Thống nhất phương án tổ chức Lễ hội Hoa ban Thành phố năm 2023

Ngày 8/3, đồng chí Hà Trung Chiến, Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Bí thư Thành ủy, Chủ tịch HĐND thành phố Sơn La đã chủ trì họp thống nhất nội dung tổ chức Lễ hội Hoa ban thành phố Sơn La năm 2023. Dự họp có Thường trực UBND Thành phố, lãnh đạo các phòng, ban chuyên môn; lãnh đạo các xã, phường và các cơ quan báo chí Trung ương và địa phương trên địa bàn.

Ban tổ chức Lễ hội Hoa ban thành phố Sơn La năm 2023 đã thông tin về công tác chuẩn bị các điều kiện tổ chức Lễ hội và thông qua kịch bản chương trình nghệ thuật lễ khai mạc và kịch bản tổ chức các hoạt động trong khuôn khổ Lễ hội.

Họp thống nhất nội dung tổ chức Lễ hội Hoa ban thành phố Sơn La năm 2023.

Theo đó, Lễ hội Hoa ban thành phố Sơn La năm 2023 diễn ra trong 2 ngày (11 và 12/3) được tổ chức tại Quảng trường Tây Bắc. Trước đó, ngày 10/3, tại Công viên Đông Xên, phường Chiềng Cơi sẽ diễn ra Lễ Xên Mường. Sáng ngày 11/3, Thành ủy Sơn La sẽ tổ chức Hội thảo “Giữ gìn, phát huy bản sắc văn hóa các dân tộc". Lễ khai mạc và chương trình nghệ thuật, thi người đẹp trình diễn trang phục dân tộc Thái nguyên bản và trình diễn trang phục dân tộc Thái cách tân diễn ra vào 19 giờ 30 phút tại Quảng trường Tây Bắc. 

Nét đẹp văn hóa dân tộc Thái sẽ được tái hiện tại Lễ hội Hoa ban Thành phố năm 2023.

Nhiều hoạt động sẽ diễn ra trong 2 ngày, như: Tái hiện Hội Hạn khuống; trình diễn thực cảnh người đẹp Hoa ban trong trang phục dân tộc Thái; thi thêu khăn Piêu, thi vòng xòe sáng tạo; trình bày ẩm thực dân tộc Thái; thi các môn thể thao, trò chơi dân gian (phăn liêng, tung còn, tó mák lẹ, đi cà kheo); thi và chấm trại văn hóa, không gian trại, tổ chức các hoạt động văn hóa...

Phát biểu tại cuộc họp, đồng chí Bí thư Thành ủy nhấn mạnh: Lễ hội Hoa ban năm 2023 được tổ chức nhằm mục đích giữ gìn và phát huy bản sắc văn hóa các dân tộc gắn với quảng bá, giới thiệu tiềm năng văn hóa và du lịch thành phố Sơn La, thu hút du khách trong nước và quốc tế. 

Đồng chí Bí thư Thành ủy giao lực lượng Công an chuẩn bị phương án về giao thông, bến bãi gửi xe; Công ty cổ phần Dịch vụ môi trường và đô thị đảm bảo vệ sinh môi trường đô thị xanh, sạch, đẹp. Đối với các xã, phường, Trung tâm Truyền thông Văn hóa đẩy mạnh tuyên truyền để người dân biết về mục đích, ý nghĩa Lễ hội và đến tham dự đông vui, tạo sự lan tỏa ý nghĩa của Lễ hội...

Hoa ban bung nở tại Quảng trường Tây Bắc.
Thiếu nữ dân tộc Thái làm duyên với hoa ban
Sắc trắng hoa ban xen lẫn với màu tím mộng mơ
Du khách tham dự Lễ hội "Mùa hoa ban" thành phố Sơn La năm 2023, ngoài chiêm ngưỡng vẻ đẹp hoa Ban còn được thưởng thức phần thi xòe sáng tạo.
Minh Thu - Quàng Hưởng
BÌNH LUẬN

Bạn còn 500/500 ký tự

Bạn vui lòng nhập từ 5 ký tự trở lên !!!

Tin mới