Điện mừng kỷ niệm lần thứ 64 Quốc khánh nước Cộng hòa Cu-ba

Ngày 01/01/2023, Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng, Chủ tịch nước Nguyễn Xuân Phúc đã gửi điện mừng tới đồng chí Miguel Díaz-Canel Bermúdez, Bí thư thứ nhất BCH Trung ương Đảng Cộng sản Cu-ba, Chủ tịch nước Cộng hòa Cu-ba; Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính đã gửi điện mừng tới đồng chí Manuel Marrero Cruz, Thủ tướng nước Cộng hòa Cu-ba; Chủ tịch Quốc hội Vương Đình Huệ đã gửi điện mừng tới đồng chí Esteban Lazo Hernández, Chủ tịch Quốc hội Chính quyền Nhân dân nước Cộng hoà Cu-ba.

Quốc kỳ nước Cộng hòa Cu-ba 

Nhân dịp kỷ niệm lần thứ 64 Quốc khánh nước Cộng hòa Cu-ba (República de Cuba) (01/01/1959-01/01/2023), ngày 01/01/2023, Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng, Chủ tịch nước Nguyễn Xuân Phúc đã gửi điện mừng tới đồng chí Miguel Díaz-Canel Bermúdez (Mi-ghên Đi-át Ca-nên Bết-mu-đết), Bí thư thứ nhất Ban Chấp hành Trung ương Đảng Cộng sản Cu-ba, Chủ tịch nước Cộng hòa Cu-ba; Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính đã gửi điện mừng tới đồng chí Manuel Marrero Cruz (Ma-nu-ên Ma-rê-rô Cờ-rút), Thủ tướng nước Cộng hòa Cu-ba; Chủ tịch Quốc hội Vương Đình Huệ đã gửi điện mừng tới đồng chí Esteban Lazo Hernández (Ết-xtê-ban La-xô Ê-nan-đết), Chủ tịch Quốc hội Chính quyền Nhân dân nước Cộng hoà Cu-ba.

Cùng ngày, Bộ trưởng Ngoại giao Bùi Thanh Sơn đã gửi điện mừng tới đồng chí Bruno Rodriguez Parilla (Bru-nô Rô-đri-ghết Pa-ri-gia), Bộ trưởng Ngoại giao nước Cộng hòa Cu-ba./.

Theo ĐCSĐT
BÌNH LUẬN

Bạn còn 500/500 ký tự

Bạn vui lòng nhập từ 5 ký tự trở lên !!!

Tin mới