Dấu ấn "Đi qua những miền di sản" của thí sinh Hoa hậu Du lịch thế giới tại Sơn La

Vòng chung kết cuộc thi Hoa hậu Du lịch thế giới năm 2022 diễn ra từ ngày 14/11 đến ngày 3/12/2022. Các thí sinh đi qua 5 tỉnh, thành phố, gồm: Hà Nội, Ninh Bình, Phú Thọ, Sơn La, Vĩnh Phúc với những hoạt động trải nghiệm gắn với các di sản nổi tiếng của Việt Nam.

Hơn 1.000 nghệ nhân, diễn viên quần chúng xếp hình "Khau cút" - biểu tượng văn hóa trên nóc nhà sàn của dân tộc Thái.
Xòe Thái xếp theo hình hoa Ban - một loài hoa đặc trưng vùng Tây Bắc.

Tại tỉnh Sơn La với chủ đề “Đi qua những miền di sản”, các thí sinh đã tham gia trải nghiệm, quay video, giới thiệu các điểm đến du lịch, di sản, hoạt động văn hóa truyền thống của các dân tộc tại các huyện Vân Hồ, Mộc Châu, Quỳnh Nhai và thành phố Sơn La từ ngày 22-26/11. Hoạt động này được tính như một bài thi của các thí sinh.

Thí sinh trải nghiệm múa Tha Khềnh đồng bào dân tộc Mông tại huyện Vân Hồ.
Thí sinh tham gia nhảy điệu Tha Khềnh cùng đồng bào dân tộc Mông huyện Vân Hồ.

Trải nghiệm trong khuôn khổ vòng chung kết cuộc thi Hoa hậu Du lịch thế giới năm 2022 là huyện Vân Hồ - cửa ngõ của tỉnh Sơn La. Nơi đây là địa danh giàu tiềm năng du lịch, với 4 mùa hoa thơm, quả ngọt, nơi có 5 dân tộc anh em cùng sinh sống, với điệu khèn, tiếng đàn môi cùng những điệu múa đặc sắc Tây Bắc ngây ngất lòng người... Hòa nhịp vào các hoạt động sôi động và đầy màu sắc văn hóa truyền thống của đồng bào các dân tộc huyện Vân Hồ, các thí sinh được trải nghiệm và quay clip truyền thông, giới thiệu, quảng bá du lịch về các hoạt động văn hóa truyền thống đặc sắc của Vân Hồ, như: Múa khèn trên cột, Tha Khềnh của đồng bào dân tộc Mông, múa chuông của dân tộc Dao tiền ở bản Suối Lìn, tham gia giã bánh dày, ném pao...

Thí sinh trải nghiệm giã bánh dày cùng đồng bào dân tộc Mông tại huyện Vân Hồ.
Các thí sinh check-in tại Khu du lịch Rừng thông bản Áng.
Các thí sinh check-in tại Khu du lịch Rừng thông bản Áng.

Đến với địa khu du lịch quốc gia Mộc Châu, các thí sinh tiếp tục trải nghiệm cầu kính Bạch Long dài nhất thế giới; tham quan Làng chè của Vinatea Mộc Châu; Khu du lịch nghỉ dưỡng và vui chơi giải trí cao cấp Rừng thông bản Áng, xã Đông Sang.

Các thí sinh check-in tại Khu du lịch Rừng thông bản Áng.
Các thi sinh check-in tại Cầu kính Bạch Long, Khu du lịch Island Mộc Châu.
Các thi sinh check-in tại Cầu kính Bạch Long, Khu du lịch Island Mộc Châu.
Thí sinh chụp ảnh, quay hình quảng bá Làng chè của Vinatea Mộc Châu.
Trải nghiệm tại Làng chè của Vinatea Mộc Châu

Đến với vùng sông nước Quỳnh Nhai, các thí sinh háo hức tham gia Lễ hội gội đầu. Đây là một Lễ hội truyền thống của dân tộc Thái trắng Quỳnh Nhai vào chiều 30 tết hằng năm. Lễ hội cầu mong Nàng Han che chở, ban phát cho con người sức khỏe, tình yêu, hạnh phúc và bản, mường yên vui, mùa màng bội thu. Tiếp đó, các thí sinh tiếp tục trải nghiệm múa xòe, tung còn, tó mạ lẹ cùng với đồng bào các dân tộc huyện Quỳnh Nhai, tham quan một số địa điểm du lịch trên lòng hồ sông Đà.

Các thí sinh trải nghiệm tại huyện Quỳnh Nhai.
Giới thiệu quả Còn cho các thí sinh.
Các thí sinh hồ hởi khi đến với Quỳnh Nhai.
Các thí sinh trải nghiệm nghi Lễ gội đầu của người Thái trắng Quỳnh Nhai.
Nghi Lễ gội đầu của dân tộc Thái trắng Quỳnh Nhai.
Các thí sinh chuẩn bị tham gia phần gội đầu.
Các thí sinh chụp ảnh, quảng bá hình ảnh trên lòng hồ sông Đà. 

