Liên kết phát triển du lịch cộng đồng bền vững

Bản Áng, xã Đông Sang, huyện Mộc Châu là một trong những điểm thu hút khách du lịch bởi khung cảnh thiên nhiên trữ tình với khu rừng thông bên hồ nước trong xanh, những nếp nhà sàn truyền thống của đồng bào dân tộc Thái. Khai thác tiềm năng, lợi thế đó, HTX du lịch bản Áng đã xây dựng liên kết giữa các thành viên để phục vụ tốt nhu cầu du khách, góp phần nâng cao thu nhập cao cho các thành viên.

Bố trí không gian văn hóa dân tộc Thái tại homestay phục vụ du khách trải nghiệm.

HTX du lịch bản Áng được thành lập năm 2017 với 20 thành viên là người dân tộc Thái cùng làm du lịch cộng đồng. Từ khi thành lập đến nay, HTX đã phát huy vai trò liên kết các thành viên cùng nhau phát triển du lịch cộng đồng bền vững và là cầu nối giữa các công ty du lịch với người cung cấp dịch vụ trên địa bàn xã; góp phần tạo hướng đi mới cho du lịch bản Áng bài bản, chuyên nghiệp, mang bản sắc riêng. Các thành viên HTX cùng hỗ trợ nhau trong đầu tư cơ sở vật chất, chia sẻ kinh nghiệm làm du lịch, kỹ năng giao tiếp... tất cả hướng đến mục tiêu quảng bá, giới thiệu du lịch cộng đồng bản Áng đến với du khách trong và ngoài nước.

Chị Lữ Thị Thuận, Giám đốc HTX du lịch bản Áng, cho biết: Ngoài chính sách hỗ trợ của tỉnh, các thành viên HTX đã để đầu tư cải tạo khuôn viên nhà nghỉ cộng đồng. Đến nay, các dịch vụ của HTX đều phát triển tốt, thái độ và phong cách phục vụ ngày càng được cải thiện, doanh thu hơn 400 triệu đồng/tháng, thu nhập bình quân  từ 15-20 triệu đồng/hộ/tháng; tạo việc làm cho 30 lao động thời vụ, với mức thu nhập hơn 4 triệu đồng/tháng.

Là một trong những hộ tham gia HTX từ ngày thành lập, chị Lò Văn Hậu, cho biết: Trước đây khi thấy lượng khách đến với bản ngày một đông, gia đình tôi cũng muốn làm du lịch. Nhưng vì không có điều kiện để cải tạo, sửa chữa nhà cửa cũng như chưa có kiến thức làm du lịch, nên không dám làm. Từ khi tham gia vào HTX, gia đình tôi được tập huấn về cách làm du lịch cộng đồng, cùng với sự hỗ trợ từ các thành viên trong HTX, gia đình tôi đã đầu tư trang trí, sửa sang lại ngôi nhà sàn sạch đẹp, bố trí không gian văn hóa với khung dệt thổ cẩm. Đồng thời cải tạo 3.000 m2 đất để trồng dâu tây phục vụ nhu cầu của khách đến lưu trú, trải nghiệm, nhờ đó vào dịp cuối tuần hay nghỉ lễ, homestay của gia đình tôi luôn có lượng khách đặt phòng ổn định.

Nhận thấy, những nét văn hóa đặc sắc và cảnh quan thiên nhiên chính là điểm nhấn thu hút du khách đến với bản Áng để trải nghiệm và cảm nhận cuộc sống của bà con nơi đây, các thành viên của HTX đã gắn phát triển du lịch với bảo tồn và phát huy giá trị văn hóa truyền thống của dân tộc; xây dựng môi trường cảnh quan sạch sẽ, trong lành, những tuyến đường hoa, vườn rau xanh, dâu tây để khách tham quan trải nghiệm. Từ đó có những sản phẩm du lịch gắn liền với đời sống lao động, sinh hoạt và văn hóa của người dân, như tham quan khu vực sản xuất rau sạch, trồng dâu tây, thu hoạch hoa màu; trải nghiệm các nghề truyền thống đan lát, làm đệm bông gạo và dệt thổ cẩm, hay tham gia nấu các món ăn dân tộc.

Ấn tượng khi đến trải nghiệm các dịch vụ tại HTX du lịch bản Áng, chị Nguyễn Khánh Huyền, du khách đến từ Hải Phòng, chia sẻ: Mỗi lần đến với Mộc Châu, tôi đều lựa chọn dịch vụ của HTX du lịch bản Áng để gia đình nghỉ ngơi. Ở đây giá cả vừa phải, không khí trong lành, mát mẻ; được trải nghiệm ở nhà sàn, nằm đệm bông gạo, thưởng thức những món đặc sản của núi rừng, như thịt trâu gác bếp, cá nướng, xôi ngũ sắc, rau rừng... tham gia đêm giao lưu văn nghệ với men rượu cần ngọt ngào, tay trong tay, hòa mình vào những điệu múa xòe Thái vô cùng đặc sắc và ấn tượng.

Hiện nay các thành viên HTX đang tiếp tục đầu tư xây dựng, nâng cấp cơ sở vật chất, từng bước tạo tính chuyên nghiệp trong giao tiếp và phục vụ, góp phần giới thiệu miền đất, con người Mộc Châu đến với du khách. Chị Lữ Thị Thuận, Giám đốc HTX, thông tin thêm: Trong thời gian bị ảnh hưởng của dịch Covid-19, không có khách du lịch, tôi đã tìm đối tác cùng góp vốn đầu tư thêm 10 tỷ đồng để làm khu homestay mới với 18 căn nhà sàn có thể phục vụ hơn 300 khách và đáp ứng nhu cầu các loại phòng nghỉ đa dạng, có thể thu hút thêm nhiều khách du lịch khác nhau. Dự kiến khu homestay mới sẽ hoàn thành dịp cuối năm nay để đưa vào sử dụng đón khách trong dịp Tết Nguyên đán sắp tới.

Có thể thấy, việc liên kết giữa các hộ dân tham gia hoạt động theo mô hình HTX đã phát huy tính cộng đồng, đoàn kết, tạo ra những sản phẩm du lịch hấp dẫn, tạo cơ hội cho cộng đồng cùng phát triển. Hy vọng thời gian tới, HTX du lịch bản Áng sẽ tiếp tục có thêm nhiều sản phẩm du lịch mới thu hút nhiều du khách đến trải nghiệm, góp phần giải quyết việc làm cho lao động địa phương, thúc đẩy phát triển kinh tế, xã hội.

Huy Thành
BÌNH LUẬN

Bạn còn 500/500 ký tự

Bạn vui lòng nhập từ 5 ký tự trở lên !!!

Tin mới