Việt Nam mong muốn phát triển mối quan hệ hữu nghị truyền thống với Iraq

Nhấn mạnh Việt Nam luôn coi trọng và mong muốn phát triển mối quan hệ hữu nghị truyền thống Việt Nam – Iraq, Đại sứ Việt Nam tại Iraq Lương Quốc Huy khẳng định sẽ nỗ lực phối hợp cùng các cơ quan, bộ ngành của hai bên nhằm tăng cường quan hệ song phương trên các lĩnh vực chính trị, kinh tế, thương mại.

Đại sứ Lương Quốc Huy đã trình Thư ủy nhiệm của Chủ tịch nước Võ Văn Thưởng lên Tổng thống Iraq Abdul Latif Rashid (Ảnh: ĐSQ Việt Nam tại Iraq)

Ngày 15/5 (theo giờ địa phương), tại thủ đô Baghdad, Iraq, Đại sứ Lương Quốc Huy đã trình Thư ủy nhiệm của Chủ tịch nước Võ Văn Thưởng lên Tổng thống Abdul Latif Rashid.

Đại sứ Lương Quốc Huy chuyển lời thăm hỏi thân tình và những lời chúc tốt đẹp của Chủ tịch nước Võ Văn Thưởng và các vị lãnh đạo cấp cao của Việt Nam tới Tổng thống Abdul Latif Rashid.

Chúc mừng Iraq thành lập được chỉnh phủ mới, ca ngợi đất nước và con người Iraq với bề dày lịch sử và văn hóa, Đại sứ Lương Quốc Huy khẳng định Việt Nam luôn coi trọng và mong muốn phát triển mối quan hệ hữu nghị truyền thống Việt Nam-Iraq; khẳng định sẽ nỗ lực phối hợp cùng các cơ quan, bộ ngành của hai bên nhằm tăng cường quan hệ song phương trên các lĩnh vực chính trị, kinh tế, thương mại.

Đại sứ Lương Quốc Huy cho biết năm 2023, hai nước kỷ niệm 55 năm thiết lập quan hệ ngoại giao và cuộc họp Ủy ban hỗn hợp Liên Chính phủ lần thứ 19 dự kiến tổ chức trong thời gian tới sẽ góp phần thiết thực thúc đẩy quan hệ song phương.

Tổng thống Abdul Latif Rashid cho biết đã gặp Chủ tịch nước Võ Văn Thưởng trong dịp dự lễ đăng quang của Nhà vua Anh, đề nghị Đại sứ chuyển lời thăm hỏi tới Chủ tịch nước.

Tổng thống Iraq cho biết tình hình an ninh tại Iraq hiện đã được cải thiện rất nhiều không những ở thủ đô Baghdad mà còn ở nhiều thành phố khác, đề nghị Việt Nam quan tâm tăng cường hợp tác thương mại và đầu tư. Ông thông tin thêm, người Iraq rất muốn đi du lịch Việt Nam và đề nghị phía Việt Nam tạo thuận lợi về thị thực nhập cảnh.

Trước đó, ngày 14/5, trong buổi trình bản sao Thư ủy nhiệm lên Bộ trưởng Ngoại giao Iraq Fuad Hussein, Đại sứ Lương Quốc Huy đánh giá cao Iraq trên trường quốc tế cũng như khu vực trong giai đoạn hiện nay, đặc biệt là vai trò trung gian trong hòa giải giữa Iran với Saudi Arabia và giữa Iran với Ai Cập, góp phần thúc đẩy an ninh, ổn định tại khu vực; cảm ơn Iraq đã tích cực hỗ trợ và ủng hộ Việt Nam trên các diễn đàn quốc tế.

Bộ trưởng Ngoại giao Iraq đánh giá cao thành tựu kinh tế của Việt Nam trong những năm qua và chúc Đại sứ Lương Quốc Huy có một nhiệm kỳ thành công, góp phần thúc đẩy quan hệ hai nước.

Theo ĐCSĐT
BÌNH LUẬN

Bạn còn 500/500 ký tự

Bạn vui lòng nhập từ 5 ký tự trở lên !!!

Tin mới