Còn tại thành phố Sơn La, các thí sinh Hoa hậu Du lịch thế giới năm 2022 đã tham gia trải nghiệm nghệ thuật Xòe Thái - Di sản văn hóa phi vật thể đại diện của nhân loại đã được UNESCO công nhận. Trong trang phục truyền thống váy, áo cóm của dân tộc Thái, cùng âm thanh của nhạc cụ dân tộc, như: Chiêng, khèn bè, tính tẩu, pí... Các thí sinh tham gia cùng hơn 1.000 nghệ nhân, diễn viên đến từ 12 xã, phường trên địa bàn thành phố Sơn La biểu diễn nghệ thuật Xòe Thái. Đây là nét sinh hoạt văn hóa đặc sắc, biểu trưng cho đời sống tinh thần của đồng bào dân tộc Thái Sơn La nói riêng và đồng bào dân tộc Thái vùng Tây Bắc nói chung. 

Thực hiện nghi thức châm lửa để gọi mời mọi người về chung vui điệu Xòe Thái.
Biểu diễn nhạc cụ dân tộc.
Các thí sinh tay trong tay tham gia Xòe Thái.
Thí sinh duyên dáng trong trang phục truyền thống dân tộc Thái.

Á hậu 1, Hoa hậu hoàn cầu Việt Nam, Lê Thị Hương Ly, đại diện Việt Nam tham dự cuộc thi Hoa hậu Du lịch thế giới, bày tỏ: Trong 3 ngày vừa qua, tôi và các bạn thí sinh được trải nghiệm tại Sơn La. Đất nước mình vô cùng tươi đẹp, tôi vô cùng hạnh phúc, tự hào vì người dân Sơn La rất nồng hậu, thân thiện với bản sắc văn hóa độc đáo. Với sứ mệnh là Hoa hậu Du lịch của Việt Nam tôi sẽ mang những hình ảnh tươi đẹp, điểm du lịch hấp dẫn của Sơn La nói riêng và đất nước con người Việt Nam nói chung đến với bạn bè trong nước và quốc tế.

Thí sinh chụp ảnh cùng người dân.

Còn thí sinh Emmanuella Apuri đến từ đất nước Ghana, chia sẻ: Tôi rất vinh dự khi được có mặt tại sự kiện lần này. Tôi rất thích cách người dân nơi đây trân trọng và bảo tồn văn hoá dân tộc. Được tận mắt chứng kiến mọi người nhảy múa thật tuyệt vời và tôi cũng rất thích khi được hoà mình vào điệu nhảy. Sau khi về nước, tôi sẽ chia sẻ những trải nghiệm thú vị này cho gia đình, bạn bè biết và đến với Sơn La và nhiều điểm du lịch khác của Việt Nam.

Các thí sinh chụp ảnh lưu niệm cùng với diễn viên. 

Bà Hoàng Thị Hiệu, tiểu khu Chờ Lồng, thị trấn Nông trường Mộc Châu, huyện Mộc Châu, cho biết: Tôi thấy rất tự hào khi các bản sắc văn hóa, danh lam thắng cảnh của Sơn La mình được các người đẹp trên thế giới đến trải nghiệm và quảng bá, họ rất thân thiện, xinh đẹp. Đây là cơ hội tốt để du lịch của Sơn La đến khắp nơi trên thế giới và ngày càng thu hút nhiều khách du lịch đến với Sơn La.

Người dân Thành phố Sơn La chào đón các thí sinh Hoa hậu Du lịch thế giới.

Ông Trần Xuân Việt, Phó Giám đốc Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch, thông tin: Tổ chức thực hiện sự kiện, tỉnh Sơn La đã phối hợp với đơn vị tổ chức chuẩn bị mọi điều kiện theo lịch và kịch bản chương trình, đặc biệt, tại các điểm diễn ra các hoạt động trong khuôn khổ Vòng Chung kết cuộc thi Hoa hậu du lịch thế giới năm 2022 tại các huyện: Vân Hồ, Mộc Châu, Quỳnh Nhai và thành phố Sơn La. Các hoa hậu đến với Sơn La từ nhiều quốc gia khác nhau trên thế giới, đây là cơ hội để khẳng định với cho bạn bè quốc tế về Việt Nam, Sơn La là điểm đến du lịch an toàn, là điểm du lịch thiên nhiên hàng đầu thế giới.

Xòe Thái - Di sản văn hóa phi vật thể đại diện của nhân loại đã được UNESCO công nhận.

Qua các video, clip, ảnh chụp của các thi sinh chia sẻ, giới thiệu việc trải nghiệm tại các địa phương trên trang cá nhân, mạng xã hội đã thu hút được rất nhiều lượt like, share, bình luận với mong muốn được đến các điểm du lịch tại Việt Nam mà các hoa hậu chia sẻ. Các nội dung hoạt động diễn ra thành công bởi đã truyền tải thông điệp, truyền thông quảng bá đến khách du lịch quốc tế về Sơn La, thu hút sự quan tâm và khách quốc tế đến với Sơn La trong thời gian tới.

Vòng xòe đoàn kết.

Đây là sự kiện sắc đẹp đầu tiên trên thế giới tổ chức theo hình thức các hoạt động sáng tạo nội dung trải nghiệm của các thí sinh nhằm tìm kiếm một đại diện sắc đẹp với mục tiêu gắn kết di sản và quảng bá du lịch, kết nối và thúc đẩy phát triển du lịch thế giới. Kết thúc chuyến tham quan, trải nghiệm tại Sơn La, các thí sinh sẽ trở về Vĩnh Phúc để tham gia đêm chung kết cuộc thi, diễn ra ngày 3/12.

Nhóm Phóng viên
BÌNH LUẬN

Bạn còn 500/500 ký tự

Bạn vui lòng nhập từ 5 ký tự trở lên !!!

Tin mới