Thủ tướng Phạm Minh Chính dự lễ công bố đường bay thẳng đầu tiên giữa Việt Nam và Hiroshima

Tối 19/5 (giờ địa phương), nhân dịp tham dự Hội nghị Thượng đỉnh G7 mở rộng tại Hiroshima (Nhật Bản), Thủ tướng Phạm Minh Chính dự lễ công bố đường bay thẳng đầu tiên từ Việt Nam đến tỉnh Hiroshima, đường bay thứ tám của Hãng hàng không Vietjet.

Thủ tướng Phạm Minh Chính chụp ảnh lưu niệm với các lãnh đạo phía Việt Nam và Nhật Bản tại Lễ công bố đường bay thẳng từ Việt Nam đến tỉnh Hiroshima. (Ảnh: Thanh Giang)
Thủ tướng Phạm Minh Chính chụp ảnh lưu niệm với các lãnh đạo phía Việt Nam và Nhật Bản tại Lễ công bố đường bay thẳng từ Việt Nam đến tỉnh Hiroshima. (Ảnh: Thanh Giang)

Tham dự có đại diện lãnh đạo một số bộ, ngành Việt Nam, Đại sứ quán Việt Nam tại Nhật Bản; Phó Thống đốc tỉnh Hiroshima Masahiko Tanabe và lãnh đạo một số tỉnh lân cận.

Đường bay Hà Nội-Hiroshima bắt đầu phục vụ hành khách từ ngày 19/7/2023 với 2 chuyến khứ hồi mỗi tuần vào các ngày thứ tư và chủ nhật; thời gian bay mỗi chặng khoảng 4 giờ 30 phút.

Chuyến bay khởi hành từ sân bay Nội Bài lúc 2 giờ 15 phút sáng và hạ cánh tại sân bay Hiroshima lúc 8 giờ 45 sáng (giờ địa phương); chiều ngược lại khởi hành lúc 9 giờ 45 phút tại Hiroshima (giờ địa phương) và đáp tại Hà Nội lúc 12 giờ 35 phút.

Thủ tướng Phạm Minh Chính dự lễ công bố đường bay thẳng đầu tiên giữa Việt Nam và Hiroshima ảnh 1

Các đại biểu thực hiện nghi thức khai trương đường bay thẳng từ Việt Nam đến Hiroshima. (Ảnh: Thanh Giang)

 

Phát biểu ý kiến tại buổi lễ, Phó Thống đốc tỉnh Hiroshima Masahiko Tanabe chia sẻ: “Tỉnh Hiroshima và sân bay quốc tế Hiroshima đang cùng phối hợp để mở rộng mạng bay của tỉnh nhà. Tôi rất phấn khởi với đường bay mới công bố ngày hôm nay, là đường bay đầu tiên nối khu vực Chugoku và Shikoku với Việt Nam. Với các đường bay thẳng mới của Vietjet, tôi kỳ vọng việc hợp tác sẽ tích cực hơn trên nhiều lĩnh vực, bao gồm kinh doanh, thương mại và du lịch”.

Ông Đinh Việt Phương, Tổng Giám đốc Vietjet nêu rõ, sự kiện này nâng số đường bay của Vietjet giữa Việt Nam với Nhật Bản lên 8 đường. Với vai trò là thành viên của Liên đoàn Các tổ chức kinh tế Nhật Bản - KEIDANREN, tổ chức kinh tế toàn diện lớn nhất Nhật Bản, Vietjet cam kết sẽ tiếp tục mở rộng mạng bay đến với "Xứ sở Mặt trời mọc", mang đến thêm nhiều cơ hội hợp tác song phương, đa phương, với nhiều lựa chọn bay thuận tiện.

Năm 2023, Vietjet có kế hoạch cung ứng hơn 1,5 triệu ghế giữa Việt Nam và Nhật Bản, kết nối toàn diện các trung tâm du lịch và kinh tế của Nhật Bản với các điểm đến hấp dẫn trên khắp Việt Nam và khu vực như Australia, Ấn Độ, Kazakhstan,… và xa hơn nữa.

Thủ tướng Phạm Minh Chính dự lễ công bố đường bay thẳng đầu tiên giữa Việt Nam và Hiroshima ảnh 2

Tổng Giám đốc Vietjet Air tặng quà lưu niệm cho Phó Thống đốc tỉnh Hiroshima Masahiko Tanabe tại lễ công bố.

Sự kiện này góp phần quan trọng vào tăng cường giao lưu nhiều mặt giữa Hiroshima với Việt Nam nói riêng, Nhật Bản với Việt Nam nói chung.

Tại sự kiện, Đại sứ Việt Nam tại Nhật Bản Phạm Quang Hiệu nêu rõ, sự kiện này giúp tăng cường giao lưu các mặt, tăng cường sự hiểu biết lẫn nhau giữa hai nước. Đại sứ quán luôn đồng hành cùng doanh nghiệp hai nước, trong đó có Vietjet trong việc hoạt động kinh doanh tại Nhật Bản.

Theo Báo Nhân dân
BÌNH LUẬN

Bạn còn 500/500 ký tự

Bạn vui lòng nhập từ 5 ký tự trở lên !!!

Tin mới