Huấn luyện kỹ năng sơ cấp cứu cho cán bộ chữ thập đỏ

Ngày 7/11, tại Sơn La, Trung ương Hội Chữ thập đỏ Việt Nam đã khai mạc khóa huấn luyện cho tập huấn viên sơ cấp cứu chữ thập đỏ về 24 kỹ thuật sơ cấp cứu nâng cao - chủ đề 1, thuộc Dự án “Nâng cao năng lực ứng phó khẩn cấp cho Hội Chữ thập đỏ Việt Nam (VNRC)”.

                                 

Khóa huấn luyện cho tập huấn viên sơ cấp cứu chữ thập đỏ. 

           

Tham gia tập huấn có 12 học viên là cán bộ Hội Chữ thập đỏ các tỉnh: Nghệ An, Điện Biên, Cao Bằng, Sơn La. Học viên được nghiên cứu các đặc điểm cơ bản về giải phẫu, sinh lý, cơ chế, dấu hiệu nhận biết tổn thương liên quan đến 24 kỹ thuật sơ cấp cứu, hướng dẫn các bước, phân tích ý nghĩa, yêu cầu của mỗi bước trong 24 quy trình kỹ thuật sơ cấp cứu. Khóa huấn luyện sẽ diễn ra trong 8 ngày từ ngày 7 - 14/11. 

           

Huấn luyện viên chữ thập đỏ hướng dẫn các kỹ năng sơ cứu.

Lam Giang
BÌNH LUẬN

Bạn còn 500/500 ký tự

Bạn vui lòng nhập từ 5 ký tự trở lên !!!

Tin mới