Lan tỏa việc học và làm theo Bác ở Đảng bộ huyện Mường La

Những năm qua, thực hiện Chỉ thị số 05-CT/TW của Bộ Chính trị về đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh, Đảng bộ huyện Mường La đã đăng ký hàng nghìn việc làm theo Bác, tạo sự lan tỏa sâu rộng trong cán bộ, đảng viên và nhân dân. Trong đó, nổi bật là các nội dung làm theo mang tính đột phá của Ban Thường vụ Huyện ủy, của các tổ chức cơ sở đảng, đã giải quyết kịp thời, hiệu quả các lĩnh vực phát triển kinh tế, xã hội, bảo đảm quốc phòng, an ninh trên địa bàn.

Giải quyết thủ tục hành chính tại bộ phận một cửa xã Mường Bú, huyện Mường La.

Đảng bộ huyện có 16 đảng bộ xã, thị trấn; 2 đảng bộ đơn vị lực lượng vũ trang; 2 đảng bộ khối đảng, chính quyền, 312 chi bộ trực thuộc đảng bộ cơ sở, với tổng số 6.354 đảng viên. Thực hiện Chỉ thị số 05-CT/TW, Ban Thường vụ Huyện ủy đã chỉ đạo các chi, đảng bộ trực thuộc triển khai kịp thời những nội dung cơ bản của tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh phù hợp với từng đối tượng, địa bàn, lĩnh vực. Đưa nội dung học và làm theo Bác vào các cuộc sinh hoạt định kỳ hàng tháng của chi bộ, của cơ quan, đơn vị; lồng ghép trong các chương trình giao lưu văn nghệ; đưa vào giảng dạy tại Trung tâm Bồi dưỡng chính trị và các trường phổ thông trên địa bàn; tuyên truyền các gương tập thể, cá nhân điển hình trong việc học và làm theo Bác trên các phương tiện thông tin đại chúng, tạo sự lan tỏa sâu rộng trong cán bộ, đảng viên và nhân dân.

Đồng chí Vũ Đức Thuận, Bí thư Huyện ủy Mường La, cho biết: Hàng năm, Ban Thường vụ Huyện ủy đã chỉ đạo các chi, đảng bộ trực thuộc xác định nội dung làm theo Bác mang tính đột phá gắn với nhiệm vụ phát triển kinh tế, xã hội, xóa đói, giảm nghèo, chăm lo đời sống nhân dân. Đồng thời, đề ra những giải pháp giải quyết hiệu quả những vấn đề nổi cộm, bức xúc, tồn đọng nhiều năm, như giải phóng mặt bằng, đền bù đất đai, vướng mắc trong giải quyết chế độ chính sách, cải cách thủ tục hành chính... từ đó, nâng cao năng lực lãnh đạo của tổ chức đảng ở cơ sở và tăng thêm niềm tin của nhân dân với Đảng.

Năm 2022, Ban Thường vụ Huyện ủy đã xác định 2 nội dung làm theo Bác mang tính đột phá, đó là: Phong trào trồng rừng phủ xanh đất trống, đồi trọc và phong trào làm nhà tiêu hợp vệ sinh tại các xã, bản vùng cao. Triển khai thực hiện 2 nội dung đột phá trên, huyện đã giao chỉ tiêu cụ thể và chỉ đạo các xã, thị trấn tuyên truyền nâng cao nhận thức về ý nghĩa, tầm quan trọng của việc trồng, bảo vệ rừng, cũng như làm nhà tiêu hợp vệ sinh cho nhân dân, từ đó tích cực tham gia thực hiện, tạo sự lan tỏa sâu rộng trong cộng đồng. Đến thời điểm hiện tại, toàn huyện đã trồng được 686.000 cây xanh và làm được 635 nhà tiêu hợp vệ sinh.

