Tăng cường hợp tác toàn diện giữa Sơn La với các tỉnh Hủa Phăn, Luông Pha Bang

Ngày 9/11, Đoàn đại biểu tỉnh Luông Pha Bang (CHDCND Lào) do đồng chí Bun Lươm - Mạ Ni Vông, Phó Tỉnh trưởng làm Trưởng đoàn đã tham dự Giao ban công tác biên giới lần thứ XIII với tỉnh Sơn La. Đón và làm việc với đoàn, tỉnh Sơn La có đồng chí Hoàng Quốc Khánh, Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh; lãnh đạo một số sở, ngành của tỉnh và các huyện biên giới.

Giao ban công tác biên giới lần thứ XIII giữa tỉnh Sơn La và tỉnh Luông Pha Bang.

Tại cuộc giao ban, hai tỉnh Sơn La và Luông Pha Bang đã thông tin về tình hình phát triển kinh tế - xã hội; đánh giá tình hình thực hiện nội dung biên bản giao ban công tác biên giới lần XII, phương hướng nhiệm vụ hợp tác trong thời gian tới.

Thời gian qua, dưới sự lãnh đạo của hai Đảng, hai Chính phủ Việt Nam và Lào, cấp ủy, chính quyền và cán bộ, chiến sỹ các lực lượng vũ trang, nhân dân các dân tộc hai tỉnh luôn phát huy truyền thống đoàn kết, hữu nghị đặc biệt; tăng cường hợp tác toàn diện trên các lĩnh vực kinh tế, xã hội, quốc phòng, an ninh. Tình hình an ninh trật tự trên tuyến biên giới giữa tỉnh Sơn La và tỉnh Luông Pha Bang cơ bản ổn định, không xảy ra vụ việc phức tạp, bất ngờ liên quan đến an ninh quốc gia và trật tự an toàn xã hội. Năm 2020 - 2021, do tình hình dịch Covid-19 diễn biến phức tạp, tỉnh Sơn La đã hỗ trợ tỉnh Luông Pha Bang 2 máy thở, 15.000 khẩu trang y tế, 15.000 khẩu trang vải, 1.000 chai dung dịch sát khuẩn tay và 300 triệu đồng phục vụ công tác phòng, chống dịch Covid-19…

Đồng chí Hoàng Quốc Khánh phát biểu tại giao ban công tác biên giới giữa tỉnh Sơn La và tỉnh Luông Pha Bang.

Phát biểu tại giao ban, đồng chí Hoàng Quốc Khánh khẳng định, giao ban công tác biên giới lần thứ XIII là dịp để lãnh đạo hai tỉnh Sơn La và Luông Pha Bang gặp gỡ, trao đổi kinh nghiệm, cùng nhau xây dựng hai tỉnh phát triển. Đồng thời, mong muốn hai tỉnh tiếp tục tăng cường mối quan hệ hợp tác toàn diện trên các lĩnh vực, xây dựng mối quan hệ hữu nghị, hợp tác giữa hai tỉnh ngày càng bền chặt…

Tỉnh Sơn La và tỉnh Luông Pha Bang ký kết biên bản giao ban công tác biên giới lần thứ XIII.

 

Đồng chí Hoàng Quốc Khánh tặng quà cho lãnh đạo tỉnh Luông Pha Bang 

Các đại biểu tỉnh Sơn La chụp ảnh lưu niệm với đại biểu tỉnh Luông Pha Bang.

Tại cuộc giao ban, tỉnh Sơn La và Luông Pha Bang đã thảo luận, thống nhất, ký kết biên bản giao ban công tác biên giới lần thứ XIII, tập trung vào các nội dung: Tiếp tục thực hiện tốt công tác tuyên truyền, giáo dục cho nhân dân vùng biên giới về 2 văn kiện pháp lý biên giới Việt Nam - Lào và các chủ trương, đường lối của Đảng, chính sách pháp luật của hai Nhà nước về công tác biên giới; lực lượng chức năng hai tỉnh tăng cường công tác phối hợp tuần tra song phương bảo vệ an toàn hệ thống đường biên, mốc quốc giới; các cơ quan chức năng tiếp tục nghiên cứu, tham mưu xây dựng các cơ chế khuyến khích, tạo điều kiện cho các doanh nghiệp của hai tỉnh tìm hiểu thị trường, hợp tác sản xuất, kinh doanh ở vùng biên giới…

 

Cùng ngày, Đoàn đại biểu tỉnh Hủa Phăn do đồng chí Phút Phăn - Kẹo Vông Xay, Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Phó Tỉnh trưởng, Trưởng Ban chỉ đạo công tác biên giới làm Trưởng đoàn đã tham dự Giao ban công tác biên giới lần thứ XIX với tỉnh Sơn La. Đón và làm việc với Đoàn, tỉnh Sơn La có đồng chí Hoàng Quốc Khánh, Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh; lãnh đạo một số sở, ngành của tỉnh và các huyện biên giới.

