Đoàn đại biểu tỉnh Xay Sổm Bun thăm, chúc tết tỉnh Sơn La

Ngày 14/1, Đoàn đại biểu tỉnh Xay Sổm Bun, nước CHDCND Lào do đồng chí Đeng - Pạ Thum Thong, Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh làm Trưởng đoàn đã sang thăm, chúc tết Đảng bộ, chính quyền và nhân dân các dân tộc tỉnh Sơn La.

Đoàn đại biểu tỉnh Xay Sổm Bun, nước CHDCND Lào thăm, chúc tết tỉnh Sơn La.

Đón tiếp Đoàn, tỉnh ta có các đồng chí: Lò Minh Hùng, Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy; Nguyễn Thái Hưng, Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh; lãnh đạo một số sở, ban, ngành của tỉnh.

Đoàn đại biểu tỉnh Xay Sổm Bun, nước CHDCND Lào tặng hoa chúc mừng tỉnh Sơn La.

Bày tỏ sự vui mừng khi được gặp lại các đồng chí lãnh đạo tỉnh Sơn La nhân dịp Tết cổ truyền của dân tộc Việt Nam, đồng chí Đeng - Pạ Thum Thong, Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh Xay Sổm Bun gửi những lời chúc mừng tốt đẹp nhất tới Đảng bộ, chính quyền và nhân dân tỉnh Sơn La. Cảm ơn sự giúp đỡ quý báu của tỉnh Sơn La trong thời gian vừa qua, đã đóng góp cho sự phát triển kinh tế, xã hội, đảm bảo đời sống cho nhân dân các dân tộc tỉnh Xay Sổm Bun. Đồng thời, mong muốn hai tỉnh tiếp tục tăng cường mối quan hệ hợp tác toàn diện trên các lĩnh vực, xây dựng mối quan hệ hữu nghị, hợp tác giữa hai tỉnh ngày càng bền chặt.

Đồng chí Lò Minh Hùng tặng quà cho Đoàn đại biểu tỉnh Xay Sổm Bun, nước CHDCND Lào. 
Đồng chí Nguyễn Thái Hưng đón Đoàn đại biểu tỉnh Xay Sổm Bun, nước CHDCND Lào.

Cảm ơn chuyến thăm, chúc tết của Đoàn đại biểu tỉnh Xay Sổm Bun, đồng chí Lò Minh Hùng bày tỏ sự vui mừng, tự hào về mối quan hệ giữa 2 Đảng, 2 Nhà nước và nhân dân 2 nước nói chung, tỉnh Sơn La, Xay Sổm Bun nói riêng. Đồng thời, mong muốn 2 tỉnh tiếp tục đẩy mạnh quan hệ hợp tác toàn diện trên các lĩnh vực để duy trì, củng cố và phát triển sâu rộng mối quan hệ giữa 2 nước Việt Nam - Lào, giữa tỉnh Sơn La và Xay Sổm Bun ngày càng thiết thực, hiệu quả; tổ chức quán triệt và thực hiện hiệu quả các nội dung biên bản thảo thuận hợp tác giữa hai tỉnh đã ký; tạo điều kiện cho các đơn vị, địa phương tăng cường công tác trao đổi, học tập kinh nghiệm trên các lĩnh vực.

Mạnh Hùng
BÌNH LUẬN

Bạn còn 500/500 ký tự

Bạn vui lòng nhập từ 5 ký tự trở lên !!!

Tin mới