Nằm cách thị trấn Thuận Châu chừng 20 km theo hướng đi Điện Biên, đèo Pha Đin được mệnh danh là một trong “tứ đại đỉnh đèo” của vùng Tây Bắc với vẻ đẹp hùng vĩ của núi rừng, mây trời hòa quyện, khí hậu mát lạnh quanh năm. Hằng năm, đón hàng ngàn lượt du khách trong, ngoài tỉnh và quốc tế đến tham quan, trải nghiệm.

 

Hiện nay, Pha Đin có khu nhà lưu trú với các căn Bungalow, dịch vụ nhà sàn cộng đồng với giá 100.000 đồng/người mỗi đêm. Ngoài ra, khách đến đây được thưởng thức những món ăn mang đậm bản sắc của dân tộc vùng Tây Bắc, như cá nướng, nậm pịa dê, gà đồi nướng, lợn con cắp nách và có điểm bán nông sản và OCOP để khách lựa chọn mua đồ lưu niệm, mua làm quà.

 

Huyện Thuận Châu đã rà soát, hoàn thiện hồ sơ trình cấp có thẩm quyền bổ sung quy hoạch khu du lịch Đèo Pha Đin vào quy hoạch xây dựng vùng liên huyện dọc quốc lộ 6, giai đoạn 2021-2030, tầm nhìn đến năm 2050; công bố danh mục quy hoạch chi tiết khu du lịch Pha Đin mời gọi tài trợ, cho ý kiến vào ý tưởng quy hoạch.

 

Sự quan tâm của tỉnh, của huyện cùng sự chung tay của doanh nghiệp, người dân, sẽ đưa du lịch đèo Pha Đin phát triển xứng tầm với tiềm năng, trở thành điểm dừng chân không thể thiếu của mỗi du khách khi đến với huyện Thuận Châu hay đi qua cung đường Tây Bắc.

 

Lời: Thủy Ngân
Hình ảnh: Trung Hiếu
Thiết kế: Phan Hưng

BÌNH LUẬN

Bạn còn 500/500 ký tự

Bạn vui lòng nhập từ 5 ký tự trở lên !!!

Bạn có thể quan tâm