Bên cạnh đó, thực hiện mô hình tiêu biểu vận động ủng hộ, xây dựng “Quỹ tiết kiệm làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh” giai đoạn 2022-2025 của Ban Thường vụ Huyện ủy; các chi, đảng bộ trực thuộc đã triển khai đến toàn bộ cán bộ, đảng viên và nhận được sự hưởng ứng tích cực. Trong quá trình thực hiện, Ban quản lý và sử dụng Quỹ “Chỉ thị 05” đôn đốc các cơ quan, đơn vị, tổ chức vận động ủng hộ và đề xuất các trường hợp thuộc đối tượng hỗ trợ. Đến nay, đã tiếp nhận hơn 117 triệu đồng của các chi, đảng bộ cơ sở.

Bên cạnh đó, các chi, đảng bộ cơ sở đã xây dựng được 187 mô hình tiêu biểu, với các nội dung chủ yếu về cải cách thủ tục hành chính, phát triển kinh tế, giữ gìn vệ sinh môi trường; xây dựng đơn vị chính quy, rèn luyện kỷ luật... Qua khảo sát, một số cơ quan, đơn vị đã có cách làm hay, hiệu quả, phù hợp với điều kiện thực tế tại cơ sở. Trong đó, có các mô hình: Chăn nuôi trâu, bò nhốt chuồng của Đảng ủy xã Ngọc Chiến; nuôi dê nhốt chuồng của Đảng ủy xã Mường Trai; chăn nuôi lợn hàng hóa của Đảng ủy xã Chiềng Lao; xây dựng cơ quan xanh - sạch - đẹp của Chi bộ Công ty cổ phần môi trường và dịch vụ đô thị - Chi nhánh Mường La; đảm bảo vệ sinh môi trường bệnh viện “Xanh - sạch - đẹp” của Bệnh viện đa khoa huyện...

Đồng chí Sùng A Di, Bí thư Đảng ủy xã Chiềng Công, thông tin: Từ điều kiện thực tế của địa phương, Đảng ủy xã đã xây dựng mô hình tiêu biểu “phát triển cây sơn tra tại xã”, với mục tiêu trồng 268,5 ha. Đến nay đã hoàn thành, nâng tổng diện tích cây sơn tra của xã lên trên 455 ha, mang lại thu nhập hơn 11 tỷ đồng/năm cho các hộ trồng sơn tra trong xã.

Bác sỹ Đèo Thị Nhung, Bí thư Chi bộ, Giám đốc Bệnh viện đa khoa huyện Mường La, chia sẻ: Chi bộ đã xác định nội dung đột phá “Đảm bảo vệ sinh môi trường bệnh viện xanh - sạch - đẹp”. Cùng với việc nâng cao chất lượng khám, chữa bệnh, Bệnh viện đã phát động phong trào trồng cây xanh, thường xuyên tổ chức vệ sinh môi trường, với mục tiêu hướng tới sự hài lòng của người bệnh và tạo điều kiện cho bệnh nhân được điều trị trong môi trường thoải mái, gần gũi, thân thiện.

Những việc học và làm theo Bác ở Đảng bộ huyện Mường La đã trở thành công việc thường xuyên, hàng ngày của cán bộ, đảng viên, CCVC, của cơ quan, đơn vị, góp phần đưa nghị quyết của Đảng vào cuộc sống và hoàn thành các chỉ tiêu Nghị quyết Đại hội Đảng bộ huyện nhiệm kỳ 2020-2025 đã đề ra.

Hồng Luận
BÌNH LUẬN

Bạn còn 500/500 ký tự

Bạn vui lòng nhập từ 5 ký tự trở lên !!!

Tin mới

  • 'Bảo vệ biên giới từ sớm, từ xa: Bài 1. Bức tường thành vững chắc

    Bảo vệ biên giới từ sớm, từ xa: Bài 1. Bức tường thành vững chắc

    Phóng sự -
    Phát huy sức mạnh tổng hợp của cả hệ thống chính trị, vai trò nòng cốt, chuyên trách của lực lượng Bộ đội Biên phòng, cùng sự tham gia tích cực của nhân dân, những năm qua, khu vực biên giới của tỉnh ta luôn được giữ vững, ổn định, tạo nên bức tường thành vững chắc, bảo vệ và xây dựng tuyến biên giới Việt Nam - Lào hoà bình, hữu nghị, hợp tác và phát triển.
  • 'Thủ tướng Phạm Minh Chính gặp mặt đoàn đại biểu các già làng, trưởng bản, nghệ nhân, người có uy tín tiêu biểu

