Làm giàu từ mô hình kinh tế tổng hợp

Năng động trong phát triển kinh tế gia đình, với mô hình sản xuất kinh doanh tổng hợp, mỗi năm gia đình anh Lò Văn Phát, bản Pặt, xã Mường Chùm, huyện Mường La có thu nhập gần 400 triệu đồng.

Anh Lò Văn Phát bản Pặt, xã Mường Chùm, huyện Mường La, chia sẻ kinh nghiệm trồng cam vinh.

Năm 2014, gia đình anh Phát đã chuyển đổi 1 ha nương trồng ngô, sắn sang trồng cây cam, bưởi, xoài, nhãn ghép. Sau 5 năm chăm sóc, cây ăn quả đã cho thu hoạch vụ đầu tiên được gần 6 tấn quả, bán được hơn 70 triệu đồng. Do áp dụng đúng kỹ thuật, nên vườn cây ăn quả luôn cho thu nhập tương đối ổn định các vụ hằng năm.

Anh Phát chia sẻ: Đối với cây ăn quả trồng trên đất dốc, sau khi thu hoạch quả thì cần tỉa cành; dọn vườn sạch sẽ, phun thuốc diệt sâu bệnh và bón phân chuồng đã ủ hoai mục để cung cấp thêm chất dinh dưỡng cho cây phát triển tốt trong vụ sau. Chú trọng chăm sóc thời điểm ra hoa, nuôi quả đúng kỹ thuật; tuân thủ nghiêm ngặt quy trình sử dụng thuốc bảo vệ thực vật, nên sản phẩm bưởi, cam của gia đình được khách hàng ưa chuộng, đầu ra ổn định.

Không dừng lại ở phát triển cây ăn quả, đầu năm 2019, gia đình anh đầu tư xây dựng chuồng trại nuôi 6 con lợn nái, 30 - 35 con lợn thịt, 8 con trâu, bò sinh sản; trồng hơn 2 ha ngô lai, bí xanh, mỗi năm gia đình thu trên 16 tấn ngô và hơn 7 tấn bí xanh, bán từ 4 - 5  con trâu, bò giống, 100 - 120 con lợn giống, 4 - 5 tấn lợn thương phẩm. Tổng thu nhập của gia đình gần 400 triệu đồng/năm.

Mô hình kinh tế của gia đình anh Lò Văn Phát đã và đang được bà con trong bản, trong xã đến học tập để làm theo. Anh là tấm gương điển hình về tinh thần cần cù, năng động trong lao động sản xuất để có cuộc sống ngày càng tốt hơn.

Trường Sơn
BÌNH LUẬN

Bạn còn 500/500 ký tự

Bạn vui lòng nhập từ 5 ký tự trở lên !!!

Tin mới