Sẵn sàng cho Ngày hội Hoa sơn tra

Ngày hội Hoa sơn tra huyện Mường La năm 2023 sẽ diễn ra vào ngày 18 và 19/3 tại xã Ngọc Chiến với nhiều hoạt động hấp dẫn, nhằm bảo tồn, phát huy những giá trị, nét đẹp văn hóa truyền thống, quảng bá tiềm năng du lịch xã Ngọc Chiến đến du khách trong và ngoài nước.

Ngày hội được tổ chức tại 2 khu vực: Tại sân vận động Mường Chiến sẽ diễn ra chương trình khai mạc, bế mạc và gian hàng giới thiệu sản phẩm OCOP; công nhận cây di sản; thi tinh hoa văn hóa ẩm thực; gian hàng không đồng; chương trình nghệ thuật; diễn sướng hát then, đàn tính đặc sắc để chào mừng ngày hội. Còn tại bản Nậm Nghẹp, sẽ diễn ra tour du lịch trải nghiệm ngắm hoa sơn tra và thi một số trò chơi các môn thể thao dân gian dân tộc Mông.

Ban tổ chức sự kiện dựng gian hàng trưng bày OCOP. 

Là nơi diễn ra tổ chức các hoạt động của Ngày hội, những ngày này, không khí trên khắp các bản, làng của xã Ngọc Chiến thật rộn ràng, người dân chủ động quét dọn vệ sinh nhà cửa, đường làng ngõ xóm sạch sẽ; trên các tuyến đường chính của xã và các bản được căng treo băng rôn, khẩu hiệu, cờ phướn, cờ Tổ quốc rực rỡ.

Cờ phướn được Ban tổ chức căng treo quanh sân vận động Mường Chiến, nơi tổ chức Ngày hội.

Ông Lò Văn Sây, Chủ tịch UBND xã, thông tin: Để Ngày hội diễn ra thành công, cách đây 1 tháng, xã đã chủ động lên kế hoạch, thành lập và phân công nhiệm vụ Ban tổ chức; tuyên truyền vận động nhân dân tổng vệ sinh toàn xã và nơi diễn ra tổ chức sự kiện với phương châm “nhà sạch, ngõ sạch, bản sạch”; chỉ đạo các bản chuẩn bị, luyện tập các trò chơi dân gian, ẩm thực, văn nghệ, đàn then, hát tính; làm các sọt rác bằng gỗ, tre, lắp đặt hệ thống chiếu sáng điện năng lượng mặt trời để tạo cảnh đẹp về đêm và đi lại thuận lợi; chỉnh trang, làm mới các điểm thăm quan; vận động nhân dân các dân tộc trong xã mặc trang phục dân tộc; bố trí nhà dân đủ điều kiện đón khách… 

Đội hát then, đàn tính tập luyện. 

Tại bản Nậm Nghẹp, “thủ phủ” của hoa sơn tra, là địa điểm được Ban tổ chức chọn làm tour du lịch ngắm rừng hoa sơn tra cổ thụ hàng trăm năm, trải nghiệm khám phá bản sắc văn hóa dân tộc Mông, nên người dân trong bản ai cũng khấp khởi chờ đón ngày hội lớn sắp được diễn ra trên quê hương mình.

Ông Kháng A Sáy, Bí thư chi bộ, Trưởng bản Nậm Nghẹp, vui mừng nói: Năm nay, một số hoạt động của Ngày hội được tổ chức tại bản nên người dân trong bản ai cũng phấn khởi. Chuẩn bị cho ngày hội, bản đã huy động bà con nhân dân dọn dẹp vệ sinh, chỉnh trang nhà cửa, homestay, trang phục quần áo dân tộc để du khách chụp ảnh cùng với hoa sơn tra, tạo ấn tượng cho du khách.

Các sọt rác bằng gỗ được người dân làm dọc tuyến đường vào bản Nậm Nghẹp.

Sắp xếp, treo những bộ trang phục dân tộc lên khung, chị Thào Thị Sua, bản Nậm Nghẹp, phấn khởi: Từ bao đời nay, hoa sơn tra gắn bó với bà con trong bản, năm nay được nâng tầm Ngày hội, sẽ có khách du lịch nhiều đến, nên 1 tuần nay, tôi đã chủ động thuê và làm mới hơn 30 bộ trang phục quần áo dân tộc Mông, với các trang phục khác với giá 50 nghìn đồng/bộ, để khách lựa chọn thuê chụp ảnh cùng hoa sơn tra.

Chị Thào Thị Sua chủ động mở gian hàng cho khách thuê trang phục chụp ảnh với hoa sơn tra.