    Thủ tướng Phạm Minh Chính gặp mặt đoàn đại biểu các già làng, trưởng bản, nghệ nhân, người có uy tín tiêu biểu

    Thời sự - Chính trị -
    Hướng tới kỷ niệm 49 năm Giải phóng miền Nam, thống nhất đất nước (30-4-1975/30-4-2024), 70 năm Chiến thắng Điện Biên Phủ (7-5-1954/7-5-2024) và nhân Ngày Văn hóa các dân tộc Việt Nam, chiều 19-4, tại trụ sở Chính phủ, thay mặt lãnh đạo Đảng, Nhà nước, Thủ tướng Phạm Minh Chính gặp mặt đoàn đại biểu các già làng, trưởng bản, nghệ nhân, người có uy tín tiêu biểu.
  • 'Huấn luyện nghiệp vụ PCCC và CNCH tại BHXH tỉnh

    Huấn luyện nghiệp vụ PCCC và CNCH tại BHXH tỉnh

    Alo 114 -
    Ngày 19/4, BHXH tỉnh Sơn La và Công ty cổ phần kỹ thuật Seen đã phối hợp với Phòng Cảnh sát PCCC và CNCH, Công an tỉnh Sơn La, tổ chức huấn luyện nghiệp vụ PCCC và CNCH cho 35 thành viên Đội PCCC và CNCH cơ quan BHXH tỉnh Sơn La và công nhân Nhà máy xử lý nước thải thành phố Sơn La.
  • 'Báo Nhân Dân ra mắt MV Kenny G "Going Home" quảng bá du lịch Việt Nam

    Báo Nhân Dân ra mắt MV Kenny G "Going Home" quảng bá du lịch Việt Nam

    Văn hoá - Xã hội -
    Chiều 19/4, Báo Nhân Dân phối hợp IB Group Việt Nam tổ chức ra mắt MV “Going Home” - một sản phẩm âm nhạc đặc biệt quảng bá du lịch Việt Nam. Trong MV, nghệ sĩ Kenny G trình diễn ca khúc Going Home tại các địa danh nổi tiếng của Thủ đô Hà Nội như Hồ Gươm, Hoàng Thành Thăng Long, Văn Miếu - Quốc Tử Giám, cầu Long Biên.
  • 'Thăm, tặng quà các chiến sĩ Điện Biên, thanh niên xung phong trên địa bàn Thành phố

    Thăm, tặng quà các chiến sĩ Điện Biên, thanh niên xung phong trên địa bàn Thành phố

    Văn hoá - Xã hội -
    Hướng tới Kỷ niệm 70 năm chiến thắng Điện Biên Phủ (7/5/1954 - 7/5/2024), ngày 19/4, Ủy ban MTTQ Việt Nam tỉnh đã thăm và chuyển trao quà tặng của Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính; Ủy ban Trung ương MTTQ Việt Nam; Ủy ban MTTQ Việt Nam tỉnh Điện Biên và Tỉnh ủy, HĐND, UBND, Ủy ban MTTQ Việt Nam tỉnh Sơn La cho 11 chiến sĩ Điện Biên, thanh niên xung phong trực tiếp tham gia Chiến dịch Điên Biên Phủ, đang sinh sống trên địa bàn thành phố Sơn La.
  • 'Sông Mã tập trung phòng chống hạn cho cây trồng

    Sông Mã tập trung phòng chống hạn cho cây trồng

    Kinh tế -
    Thời gian qua, trên địa bàn huyện Sông Mã đã xảy ra nắng nóng kéo dài, ít mưa nên lượng nước tại các công trình hồ chứa, sông, suối, đập giảm mạnh. Qua thống kê, có hơn 88 ha lúa vụ xuân có khả năng bị hạn. UBND huyện đã chỉ đạo các xã, thị trấn, cơ quan, đơn vị tập trung triển khai các biện pháp phòng, chống hạn hán, thiếu nước trên địa bàn.
  • 'Thuận Châu phát triển cây ăn quả

