Nữ đoàn viên công đoàn “Giỏi việc trường, đảm việc nhà”

Cô giáo Đào Thị Hiếu, đoàn viên công đoàn Trường THCS xã Mường Giàng, huyện Quỳnh Nhai là tấm gương tiêu biểu trong phong trào thi đua “Giỏi việc trường, đảm việc nhà”, luôn nhận được sự yêu quý của học sinh, phụ huynh và đồng nghiệp.

Chị Đào Thị Hiếu (thứ 2 bên phải) giới thiệu sản phẩm chả cá Quỳnh Nhai.

Năm 2002, tốt nghiệp Trường đại học Tây Bắc, Đào Thị Hiếu xung phong về dạy ở xã Cà Nàng của huyện Quỳnh Nhai. Đến nay, cô là giáo viên giảng dạy môn Toán, Lý của Trường THCS Mường Giàng. Trong giảng dạy, cô Hiếu luôn khơi dậy niềm đam mê học tập, khuyến khích các em thực hiện ước mơ của mình. Với từng học sinh, cô đều có phương pháp riêng, giúp các em thấy môn tự nhiên không phải là môn học khô khan, khó hiểu.

Với phương pháp vừa học vừa trao đổi, cô hướng dẫn cho các em phương pháp tiếp thu bài tốt hơn. Đối với học sinh có học lực yếu, cô gần gũi, động viên các em, giao bài tập làm theo nhóm, các bạn học khá kèm những bạn học trung bình, yếu.

Cô Đào Thị Hiếu chia sẻ: Là giáo viên chủ nhiệm, tôi luôn quan tâm tạo mối đoàn kết trong học sinh để các em giúp nhau học tập; tổ chức các hoạt động thi đua học tốt; khuyến khích học sinh tích cực tham gia các hoạt động do nhà trường tổ chức... Bên cạnh đó, tôi luôn phối hợp với các phụ huynh và các giáo viên bộ môn để tìm hiểu và nắm vững từng học sinh trong lớp.

Dưới sự dìu dắt của cô, từ năm 2020 đến nay, có 3 học sinh đạt giải học sinh giỏi cấp huyện, 1 học sinh giỏi cấp tỉnh. Với những thành tích đã đạt được năm học 2020-2021, 2021-2022, cô đều hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ, đạt danh hiệu chiến sĩ thi đua cấp cơ sở, được UBND tỉnh, Sở GD&ĐT, Công đoàn ngành khen thưởng. Bên cạnh đó, cô có nhiều sáng kiến, kinh nghiệm được ứng dụng như: Giải pháp phòng chống bạo lực học đường ở trường THCS, chế biến cá sông Đà thành các sản phẩm thực phẩm chứa canxi và collagen cao...

Không chỉ nhiệt tình ở công tác giảng dạy, cô còn là đoàn viên năng nổ trong hoạt động công đoàn. Cô thường xuyên tham gia các hoạt động, phong trào thi đua và vận động đồng nghiệp tham gia các phong trào do công đoàn ngành cũng như công đoàn cấp trên tổ chức, như: Hội thi giáo viên dạy giỏi, giáo viên chủ nhiệm giỏi… Đồng thời, sẵn sàng giúp đỡ, chia sẻ khi có đoàn viên gặp hoàn cảnh khó khăn.

Ngoài việc dạy học, cô giáo Đào Thị Hiếu còn là tấm gương sản xuất, kinh doanh giỏi. Nhận thấy nguồn cá dồi dào từ hồ thủy điện Sơn La, cô đã nghiên cứu, sáng chế máy xay cá để chế biến thành nhiều loại thực phẩm, như: Chả cá, giò cá, nem cá, ruốc cá... Mô hình sản xuất của cô tiêu thụ hơn 20 tấn cá/năm, góp phần tiêu thụ sản phẩm cho người dân nuôi thủy sản và tạo việc làm thường xuyên cho 3 lao động địa phương. Từ những sản phẩm cá sông Đà, cô Hiếu đã đạt giải nhì Hội thi sáng tạo kỹ thuật tỉnh Sơn La lần thứ 7 năm 2020 và được Tổng LĐLĐ Việt Nam tặng Bằng Lao động Sáng tạo năm 2021. Sản phẩm chả cá Quỳnh Nhai của cô đạt chứng nhận sản phẩm nông nghiệp Sơn La tiêu biểu năm 2022.

Từ năm 2020 đến nay, cô cùng các nhà hảo tâm hỗ trợ trên 900 triệu đồng cho các gia đình có hoàn cảnh khó khăn, học sinh nghèo vượt khó trên địa bàn. Ngoài ra, cô cùng các bác sĩ của Bệnh viện Đa khoa huyện Quỳnh Nhai thực hiện chương trình “Nồi cháo tình thương” với 100 suất cháo dinh dưỡng cho bệnh nhân và người nhà bệnh nhân vào sáng thứ 2 và thứ 5 hàng tuần.

Cô giáo Cầm Thị Hồng Thanh, Hiệu trưởng Trường THCS Mường Giàng, cho biết: Cô giáo Đào Thị Hiếu luôn gương mẫu, tận tụy trong công việc. Không những “giỏi việc nước, đảm việc nhà”, cô Hiếu còn là cầu nối giữa các nhà hảo tâm tổ chức các hoạt động xã hội, từ thiện trên địa bàn. Hơn 20 năm gắn bó với sự nghiệp “trồng người”, dù ở cương vị nào cô giáo Đào Thị Hiếu cũng là tấm gương sáng, bông hoa đẹp trong vườn hoa của ngành giáo dục và đào tạo tỉnh nhà.

Hà Hòa
BÌNH LUẬN

Bạn còn 500/500 ký tự

Bạn vui lòng nhập từ 5 ký tự trở lên !!!

Tin mới