Giao ban công tác biên giới lần thứ XIX giữa tỉnh Sơn La và tỉnh Hủa Phăn

Đánh giá tình hình thực hiện nội dung biên bản giao ban công tác biên giới lần thứ XVIII, Đoàn đại biểu hai tỉnh khẳng định, thời gian qua, mối quan hệ đoàn kết hữu nghị và hợp tác toàn diện giữa tỉnh Sơn La và tỉnh Hủa Phăn luôn được Đảng bộ, chính quyền, nhân dân hai tỉnh quan tâm, củng cố và phát huy hiệu quả trên nhiều lĩnh vực. Các hoạt động hợp tác trao đổi chuyên môn nghiệp vụ, hỗ trợ nâng cao chất lượng cơ sở vật chất được các cơ quan chuyên môn cấp tỉnh và chính quyền cơ sở của 2 tỉnh thực hiện. Các đơn vị y tế, lực lượng bảo vệ biên giới 2 bên phối hợp chặt chẽ, thực hiện triển khai tốt công tác kiểm dịch y tế, hàng tháng có báo cáo trao đổi chia sẻ thông tin tình hình dịch bệnh Covid-19 và các bệnh truyền nhiệm khác để thực hiện tốt công tác phòng chống dịch…

Các đại biểu tỉnh Hủa Phăn dự giao ban công tác biên giới lần thứ XIX giữa tỉnh Sơn La với tỉnh Hủa Phăn.

 

Phát biểu tại giao ban, đồng chí Hoàng Quốc Khánh nhấn mạnh, giao ban công tác biên giới lần này được tổ chức vào thời điểm hai nước Việt Nam - Lào long trọng tổ chức các hoạt động kỷ niệm 60 năm Ngày thiết lập quan hệ ngoại giao, 45 năm Ngày ký kết hiệp ước hữu nghị và hợp tác giữa 2 nước Việt Nam - Lào. Đây là dịp để ôn lại truyền thống cách mạng, khẳng định tình đoàn kết hữu nghị truyền thống lâu đời, sự hợp tác toàn diện giữa 2 nước Việt Nam - Lào nói chung, tỉnh Sơn La và tỉnh Hủa Phăn nói riêng. Đồng thời, mong muốn hai tỉnh tiếp tục tổ chức thực hiện có hiệu quả các nội dung đã thỏa thuận, thống nhất tại giao ban công tác biên giới lần thứ XIX.

Tỉnh Sơn La và tỉnh Hủa Phăn ký kết biên bản giao ban công tác biên giới lần thứ XIX. 

Đồng chí Hoàng Quốc Khánh tặng quà cho Đoàn đại biểu tỉnh Hủa Phăn. 

Các đại biểu tỉnh Sơn La chụp ảnh lưu niệm với tỉnh Hủa Phăn.

Tại giao ban, hai tỉnh đã thảo luận, thống nhất, ký kết biên bản giao ban công tác biên giới lần thứ XIX, tập trung các nội dung: Tiếp tục chỉ đạo các cơ quan chức năng duy trì chế độ giao ban định kỳ hàng năm; tổ chức thực hiện tốt các biên bản giao ban biên giới giữa hai Chính phủ và biên bản ghi nhớ đã ký giữa đoàn đại biểu cấp cao hai tỉnh, đẩy mạnh hợp tác phát triển kinh tế, xã hội khu vực biên giới. Tiếp tục phối hợp chặt chẽ hơn nữa trong công tác nắm chắc tình hình ở khu vực biên giới, thường xuyên trao đổi thông tin về an ninh trật tự, tình hình dịch bệnh, kịp thời giải quyết các vụ việc xảy ra nhằm ổn định tình hình an ninh trật tự khu vực biên giới; tăng cường công tác phối hợp tuần tra song phương để bảo vệ an toàn hệ thống đường biên, mốc quốc giới…

Mạnh Hùng
BÌNH LUẬN

Bạn còn 500/500 ký tự

Bạn vui lòng nhập từ 5 ký tự trở lên !!!

Tin mới