    Thuận Châu phát triển cây ăn quả

    Kinh tế -
    Thực hiện chủ trương của tỉnh về phát triển cây ăn quả trên đất dốc, huyện Thuận Châu đã tuyên truyền, vận động nhân dân đưa cây ăn quả vào trồng ở những diện tích cây nông nghiệp kém hiệu quả. Nhiều mô hình trồng cây ăn quả đã cho thu hoạch đạt hiệu quả cao và đang được nhân rộng, góp phần nâng cao đời sống nhân dân.
  • 'Vân Hồ diễn tập ứng phó cháy rừng và tìm kiếm cứu nạn năm 2024

    Vân Hồ diễn tập ứng phó cháy rừng và tìm kiếm cứu nạn năm 2024

    Thời sự - Chính trị -
    Ngày 19/4, huyện Vân Hồ đã tổ chức Diễn tập ứng phó cháy rừng và tìm kiếm cứu nạn năm 2024. Dự diễn tập có các đồng chí: Đại tá Tô Quang Hanh, Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Chỉ huy trưởng Bộ Chỉ huy quân sự tỉnh; Nguyễn Thành Công, Phó Chủ tịch UBND tỉnh; thành viên Ban chỉ đạo phòng, chống cháy rừng, tìm kiếm cứu nạn (PCCCR-TKCN); lãnh đạo một số ban, ngành, Hạt Kiểm lâm các huyện, thành phố của tỉnh.
  • 'Tập huấn bồi dưỡng nghiệp vụ cho cán bộ hội người cao tuổi cơ sở

    Tập huấn bồi dưỡng nghiệp vụ cho cán bộ hội người cao tuổi cơ sở

    Huyện Mộc Châu -
    Trong 6 ngày (từ 14 đến 19/4), Trung tâm Chính trị huyện Mộc Châu đã phối hợp với Thường trực Ban đại diện Hội Người cao tuổi huyện tổ chức 4 lớp tập huấn bồi dưỡng kiến thức, nghiệp vụ 242 cán bộ hội người cao tuổi xã, bản và chủ nhiệm, phó chủ nhiệm, thành viên câu lạc bộ liên thế hệ tự giúp nhau của 4 xã Tà Lại, Hua Păng, Quy Hướng, Nà Mường.
  • 'Bảo tàng Chiến thắng lịch sử Điện Biên Phủ - Địa chỉ đỏ giáo dục truyền thống

    Bảo tàng Chiến thắng lịch sử Điện Biên Phủ - Địa chỉ đỏ giáo dục truyền thống

    Emagazine -
    Bảo tàng Chiến thắng lịch sử Điện Biên Phủ, công trình văn hóa có kiến trúc độc đáo, không gian sống động, ghi dấu về chiến thắng "Lừng lẫy năm châu, chấn động địa cầu" năm xưa, với nhiều tư liệu, hiện vật, hình ảnh trưng bày phong phú. Càng gần đến Ngày kỷ niệm 70 năm Chiến thắng Điện Biên Phủ, lượng khách tham quan Bảo tàng ngày càng tăng.
  • 'Triển lãm, trưng bày, giới thiệu sách hưởng ứng Ngày sách và Văn hóa đọc Việt Nam năm 2024

    Triển lãm, trưng bày, giới thiệu sách hưởng ứng Ngày sách và Văn hóa đọc Việt Nam năm 2024

    Văn hoá - Xã hội -
    Hưởng ứng Ngày Sách và Văn hóa đọc Việt Nam năm 2024, Sở Thông tin và Truyền thông đã tổ chức triển lãm, trưng bày, giới thiệu sách với các nội dung, chủ đề, lĩnh vực phù hợp với mọi đối tượng, tầng lớp nhân dân, thu hút sự quan tâm, tham gia của nhiều đơn vị và bạn đọc.