm, thị trấn Nông trường Mộc Châu; Trần Trọng Bình, Giám đốc HTX Dịch vụ Cựu chiến binh, thị trấn Mộc Châu... Nhiều hội viên sản xuất, kinh doanh giỏi, có thu nhập từ 500 triệu đến 4 tỷ đồng/năm.

Bên cạnh đó, cán bộ, hội viên hội CCB luôn tích cực hưởng ứng các hoạt động an sinh, xã hội, xây dựng nông thôn mới, trong 5 năm qua, hội viên đã đóng góp hơn 2.400m² đất để làm đường giao thông, nhà văn hóa, quản lý 35 tuyến đường nội bản; nhận phụng dưỡng suốt đời 2 người là mẹ và vợ liệt sỹ, đóng góp hơn 400 triệu đồng ủng hộ phòng, chống dịch Covid-19; đóng góp gần 2,5 tỷ đồng thực hiện phong trào "Chung tay xóa nhà dột nát, nhà tạm", hiện đã xóa 119 nhà tạm, nhà dột nát cho hội viên. Thực hiện hiệu quả phong trào “Xây dựng Mộc Châu xanh, sạch, đẹp và văn minh”; cuộc vận động “Toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hóa ở khu dân cư gắn với xây dựng nông thôn mới”; phong trào văn hóa - văn nghệ, thể dục - thể thao phát triển rộng khắp ở các cơ sở hội, mang lại hiệu quả tích cực, góp phần vào việc đưa 7/13 xã của huyện đạt chuẩn nông thôn mới.

Có thể thấy, khi trở về với cuộc sống đời thường, những CCB trên địa bàn huyện Mộc Châu tiếp tục gương mẫu trên trận tuyến mới, trở thành những tấm gương sáng trong phát triển kinh tế, góp phần làm giàu cho gia đình, quê hương, xứng danh Bộ đội Cụ Hồ.

Trung Hiếu
BÌNH LUẬN

Bạn còn 500/500 ký tự

Bạn vui lòng nhập từ 5 ký tự trở lên !!!

Tin mới