Là năm đầu tiên tổ chức Ngày hội lại đúng mùa hoa sơn tra bung nở, dự kiến du khách đến với Ngày hội sẽ rất đông, khó khăn trong việc bố trí các cơ sở lưu trú, công tác đón khách, bố trí ăn ngủ, đi lại... Lường trước những khó khăn, huyện đã chỉ đạo xã Ngọc Chiến tổ chức vận động nhà dân làm nơi lưu trú đảm bảo sạch sẽ, có công trình vệ sinh đảm bảo. Nâng cao chất lượng dịch vụ, phòng ăn, ngủ, nghỉ, tập huấn kỹ năng lễ tân, nấu ăn cho các hộ dân, homestay; bố trí 100 phòng với 22 nhà nghỉ cộng đồng tại 5 bản và tăng cường thêm điểm lưu trú tại 150 hộ dân và xây dựng điểm cắm trại lưu trú ngoài trời tại một số bản có cảnh đẹp. Tại bản Nậm Nghẹp, bố trí 4 homestay và điểm lưu trú tại các hộ dân, đáp ứng nhu cầu của khách du lịch dự Ngày hội.

Cán bộ xã Ngọc Chiến tuyên truyền các homestay chuẩn bị khu lưu trú cho du khách. 

Đường lên bản Nậm Nghẹp chưa thi công xong nên khi lên ngắm hoa sơn tra, du khách đều phải đi bằng xe máy. Huyện đã chỉ đạo xã Ngọc Chiến thành lập 15 đội xe cơ động ở các bản với hơn 300 người đã được tập huấn kỹ càng, chuyên nghiệp, tận tình, sẵn sàng phục vụ du khách.

Cán bộ xã Ngọc Chiến hướng dẫn các hộ dân chuẩn bị dịch vụ phục vụ khách lưu trú. 

Cùng với đó, Ban Quản lý dự án đầu tư xây dựng huyện yêu cầu đơn vị thi công đẩy nhanh tiến độ, đảm bảo giao thông thông suốt tuyến đường tỉnh 109 lên xã Ngọc Chiến và đường lên bản Nậm Nghẹp. Điện lực Mường La đảm bảo duy trì thường xuyên điện lưới, cử cán bộ kỹ thuật lắp đặt nguồn điện, ổ điện, bóng điện, đảm bảo an toàn về điện tại khu vực trưng bày gian hàng, khu sân vận động và một số địa điểm tổ chức các sự kiện; bố trí máy phát điện dự phòng để đề phòng sự cố mất điện bất ngờ.

Đẩy nhanh tiến độ thi công đoạn đường lên bản Nậm Nghẹp. 

Bệnh viện Đa khoa huyện chủ động phối hợp với Trung tâm Y tế bố trí nhân lực lực lượng y tế đảm bảo việc chăm sóc, bảo vệ sức khỏe cho các đại biểu, du khách và đảm bảo vệ sinh an toàn thực phẩm... Công an huyện, Ban Chỉ huy quân sự huyện đảm bảo an ninh trật tự tại khu vực diễn ra các hoạt động; cử lực lượng đảm bảo an toàn cho du khách trải nghiệm cắm trại tại bản Nậm Nghẹp; tuần tra kiểm soát đảm bảo trật tự an toàn giao thông các tuyến đường giao thông trên địa bàn xã Ngọc Chiến, đường trục chính đến xã Ngọc Chiến...

Cán bộ điện lực kiểm tra an toàn điện tại khu vực diễn ra Ngày hội.

Nói về công tác chuẩn bị cho Ngày hội, ông Nguyễn Văn Bắc, Chủ tịch UBND huyện, Phó Trưởng Ban Tổ chức Ngày hội, chia sẻ: Ngày hội Hoa sơn tra năm 2023, là năm đầu tiên huyện tổ chức với quy mô lớn, với sự tham gia phối hợp của huyện Bắc Yên và huyện Trạm Tấu, Văn Chấn (tỉnh Yên Bái). Ngoài tôn vinh nét đẹp của hoa sơn tra, còn là dịp để quảng bá tiềm năng, thế mạnh, đặc điểm riêng có của các địa phương, nhất là quảng bá, giới thiệu hình ảnh Mường La, Mù Cang Chải đến bạn bè, du khách. Chúng tôi đã tạo điều kiện giúp đỡ các đơn vị lữ hành, đưa các tour, tuyến du lịch gắn với ngày hội để du khách có thể trải nghiệm, khám phá thêm những địa điểm, cảnh quan thiên nhiên trên địa bàn xã Ngọc Chiến nói chung, huyện Mường La nói riêng. Đến thời điểm này, mọi công tác chuẩn bị cơ bản hoàn thành, sẵn sàng tổ chức Ngày hội.

Tuyên truyền bảo đảm vệ sinh ATTP tại cửa hàng tạp hoá ở bản Nậm Nghẹp. 

Với sự chuẩn bị chu đáo, kỹ lưỡng, huyện Mường La đã sẵn sàng các điều kiện tổ chức Ngày hội Hoa sơn tra thành công, ghi dấu ấn trong lòng du khách trong và ngoài nước về xã Ngọc Chiến, điểm đến an toàn, thân thiện, giàu bản sắc dân tộc.

 

Thủy Ngân - Lam Giang
BÌNH LUẬN

Bạn còn 500/500 ký tự

Bạn vui lòng nhập từ 5 ký tự trở lên !!!

Tin mới